Bản tin 30/7: Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo khẩn về hộ chiếu mẫu mới; Tìm thấy nữ du khách Ấn Độ mất liên lạc ở Tp.HCM

Bản tin 30/7: Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo khẩn về hộ chiếu mẫu mới; Tìm thấy nữ du khách Ấn Độ mất liên lạc ở Tp.HCM

Thứ 7, 30/07/2022 | 06:50
0
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ra thông báo khẩn về hộ chiếu mẫu mới; Tìm thấy nữ du khách Ấn Độ mất liên lạc ở Tp.HCM; Thêm 1.805 ca Covid-19 là những tin nổi bật.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ra thông báo khẩn về hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Báo Giao Thông đưa tin, theo thông tin được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ngày 29/7, Đại sứ quán cho biết: Hiện nay, các cơ quan chức năng của hai nước đang tích cực trao đổi để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đức tạm thời không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Vì vậy, trước mắt để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán sẵn sàng cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân.

Người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây. Đại sứ quán sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vấn đề này. Theo Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh: “Giấy chứng nhận này được cấp miễn phí”.

Trước đó, theo thông báo ngày 27/7/2022 của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 tại Việt Nam (bìa màu xanh tím than, số sê-ri P) tạm thời không được công nhận tại Đức và vì thế không được cấp thị thực vào những hộ chiếu này. Trường hợp đã được cấp thị thực, người mang mẫu hộ chiếu này có thể bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang trao đổi với phía Đức để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc. Chiều ngày 28/7, Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về mặt kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức, phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã liên hệ để thu xếp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Đức về việc này.

Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng cho biết ngay khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã cùng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trao đổi với phía Đức qua con đường ngoại giao. Ngoài ra, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định và đúng quy chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, trên thực tế, hộ chiếu của nhiều nước trên thế giới cũng không có mục thông tin về nơi sinh nhưng vẫn đang được công nhận.

Đã tìm thấy nữ du khách Ấn Độ mất liên lạc khi tham quan Tp.HCM

Tối 29/7, trao đổi với Zing, Công an quận 1, Tp.HCM, cho biết đơn vị đã tìm thấy nữ du khách quốc tịch Ấn Độ tên K.S K. (66 tuổi).

Theo đó, sau khi Công an phường Đa Kao (quận 1) nhận đơn trình báo về việc nữ du khách bị mất liên lạc, đơn vị đã phối hợp với Công an quận 1 tổ chức tìm kiếm.

Qua rà soát, tìm kiếm, lực lượng chức năng nhận tin báo của người dân về việc phát hiện nữ du khách trên. Cơ quan chức năng sau đó đã đưa người phụ nữ về trụ sở trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, đại diện một công ty du lịch, cho biết đã đến Công an phường Đa Kao (quận 1) trình báo về việc nữ du khách quốc tịch Ấn Độ tên K.S.K. (66 tuổi) mất tích khi tham quan tại chùa Ngọc Hoàng.

Theo bà Hương, tối 27/7, đoàn 12 khách quốc tịch Ấn Độ đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt đầu chuyến du lịch tại Tp.HCM. Đoàn lưu trú tại một khách sạn trên đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1.

Sáng 28/7, đoàn tham quan Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Tp.HCM. Khoảng 13h cùng ngày, đoàn tham quan chùa Ngọc Hoàng trên đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1.

Trước khi vào chùa, đoàn ngồi uống nước mía tại quán góc ngã tư Điện Biên Phủ - Mai Thị Lựu. Khi đoàn đi bộ vào chùa tham quan thì nữ du khách trên cảm thấy mệt nên ngồi lại nghỉ. Cả đoàn vào chùa tham quan khoảng 20 phút. Khi quay ra, mọi người không thấy bà S.K.K..

Sau khi mất liên lạc với nữ du khách, công ty lữ hành cùng chồng nữ du khách đã tìm kiếm tại khu vực chùa Ngọc Hoàng và các tuyến đường lân cận nhưng không được. Phía công ty tổ chức tour cũng đã gọi điện trình báo sự việc với Lãnh sự quán Ấn Độ tại Tp.HCM.

Số mắc Covid-19 cao nhất trong hơn 2 tháng qua

Ngày 29/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 1.805 ca mắc Covid-19, so với 24 giờ trước đó, số F0 tăng 106 trường hợp. Như vậy đã 4 ngày liên tiếp số F0 ở mức trên 1.400 trường hợp. Ngày 29/7 là ngày có số ca mắc cao nhất trong hơn 2 tháng gần đây.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.776.484 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.713 ca nhiễm).

Trong ngày, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.077 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.897.545 ca.

Đáng chú ý số bệnh nhân nặng tăng thêm 14 ca thành 45 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 43 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 2 ca; Thở máy không xâm lấn: 0 ca; Thở máy xâm lấn: 0 ca; ECMO: 0 ca.

Từ 17h30 ngày 28/7 đến 17h30 ngày 29/7 ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.093 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 28/7 có 933.258 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 244.757.059 liều.

Minh Hoa (t/h)

 

Nữ du khách cởi áo ngực trên bãi biển: Xử phạt đơn vị tổ chức sự kiện

Thứ 6, 29/07/2022 | 15:14
Nhóm nữ du khách khi chơi team building trên bãi biển Cửa Lò đã cởi áo ngực để làm dụng cụ múc nước khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Phản cảm nhóm du khách nữ lột áo ngực chơi team building ở biển Cửa Lò

Thứ 5, 28/07/2022 | 20:29
Trong quá trình chơi trò chơi, nhiều nữ du khách đã lột áo ngực để xuống biển múc nước trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hà Nội: Bắt tài xế taxi lấy điện thoại của 2 nữ du khách Nga

Thứ 5, 05/05/2022 | 13:42
Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt được tài xế taxi có hành vi lấy 2 chiếc điện thoại của du khách người Nga.

Hội An xác minh thông tin nữ du khách tố “bị lừa” khi đi thuyền

Thứ 2, 18/04/2022 | 16:07
2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip từ tài khoản TikToker có tên dicungthy chia sẻ với nội dung "bị lừa khi đi thuyền ở phố cổ Hội An".
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.