Đắk Lắk: Xử lý nghiêm 5 đối tượng chống người thi hành công vụ

Đắk Lắk: Xử lý nghiêm 5 đối tượng chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 11/04/2017 | 20:27
0
Khi đoàn liên ngành đang làm nhiệm vụ giải tỏa khu chợ đêm, 5 đối tượng quá khích đã cản trở, chống đối, tấn công lại lực lượng chức năng.

Ngày 11/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột xử lý nghiêm đối với 5 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, nhằm lập lại trật tự đô thị, chiều 10/4, đoàn liên ngành của UBND TP.Buôn Ma Thuột do ông Vũ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã tiến hành giải tỏa, giành lại lòng đường vỉa hè ở khu vực chợ đêm nằm ở trung tâm thành phố.

Khi làm nhiệm vụ, đoàn liên ngành gặp nhiều cản trở, chống đối từ các tiểu thương trong đó có một số thành phần quá khích đã tấn công lại lực lượng chức năng.

“Khi đoàn liên ngành làm nhiệm vụ, 5 đối tượng quá khích cản trở, chống đối lại trong đó có 1 đối tượng đã tấn công nhân viên trật tự đô thị khiến người này bị chấn thương phải nhập viện. Một đối tượng khác đã xông vào tát vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột). Những đối tượng trên đã được đưa về Công an TP.Buôn Ma Thuột để xử lý”, ông Hưng nói.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Xử lý nghiêm 5 đối tượng chống người thi hành công vụ

 Đoàn liên ngành của UBND TP.Buôn Ma Thuột đang thực hiện giải tỏa khu chợ đêm.

Theo ông Hưng, chiều 11/4, đoàn liên ngành của UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ tiếp tục công tác giải tỏa khu chợ đêm, giành lại lòng đường, vỉa hè cho người đi bộ.

“Theo dự kiến từ nay đến ngày 20/4, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ giải tỏa được khu chợ đêm, trả lại mỹ quan cho trung tâm TP.Buôn Ma Thuột và tiếp đó công tác sẽ được mở rộng ra các phường khác nhằm lập lại trật tự đô thị giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, ông Hưng cho biết thêm.

Cũng theo ông Vũ Văn Hưng, khu chợ đêm ở trung tâm thành phố trước đây là chợ tự phát, các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự và vệ sinh môi trường. Vào tháng 3/2015, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã ký hợp đồng với cho công ty cổ phần IBD Hưng Thịnh (gọi tắt là công ty Hưng Thịnh) tổ chức phố đi bộ - chợ đêm tại các tuyến đường Y Jút, Nơ Trang Long và Quang Trung.

Sau khi đi vào hoạt động, công ty Hưng Thịnh không thực hiện đúng cam kết như lắp đặt camera giám sát, không xây dựng nhà vệ sinh công cộng, không có bảo vệ túc trực để xảy ra nhều vấn đề mất an ninh trật tự.

Trước thực trạng này, UBND TP.Buôn Ma Thuột đã có công văn yêu cầu công ty này tạm dừng ký hợp đồng mới, không gia hạn thêm hợp đồng đối với các tiểu thương kể từ ngày 1/4/2016. Tuy nhiên, công ty Hưng Thịnh không chấp hành và tự ý gia hạn hợp đồng với nhiều tiểu thương đến hết năm 2018 nên các tiểu thương đã không đồng tình trong việc giải tỏa gây nhiều phức tạp.

Mai Cường

 

Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.