Đài Loan 'lỡ tay' bắn tên lửa ngày TQ kỷ niệm 95 năm thành lập đảng

Đài Loan 'lỡ tay' bắn tên lửa ngày TQ kỷ niệm 95 năm thành lập đảng

Thứ 6, 01/07/2016 | 13:47
0
Do nhầm lẫn, Hải quân Đài Loan hôm 1/7 đã bắn một tên lửa vào eo biển trong bối cảnh Trung Quốc đại lục tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập đảng Cộng sản.

Tên lửa chống hạm siêu thanh Hsiung Feng III được phóng từ một căn cứ hải quân ở Cao Hùng, phía nam đảo Đài Loan, tờ Bưu điện Hoa Nam cho biết thêm.

Vụ phóng tên lửa xảy ra trong bối cảnh người đứng đầu chính quyền Đài Loan Thái Anh Văn cùng chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang đang công du ở nước ngoài và Bắc Kinh đang tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thế giới - Đài Loan 'lỡ tay' bắn tên lửa ngày TQ kỷ niệm 95 năm thành lập đảng

Ảnh Bưu điện Hoa Nam.

Đây được xem là một hành động mạo hiểm có thể thu hút các phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh như một hành động "đe dọa" trong bối cảnh Trung Quốc luôn xem hòn đảo muốn độc lập này là một vùng lãnh thổ chờ thống nhất của mình.

Khi được liệu động thái mạo hiểm này có khiến Bắc Kinh hiểu lầm hay không, Phó Đô đốc Mei nói với tờ Bưu điện Hoa Nam rằng Hải quân Đài Loan đã báo cáo sự việc lên cơ quan phụ trách quốc phòng của đảo và vụ việc sẽ được xử lý vụ việc một cách phù hợp.

Tên lửa không vượt qua biên giới biển trên eo biển Đài Loan, Phó Đô đốc Mei nhấn mạnh thêm, điều đó có nghĩa là nó không nhắm mục tiêu vào tỉnh Phúc Kiến nằm ở bên kia eo biển.

Tên lửa, được phóng từ căn cứ hải quân Zuoying của Cao Hùng, đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi các đảo Penghu, Phó đô đốc nói thêm.

Theo lý giải của ông Mei, vụ bắn tên lửa là một sự cố và nhầm lẫn. Tàu tuần tra Chinchiang (PCG-610) đang tiến hành tập trận vào thời điểm đó và các cán bộ đã không thực hiện quy trình vận hành tiêu chuẩn dẫn tới vụ phóng tên lửa không nằm trong kế hoạch từ trước.

"Nó không gây ra bất kỳ tổn thương nào", Phó Đô đốc Mei nói với một cuộc họp báo sau khi hải quân Đài Loan cho biết vụ phóng là một sự cố nhầm lẫn.

Hsiung Feng III, có tầm bắn khoảng 300km có thể chạm đến Trung Quốc đại lục, là một trong những tên lửa chống hạm được Đài Loan phát t

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.