Đảm bảo an ninh trật tự trong lễ đón và mừng công U23 Việt Nam

Đảm bảo an ninh trật tự trong lễ đón và mừng công U23 Việt Nam

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 28/01/2018 | 13:03
0
Tối nay, tại sân vận động Mỹ Đình, chỉ riêng lực lượng Cảnh sát cơ động Hà Nội đã lên tới vài trăm chiến sĩ được lệnh có mặt để giữ trật tự, bảo vệ lễ mừng công U23 Việt Nam.

Xem tường thuật trực tiếp những hình ảnh cảm động của đội tuyển U23 Việt Nam trở về quê hương tại đây.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội) cho biết, sáng nay (28/1) ông cũng có mặt tại sân bay Nội Bài, đi cùng đoàn đón đội tuyển U23 Việt Nam để nắm tình hình không khí và an ninh trật tự tại khu vực này.

Ngày hôm nay, lực lượng của đơn vị ứng trực 100% quân số, đảm bảo an ninh từ sân bay về tới trung tâm Hà Nội và phối hợp với các lực lượng bảo vệ các sự kiện mừng công của đội tuyển U23 Việt Nam.

Được biết, tối nay, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chỉ riêng lực lượng của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội đã lên tới vài trăm cán bộ chiến sĩ được lệnh có mặt để giữ trật tự, bảo vệ buổi GALA mừng công cho đội tuyển.

An ninh - Hình sự - Đảm bảo an ninh trật tự trong lễ đón và mừng công U23 Việt Nam

Sáng 28/1, người dân đổ ra đường chờ đón đội tuyển U23 Việt Nam từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. 


Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội cũng thông tin, lực lượng của đơn vị chủ yếu mặc thường phục, thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự, chống trộm cắp và chống đua xe.

Chánh Thanh tra Giao thông (sở GTVT Hà Nội) Trần Đăng Hải chia sẻ, đơn vị đã bố trí lực lượng từ sân bay Nội Bài về đến trung tâm thành phố và dọc các tuyến đường theo lịch trình đội tuyển U23 sẽ đi qua. Phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông trong ngày đón và mừng công U23 Việt Nam. 

Cũng theo Chánh thanh tra Trần Đăng Hải, đơn vị đã rút quân số từ các đội ngoại thành vào tăng cường phân luồng giao thông trong khu vực nội thành Hà Nội. 

An ninh - Hình sự - Đảm bảo an ninh trật tự trong lễ đón và mừng công U23 Việt Nam (Hình 2).

Các cổ động viên có mặt từ sáng sớm tại sân bay Nội Bài để đón đoàn U23 Việt Nam.

Được biết, sẽ không có hoạt động diễu hành của các cầu thủ quanh những tuyến phố nội đô.

Khoảng 19h hôm nay, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ U23 của chúng ta sẽ có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tham gia tiệc mừng công, giao lưu với người hâm mộ. Tại đây, bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tổ chức các chương trình ca nhạc đặc sắc.

Đêm GALA vinh danh U23 Việt Nam: Nóng trong đêm mưa rét

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:29
Buổi GALA vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam tại Mỹ Đình đã bắt đầu vào lúc 20h20.

Kế hoạch, lịch trình đón và mừng công đội tuyển U23 Việt Nam

Thứ 7, 27/01/2018 | 22:34
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị để đón đội tuyển U23 Việt Nam và tổ chức các sự kiện mừng công trong ngày 28/1 đã được lên kế hoạch kỹ càng.

Công an Hà Nội sẵn sàng bảo vệ, chống đua xe cổ vũ chung kết U23

Thứ 7, 27/01/2018 | 11:56
Bắt đầu từ 12h trưa nay (27/1), Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội ứng trực 100% quân số phụ vụ công tác bảo vệ, phòng chống đua xe trái phép cổ vũ chung kết U23.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.