Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn 2 Bí thư Huyện ủy

Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn 2 Bí thư Huyện ủy

Mai Văn Cường
Thứ 5, 19/03/2020 | 15:19
0
Ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức tuyển chọn Bí thư huyện ủy cho huyện Lắk và Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 8/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 147 QĐ/TU về thí điểm tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn năm 2020.

Theo kế hoạch này, việc tuyển chọn Bí thư huyện Lắk và Buôn Đôn, công tác tổ chức yêu cầu phải bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, chỉ đạo mọi mặt công tác tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý; nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công tâm.

Nội dung và hình thức tuyển chọn khoa học, đảm bảo đánh giá khách quan về trình độ, năng lực thực sự của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí lãnh đạo cần tuyển chọn.

Tin nhanh - Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn 2 Bí thư Huyện ủy

Quang cảnh buổi tuyển chọn Bí thư Huyện ủy cho huyện Lắk và Buôn Đôn.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trên cơ sở Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bàn và có văn bản xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ sau đó ban hành Quy định về đổi mới cách tuyển chọn Bí thư, Chủ tịch UBND huyện theo hướng mở rộng dân chủ.

Các ứng viên tham gia tuyển chọn đã được đánh giá đủ tiêu chuẩn về cán bộ cũng như về tài, đức.

Tuy nhiên, quá trình tuyển chọn lần này sẽ không chỉ thực hiện việc đánh giá qua hồ sơ. Các ứng viên tham gia tuyển chọn sẽ phải trình bày chương trình hành động trước Ban Thường vụ.

Đồng thời, Ban Thường vụ sẽ hỏi thêm để đánh giá khả năng xử lý các vấn đề. Từ kết quả này, Ban Thường vụ sẽ lựa chọn ra ứng viên vượt trội nhất.

Tin nhanh - Đắk Lắk tổ chức tuyển chọn 2 Bí thư Huyện ủy (Hình 2).

Một trong các ứng viên tại buổi tuyển chọn. 

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết thêm, việc tuyển chọn chức danh bí thư sẽ giúp Ban Thường vụ chọn được người tài hơn, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, việc tuyển chọn công khai sẽ tạo cơ hội cho nhiều người, chống chạy chức chạy quyền công tác cán bộ.

Được biết, việc tuyển chọn Bí thư huyện Lắk và Buôn Đôn sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Có tất cả 9 ứng viên tham gia tuyển chọn, trong đó có 5 người dự tuyển vào vị trí Bí thư huyện Lắk và 4 người dự tuyển vào vị trí Bí thư huyện Buôn Đôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố công khai kết quả chấm điểm của những ứng viên tham gia tuyển chọn sau khi kết thúc buổi tổ chức tuyển chọn.

Sắp có 2 trường hợp nâng ngạch công chức không qua thi tuyển

Thứ 3, 25/02/2020 | 10:00
Bộ Nội vụ cho biết đang dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Dự thảo Nghị định này được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Ngoài thi tuyển, nâng ngạch công chức năm 2020 có thêm hình thức mới

Thứ 2, 10/02/2020 | 07:01
Đây là nội dung mới quan trọng được đề cập tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

Điều kiện ứng tuyển 92 công chức không qua thi tuyển ở Hà Nội

Thứ 4, 28/03/2018 | 20:25
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển khối cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP.Hà Nội.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.