Đâm chết đồng hương sau cuộc cãi vã trong lúc ăn nhậu

Đâm chết đồng hương sau cuộc cãi vã trong lúc ăn nhậu

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 4, 09/09/2020 | 11:50
0
Sau khi ăn nhậu, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến cãi vã, Tăng và Th. hẹn ra công viên hỗn chiến. Hậu quả Th. mất mạng còn Tăng rơi vào cảnh tù tội, tình đồng hương cũng chẳng còn.

Ngày 9/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ khẩn cấp đối với Ngô Đức Tăng, SN 1984, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi giết người. Tăng là kẻ đã sát hại bạn đồng hương của mình chỉ vì nóng giận do không thể giải quyết mâu thuẫn.

An ninh - Hình sự - Đâm chết đồng hương sau cuộc cãi vã trong lúc ăn nhậu

Đối tượng Tăng.

Theo điều tra ban đầu, vào 11h ngày 6/9, nhóm của Tăng khoảng 7 người cùng ngồi nhậu tại 1 phòng trọ trên địa bàn phường Long Bình, TP.Biên Hoà. Trong lúc nhậu, anh Phan Bá Th., 24 tuổi quê tỉnh Hà Tĩnh có xảy ra mâu thuẫn với 2 người bạn. Thấy vậy, Tăng không muốn mọi người xảy ra bất hòa nên vào can ngăn thì bị Th. đòi đánh.

Ngay sau đó, cuộc nhậu cũng được giải tán vì tình hình quá căng thẳng, ai về nhà nấy. Tuy nhiên đến khoảng 15h30 cùng ngày, Th. và Tăng tiếp tục hẹn nhau ra khu vực công viên Tam Hiệp thuộc phường Bình Đa, TP.Biên Hòa để nói chuyện phải trái, phân định đúng sai. Khi đi, Tăng và Th. đều gọi thêm một số đối tượng mang theo dao và hung khí cùng đi mục đích “dằn mặt” nhau.

Khi nhóm Th. đi tới thì thấy nhóm của Tăng đã đứng chờ sẵn tại khu vực công viên Tam Hiệp. Sau lời qua tiếng lại, hai bên lao vào đánh nhau. Hậu quả anh Phan Bá Th. bị Tăng dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào cổ, gục ngay tại chỗ.

Thấy Th. nằm gục trên vũng máu, Tăng cùng các đối tượng đi cùng vội vã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Riêng anh Th. được người dân đưa vào bệnh viện Đồng Nai cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử ngay sau đó.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Công an cũng nhanh chóng xác định được các đối tượng liên quan trong vụ việc nghiêm trọng này và mời lên làm việc.

Biết không thể trốn thoát bởi sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an, khoảng 17h30 cùng ngày, đối tượng Ngô Đức Tăng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi lập biên bản sự việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Tăng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Mất tình anh em

Là người quen biết cả hung thủ lẫn nạn nhân, chị M.T.L. kể lại, do khá thân với nhau nên Th. và Tăng thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Cùng là cảnh xa quê vào Đồng Nai thuê trọ để làm thuê làm mướn, nên bình thường anh em khá đoàn kết và rất thân thiết.

Nhưng chỉ vì ăn nhậu say xỉn nên mất kiểm soát, Tăng muốn làm điều tốt, cuối cùng khiến anh Th. giận và cái kết người mất mạng kẻ đối mặt với tù tội.

An ninh - Hình sự - Đâm chết đồng hương sau cuộc cãi vã trong lúc ăn nhậu (Hình 2).

Hung khí gây án

“Khi đó thấy mọi chuyện căng thẳng nên mọi người kêu giải tán không nhậu nữa để không xảy ra gây gổ đụng chuyện. Ai ngờ khi mọi người về hết, hai bên lại gọi điện thoại đòi gặp nhau ở công viên rồi hành xử với nhau như kẻ thù.

Thật sự tôi cũng rất sốc khi nghe tin Tăng chém chết anh Th. ở ngoài công viên. Khi mọi người chạy ra thì anh Th. đã nằm gục trên vũng máu. Lúc đó, mọi người cũng vội đưa anh Th. đi bệnh viện cấp cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lúc đến bệnh viện bác sĩ cũng bảo anh Th. chết rồi”, chị L. kể lại

Còn anh H.K.D., người chạy xe ôm ở khu vực công viên Tam Hiệp, nhân chứng vụ việc cho biết: “Hai nhóm có khoảng hơn 5 người cùng đứng nói chuyện ở khu vực công viên, đứng gần khu vực vui chơi.

Ban đầu cũng thấy tình hình khá căng thẳng nhưng mọi người xung quanh chưa kịp xử lý thì đã xảy ra xô xát. Lúc hai nhóm xô đẩy qua lại, mọi người thấy muốn can ngăn nhưng phát hiện có hung khí nên không ai dám can.

Cuối cùng xảy ra chuyện lớn. Kẻ gây án mặt có vẻ hiền lành. Khi đâm bạn xong liền hô hào mọi người bỏ chạy. Chắc lúc đó anh này cũng khá bất ngờ và sợ hãi”, anh D. kể lại.

Hiện, Công an Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Tăng. Tại cơ quan công an, Tăng liên tục khóc, tỏ vẻ ân hận vì đã ra tay sát hại anh em đồng hương của mình. Tăng cũng cúi đầu xin lỗi người đã khuất và khai báo đầy đủ hành vi phạm tội của bản thân. Về phần Th., sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, Công an bàn giao thi thể Th. cho người nhà đưa về quê an táng.

Mâu thuẫn tình ái, gã đàn ông đâm ba người thương vong rồi tự sát

Thứ 3, 08/09/2020 | 14:59
Xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao đâm chết mẹ của người tình, làm trọng thương hai con riêng của người tình sau đó tự sát.

Bắt đối tượng trốn nã chém hai anh ruột trong đám tang

Chủ nhật, 12/07/2020 | 12:53
Sau khi dùng dao chém hai anh em ruột tại đám tang suýt chết, Duy bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã bắt giữ Duy sau hơn 6 tháng trốn nã.

Vụ hỗn chiến ở Quy Nhơn: Xác định 25 đối tượng đâm chém nhau

Chủ nhật, 17/05/2020 | 21:00
Cơ quan công an đã xác định được các thanh niên tham gia hỗn chiến ở Quy Nhơn đêm 15/5 vừa qua.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.