Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi đánh giá năng lực

Chủ nhật, 31/05/2015 | 20:53
0
Chiều 31/5, lãnh đạo trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố dữ liệu điểm thi đánh giá năng lực của thí sinh tại một điểm thi ở Hà Nội...

Theo đó, điểm thi được khảo sát có 499 thí sinh dự thi vào sáng 31/5, em đạt điểm cao nhất là 115/140. Số thí sinh đạt được từ 70 điểm trở lên là 352/499, tương đương 70,3% đạt ngưỡng nộp hồ sơ dự tuyển của ĐH quốc gia Hà Nội.

Xã hội - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm thi đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố dữ liệu điểm thi của một địa điểm thi, theo đó điểm cao nhất là 115/140. Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội , Trưởng ban Chỉ đạo Tuyển sinh cho biết, con số như trên chỉ là khảo sát tại một địa điểm thi, hiện chưa có tập hợp điểm cao nhất tại các điểm thi, cụm thi tại các địa phương. Nhưng tỷ lệ 70,3% trên điểm trung bình là tương đối hợp lý. Cũng theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, những em đạt điểm cao nằm trong 20% câu hỏi khó. Như vậy sự phân hóa với thí sinh tương đối tốt.

Trước đó, tính đến cuối giờ chiều ngày 30/5, có 3 thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi. Sáng 31/5, có hơn 6.200 đến dự thi trên tổng số 6.500 thí sinh (đạt 96%). Không có thí sinh nào bị kỉ luật trong ngày 31/5.

Tính tỷ lệ thí sinh đến dự thi trong cả 2 ngày tương đối ổn định ở mức khoảng 96%.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Số thí sinh phải chuyển ca thi tập trung nhiều tại 3 cụm thi ở Hà Nội. Tại các cụm thi ở Nghệ An, Đà Nẵng hay Thái Nguyên… số thí sinh chuyển ca thi rất ít. Điều đó chứng tỏ trình độ công nghệ thông tin không phải là trở ngại lớn với các em thí sinh ở vùng sâu vùng xa”. Tuy vậy, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 khẳng định, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ vẫn tăng cường lưu ý, nhắc nhở thí sinh về việc thực hiện đầy đủ, đúng quy trình thi.

Ngày mai (1/6), các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi đánh giá

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.