Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu cao tuổi nhất là 77, ít tuổi nhất là 34

Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu cao tuổi nhất là 77, ít tuổi nhất là 34

Thứ 6, 22/01/2021 | 19:02
0

Chiều 22/1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức lễ khai trương và họp báo trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự buổi lễ gồm có: Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng bộ Thông  tin & Truyền thông cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành của Trung ương.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII, có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với đó, gần 100 phóng viên nước ngoài đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Chính sách - Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu cao tuổi nhất là 77, ít tuổi nhất là 34

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIII.

Các phóng viên trong nước và quốc tế tham gia tác nghiệp trực tiếp tại Đại hội được xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII.

Để phục vụ cho các cơ quan báo chí tác nghiệp, đến thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cơ bản đã hoàn thành. Trung tâm Báo chí được thiết kế hiện đại, với đường truyền và băng thông tốt nhất. Khi Đại hội kết thúc và các văn kiện được hoàn tất sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng để gửi tới các chính đảng và bạn bè quốc tế.

Ngay sau lễ khai trương trung tâm Báo chí, đã diễn ra buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Thắng- Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội Đảng XIII là một sự kiện chính trị quan trọng, nhất là khi chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Để chuẩn bị cho Đại hội, công tác xây dựng văn kiện cho Đại hội đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng công phu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc phải tổng kết tình hình so với bối cảnh quốc tế, khu vực và nền tảng phát triển của chúng ta trên cơ sở vừa kế thừa những kết quả đạt được vừa tạo ra bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Chính sách - Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu cao tuổi nhất là 77, ít tuổi nhất là 34 (Hình 2).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì họp báo Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh vai trò dân là gốc, sức mạnh của nhân dân. Bài học nhiệm kỳ về tăng cường xây dựng Đảng, chấn chỉnh, được cụ thể hóa thành 10 nhiệm vụ cụ thể. Xây dựng Đảng lần này gắn liền với đấu tranh phòng chống tham nhũng đã để lại niềm tin trong nhân dân.

Thông tin đến cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết những điểm mới của Văn kiện Đại hội Đảng XIII: Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của BCH TƯ Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu BCH TƯ Đảng khóa XIII.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương cho biết việc ăn, nghỉ tập trung của đại biểu nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Về phương án di chuyển, các đại biểu tham dự hoạt động của Đại hội bằng xe ô tô chung do Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội bố trí (kể cả các Ủy viên Trung ương Đảng). Tại các địa điểm của nhà khách, khách sạn và trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình có ô tô trực để phục vụ những yêu cầu đột xuất của đoàn và đại biểu.

Chính sách - Đại hội XIII của Đảng: Đại biểu cao tuổi nhất là 77, ít tuổi nhất là 34 (Hình 3).

Ông Nguyễn Đắc Vinh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi họp báo.

Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể về y tế để bảo đảm cao nhất an toàn sức khỏe của đại biểu và khách mời dự Đại hội. "Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các phương án bố trí các phòng chức năng, hội trường phục vụ Đại hội trong bối cảnh phòng, chống dịch", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.    

Thông tin tại họp báo, ông Mai Văn Chính- Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết: Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỉ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; anh hùng lực lượng vũ trang 0,19%; nhà giáo ưu tú 0,82%; thày thuốc nhân dân và thầy thuốc ưu tú 0,95%.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,32%, trong đó tiến sỹ chiếm 12,54%; thạc sỹ chiếm 54,69%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).

Về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 03 đại biểu trên 70 tuổi (0,19%), độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 25/1 đến ngày 2/2 tại Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1; khai mạc chính thức vào ngày 26/1.

Minh Khánh

 

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Thứ 4, 20/01/2021 | 15:26
Ngày 20/1, Công an Hà Nội đã tổ chức lễ triển khai và ra quân thực hiện phương án bảo đảm ANTT Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trang hoàng trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội Đảng

Thứ 3, 19/01/2021 | 20:51
Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã được trang hoàng đầy đủ sắc màu cờ hoa, biểu ngữ, pa-nô,... để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13

Thứ 6, 15/01/2021 | 22:48
Tối 15/1, Công an TP.Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cùng tác giả

Sự ra đi của Phi Nhung ngẫm về điều tử tế

Thứ 4, 29/09/2021 | 18:38
Giữa “bão” sao kê, rối ren từ thiện như dây thừng của showbiz Việt thì sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung như dấu chấm dôi ngân dài nhắn nhủ về điều tử tế.

Điểm cao chưa chắc đã mừng!

Thứ 6, 17/09/2021 | 18:08
Các trường Đại học lần lượt công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, cái giật mình trong tôi là điểm các trường đều rất cao. Điểm cao có đồng nghĩa với chất lượng cao, liệu có đáng mừng hay vẫn lo?

Thanh xuân đời, thanh xuân Báo

Thứ 3, 02/03/2021 | 06:00
Chúng tôi, những người Đời sống & Pháp luật đã dành cả thanh xuân thắp lên ngọn lửa để hôm nay tờ báo đã bước sang tuổi trưởng thành, hoàn thiện và phát triển.

Trạm BOT mà biết nói năng…

Chủ nhật, 17/02/2019 | 06:00
Hết thời các doanh nghiệp hồ hởi, nhiệt tâm xin đầu tư làm dự án đường BOT. Các dự án mới giờ thưa thớt hẳn, còn dự án cũ đang thu phí đó đây bị các lái xe phản ứng về giá cả, chặng thu phí không hợp lý. Có thời gian, BOT thành chuyện “nóng” từ Bắc tới Nam.

Rồng đỏ U23 Việt Nam hãy làm tan chảy tuyết trắng Thường Châu

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:14
U23 Việt Nam bước vào trận đấu chung kết bằng tinh thần quả cảm, khát khao chiến thắng, người hâm mộ mang “chảo lửa” Mỹ Đình đến tiếp sức sẽ tạo ra sức nóng khủng khiếp tan chảy tuyết trắng Thường Châu.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm phòng đồng loạt các vắc-xin, nhất là vắc-xin lở mồm long móng.

Địa phương nào có thể được tăng lương tối thiểu vùng đến 21%?

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:59
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

2 nhóm người được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung từ 1/7/2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, đối tượng nào được tăng lương cao hơn so với mặt bằng chung?