Đắk Lắk ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Đắk Lắk ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 2, 04/10/2021 | 19:38
0

Chiều 4/10, tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận 3 trường hợp trong cộng đồng, trú tại phường Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột, có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính.

Bên cạnh đó, thị xã Buôn Hồ ghi nhận 2 trường hợp trong khu cách ly tập trung; huyện Krông Búk 1 trường hợp trong khu cách ly tập trung; huyện Cư Kuin ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly tập trung và huyện Krông Pắk ghi nhận 1 trường hợp thông qua sàng lọc.

Như vậy, đến nay tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.980 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đang điều trị 581 trường hợp, 1.384 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và 15 trường hợp tử vong.

Cũng trong ngày 4/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp giao ban trực tuyến với cấp huyện về công tác tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Sự kiện - Đắk Lắk ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hơn 7.000 công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk chủ động phân loại công dân ngay tại chốt kiểm soát dịch cầu 14, xã Hòa Phú, Tp.Buôn Ma Thuột.

Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố chủ động phương án "4 tại chỗ" trong công tác tiếp nhận công dân, cử tổ công tác trực tại các điểm tập trung để tiếp nhận và đưa công dân về địa phương ngay bằng xe đưa đón hoặc bằng xe máy có lực lượng chức năng dẫn đường.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu, ngay khi đưa công dân về đến địa phương thì cấp huyện thực hiện test nhanh, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị phù hợp, hiệu quả.

Trường hợp F1 thì cách ly tập trung tại huyện (nếu huyện quá tải thì cách ly tập trung tại xã). Công dân đã tiêm 2 mũi vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày; các trường hợp khác thì thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk, từ tối ngày 2/10 đến 8h ngày 4/10, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận hơn 7.000 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam về nơi cư trú và khoảng 8.000 công dân của các tỉnh, thành khác đi ngang qua địa bàn.

Trong đó, hơn 7.000 công dân Đắk Lắk trở về từ các tỉnh, thành phía Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và phân loại cụ thể.

Tỉnh kích hoạt 4 trường học gồm: THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng, THCS Hòa Phú, THCS Đoàn Kết và THCS Bùi Thị Xuân gần chốt kiểm soát dịch cầu 14 để làm điểm tập trung, xét nghiệm công dân.

Qua phân loại cho thấy, trong số hơn 7.000 người có 627 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, 3.866 người đã tiêm 1 mũi vắc-xin; 764 người là F0 đã khỏi bệnh Covid-19.

Đến sáng 4/10, trong số 6.119 trường hợp được xét nghiệm, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Ngọc

 

 

Đắk Lắk chuẩn bị tiếp nhận hơn 2.000 công dân về từ Bình Dương

Chủ nhật, 03/10/2021 | 19:43
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn chuẩn bị tiếp nhận hơn 2.000 công dân đang trở về từ tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 47 ca mắc Covid-19

Thứ 7, 02/10/2021 | 22:09
Trong các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới có 2 ca cộng đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của các bệnh nhân này.

Trẻ 5 tuổi thuộc “vùng xanh” ở Đắk Lắk được đến trường

Thứ 7, 02/10/2021 | 20:27
Chiều tối 2/10, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ký văn bản về việc tổ chức dạy học từ ngày 4/10.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.