Đại học Vinh ‘phớt lờ” cơ quan chức năng trước nhiều sai phạm

Đại học Vinh ‘phớt lờ” cơ quan chức năng trước nhiều sai phạm

Thứ 5, 02/01/2014 | 14:30
0
Dù giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng Nghệ An cấp có ghi rõ là “nhà thi đấu thể thao” nhưng trong quá trình thực hiện, Ban giám hiệu Đại học Vinh đã cố ý biến công trình thành địa điểm kinh doanh “hốt bạc”.

Quy trình “không giống ai”

Trong đơn xin cấp phép xây dựng của trường Đại học Vinh ngày 15/10/2011 do ông Thái Văn Thành (phó hiệu trưởng) làm người đại diện gửi Sở xây dựng Nghệ An, ghi rõ nội dung xin cấp phép: “Xây dựng công trình Trung tâm Thể dục thể thao”.

Xã hội - Đại học Vinh ‘phớt lờ” cơ quan chức năng trước nhiều sai phạm

Theo đó, hồ sơ bản vẽ xin cấp phép xây dựng Mặt bằng tầng 1 của trung tâm này bao gồm: phòng tập Dance-Sport, phòng tập Aerobic, phòng tập võ, phòng tập thể hình, quầy hàng thể thao có tổng diện tích 600 m2.

Tuy nhiên, khi đã có được giấy phép xây dựng trong tay, Ban giám hiệu Đại học Vinh đã “thiết kế” ra một công trình mới, có chức năng hoàn toàn khác so với công trình xin cấp phép ban đầu.

Hiện trạng xây dựng “sáng tạo” đó nay đang là một trung tâm chuyên về xe mô tô hết sức chuyên nghiệp với phòng trưng bày sản phẩm sang trọng và hiện đại, khu vực sữa chữa, kho hàng, phòng riêng của cửa hàng trưởng, vv…

Lối cầu thang lên tầng 2 của trung tâm này cũng được gắn biển với dòng chữ: “Lối lên kho hàng”. 

Cùng lúc với việc xây dựng nói trên, Ban giám hiệu Đại học Vinh đã cho “phá rào” mở một cổng ra trên đường Nguyễn Văn Trỗi mà không hề cần sự cho phép của cơ quan chức năng. Tại lối đi này, nhà trường cũng cho ra đời một trung tâm ăn uống, giải khát các loại. Hàng ngày, các hoạt động mua bán diễn ra rất lộn xộn làm ảnh hưởng không nhỏ đến nút giao thông Lê Duẩn – Nguyễn Văn Trỗi vốn được coi là đông đúc.

“Phớt lờ” cơ quan chức năng

Tại công văn số 2040/SXD-QLN&TTBĐS của Sở xây dựng Nghệ An ngày 15/12/2011 gửi Đại học Vinh kết luận: “Thực tế công trình xây dựng đã có sự sai khác so với hồ sơ và nội dung giấy phép Sở xây dựng đã cấp”.

Đồng thời Sở này cũng “yêu cầu chủ đầu tư sử dụng công trình theo đúng mục đích là Nhà thi đấu thể thao”.

Tuy nhiên, Ban giám hiệu Đại học Vinh đã không thực hiện yêu cầu đó mà vẫn tiếp tục vi phạm, tiếp tục “trưng dụng” thiết kế của riêng mình.

Xã hội - Đại học Vinh ‘phớt lờ” cơ quan chức năng trước nhiều sai phạm (Hình 2).

Ngày 5/3/2012, Sở Xây dựng Nghệ An tiếp tục ra công văn số 301/SXD-QLN&TTBĐS với nội dung: “Một lần nữa, Sở Xây dựng yêu cầu Trường Đại học Vinh thực hiện xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao theo đúng hồ sơ bản vẽ xin cấp phép, giấy phép xây dựng được cấp và sử dụng công trình đúng mục đích là Nhà thi đấu thể thao”.

Đồng thời Sở XD Nghệ An cũng kiến nghị lên UBND tỉnh Nghệ An về việc Đại học Vinh tự ý mở cổng ra đường Nguyễn Văn Trỗi là “vi phạm về quy định cấp phép và mở cổng tại vị trí nút giao thông nên Sở không đồng ý”.

Tuy vậy, cho đến nay những sai phạm này đang dần bị “bình thường hóa”, Đại học Vinh vẫn đang tiếp tục khai vị trí “đất vàng” của mình. 

Phan Chính – Trọng Hùng

‘Mặt tiền’ Đại học Vinh tấp nập buôn bán

Thứ 7, 28/12/2013 | 07:36
Mặc dù được “gắn mác” là trung tâm thể dục thể thao nhưng trên thực tế khu “đất vàng” của Trường Đại học Vinh từ lâu đã trở thành nơi kinh doanh phát tài.

Nâng cấp CĐ Sư phạm HN thành Trường Đại học Thủ đô HN

Thứ 4, 18/12/2013 | 10:11
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Hy hữu vụ cựu hiệu trưởng đại học kiện UBND TP.HCM

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:14
Vụ kiện giữa hiệu trưởng trường đại học Hùng Vương và UBND TP.HCM vẫn chưa có hồi kết, khi chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn. Trong khi đó, hàng nghìn sinh viên của trường đang rất hoang mang không biết trong tương lai mình sẽ như thế nào. Họ mong rằng, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm để mình được nhận bằng tốt nghiệp, xin việc làm.

‘Mặt tiền’ Đại học Vinh tấp nập buôn bán

Thứ 7, 28/12/2013 | 07:36
Mặc dù được “gắn mác” là trung tâm thể dục thể thao nhưng trên thực tế khu “đất vàng” của Trường Đại học Vinh từ lâu đã trở thành nơi kinh doanh phát tài.

Nâng cấp CĐ Sư phạm HN thành Trường Đại học Thủ đô HN

Thứ 4, 18/12/2013 | 10:11
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Hy hữu vụ cựu hiệu trưởng đại học kiện UBND TP.HCM

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:14
Vụ kiện giữa hiệu trưởng trường đại học Hùng Vương và UBND TP.HCM vẫn chưa có hồi kết, khi chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn. Trong khi đó, hàng nghìn sinh viên của trường đang rất hoang mang không biết trong tương lai mình sẽ như thế nào. Họ mong rằng, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm để mình được nhận bằng tốt nghiệp, xin việc làm.