Đắk Lắk: Thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường vì xin vượt không cho vượt

Đắk Lắk: Thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường vì xin vượt không cho vượt

Mai Văn Cường
Thứ 3, 10/09/2019 | 14:56
0
Một vị thầy chùa đã dùng gậy tre đập vỡ kính ô tô của người đi đường vì người này bấm còi inh ỏi, không cho vượt

Clip: Thầy chùa đập phá xe người đi đường vì không cho vượt

Clip: Thầy chùa đập vỡ kính xe ô tô vì không cho vượt.

Sáng 10/9, thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ hành vi của một thầy chùa cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Vị thầy chùa này được xác định là ông Lê Văn Thành, 31 tuổi, đang tu hành tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan – TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường vì xin vượt không cho vượt

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối với ông Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 9/9 ông Thành điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, từ Km3 về chùa Sắc tứ Khải Đoan. Khi đến ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành giao nhau với đường Ama Khê, ông Thành bật xi - nhan bên trái xin vào làn đường ô tô để vượt chiếc xe phía trước.

Cùng lúc này, anh Nguyễn Quang Nhật, 37 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột điều khiển xe con đi phía sau và bấm còi, không cho vượt. Khi xe anh Nhật dừng chờ đèn đỏ, ông Thành đi bộ lại đề nghị tài xế xin lỗi.

Anh Nhật cho rằng mình không có lỗi, nên ông Thành dùng cây gậy tre mang theo đập nhiều cái vào xe ô tô làm gãy 1 gương chiếu hậu, vỡ 2 tấm kính cửa xe, hư hỏng 1 nẹp kính cửa xe.

Theo  thầy Hải Thông, Phó Trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan, ông Thành là tăng chúng tại chùa 10 năm qua, có pháp danh là Minh Truyền. Trong thời gian trình tu hành, ông Thành đã đi học đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Nhưng do ông Thành có biểu hiện tâm lý bất thường, nên nhiều lần gián đoạn việc học. Cũng theo thầy Hải Thông, trước những biểu hiện tâm lý bất thường của thầy Minh Truyền, nhà chùa đã đưa đi khám nhiều nơi.

Tuy nhiên, thầy Minh Truyền thường không chịu uống thuốc. Thời gian gần đây, các biểu hiện bất thường về tâm lý càng có nhiều diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Thầy tu đập vỡ kính ô tô người đi đường vì xin vượt không cho vượt (Hình 2).

Chiếc ô tô bị vị thầy chùa đập phá.

Nói về hành động của mình, ông Thành thừa nhận mình đã sai. Theo ông Thành xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông mà ông đã bức xúc.

Cũng theo ông Thành, do bức xúc việc người lái xe ô tô con bấm còi, ông đã xuống xe và yêu cầu người này phải xin lỗi, nếu không xin lỗi thì sẽ đập kính chiếu hậu. Tuy nhiên, người này ngồi yên trên xe, nên ông đã lấy cây gậy mang theo đập một cái vào kính chiếu hậu.

Sau đó, ông Thành tiếp tục yêu cầu người đi xe ô tô con hạ kính xuống để xin lỗi, nếu không thì sẽ đập kính. Nhưng người này vẫn không hạ kính nên ông Thành đã đập vào kính cửa xe.

Tiếp đó, ông Thành yêu cầu xin lỗi một lần nữa, nhưng người đi xe ô tô vẫn không thực hiện, nên ông đã đập thêm một cái nữa vào xe ô tô.

Đắk Lắk: Bắt tạm giam chủ xưởng tàng trữ hàng chục khối gỗ lậu

Thứ 7, 07/09/2019 | 14:06
Chủ xưởng đồ gỗ Nguyễn Quang Tiệp vừa bị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam vì hành vi tàng trữ hàng chục khối gỗ lậu.

Sư thầy trụ trì chùa mất chức do bị tố hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi

Thứ 4, 10/07/2019 | 20:01
Do bị điều tra liên quan đến hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, ông Toàn bị rút quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.