Đắk Lắk: Thi hành án đối với tử tù sát hại 2 cháu bé

Đắk Lắk: Thi hành án đối với tử tù sát hại 2 cháu bé

Mai Văn Cường
Thứ 5, 07/12/2017 | 19:48
0
Trước khi thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, hội đồng Thi hành án đã cho Ngoạt ăn bữa cơm cuối cùng.

Sáng 7/12, ông Y Thông Kbuôr, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch hội đồng Thi hành án tử hình tỉnh này cho biết, đã thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Vy Bế Ngoạt (42 tuổi, ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

"Trước khi thi hành án, tử tù Vy Bế Ngoạt tỏ ra bình tĩnh. Hội đồng Thi hành án cho tử tù ăn bữa cơm cuối cùng nhưng Vy Bế Ngoạt không ăn nổi. Sau khi thi hành án, thi thể tử tù đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự”, ông Y Thông Kbuôr cho hay.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 21/10/2013, Ngoạt đi ngang qua nhà chị Triệu Thị B. (ngụ cùng thôn), thì phát hiện con ngan trong sân nhà chị này. Ngoạt nảy sinh ý định bắt trộm.

Hồ sơ điều tra - Đắk Lắk: Thi hành án đối với tử tù sát hại 2 cháu bé

Gia đình đang tổ chức an táng cho tử tù Vy Bế Ngoạt.

Sau đó, đối tượng lẻn vào sân bắt trộm ngan. Tuy nhiên, trong lúc Ngoạt thực hiện hành vi nói trên thì bị cháu Hà Cao N. (10 tuổi, con chị B.) phát hiện và dọa sẽ nói lại bố mẹ.

Sợ bị lộ, Ngoạt cầm lấy chiếc búa gần đó đuổi theo đánh cháu N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy cháu Hà Phú Q. (14 tuổi, anh của N.) bị thiểu năng trí tuệ đang nằm trên giường, Ngoạt cũng dùng búa sát hại em để bịt đầu mối.

Khi công an vào cuộc điều tra, Ngoạt bỏ trốn về huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk). Ngày 25/10/2013, Ngoạt bị công an bắt giữ.

Ngày 11/6/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Vy Bế Ngoạt mức án tử hình về tội Giết người.

Cho rằng mức án quá cao, bị cáo Ngoạt đã làm đơn kháng cáo xin giảm án. Đến ngày 22/9/2014, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đưa vụ án ra xử phúc thẩm và tuyên y án đối với bị cáo này.

Ngày 9/8, hội đồng Thi hành án tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với tử tù Vy Bế Ngoạt. Tuy nhiên lúc này, Ngoạt bất ngờ khai ra một vụ án giết người khác xảy ra tại địa bàn huyện Krông Pắk vào năm 2009 trong đó Ngoạt là nhân chứng.

Lúc này, hội đồng Thi hành án phải tạm hoãn thi hành án đối với tử tù đồng thời giao cho công an điều tra vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định những lời khai của Ngoạt là hoàn toàn bịa đặt nên tiếp tục thi hành án đối với tử tù này.

Đã thi hành án tử hình sát thủ Nguyễn Hải Dương

Thứ 6, 17/11/2017 | 10:04
Sáng sớm, lực lượng chức năng đưa tử tù Nguyễn Hải Dương đến điểm thi hành án ở một trại giam và tổ chức tiêm thuốc độc. Thi thể của tử tù này đã được chuyển về nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Bác sĩ sẽ không phải tham gia trực tiếp thi hành án tử hình

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:57
Đại diện Bộ Y tế khẳng định, sự việc bác sĩ và điều dưỡng ở Phú Yên phải trực tiếp lấy ven trong việc thi hành án tử tù là hiểu sai quy định. Cán bộ Y tế không phải trực tiếp tham gia quá trình này.

Liều thuốc "3 trong 1" để thi hành án tử hình từ 27/6 tới

Thứ 4, 15/05/2013 | 08:18
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.