Dân kêu trời vì đất bồi thường bị “ngót”?

Dân kêu trời vì đất bồi thường bị “ngót”?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
Đã 3 tháng qua kể từ khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra sự việc "ăn Tết ở... chuồng trâu", Nhưng gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Bình vẫn sống trong cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, UBND tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra thực tế và có quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại của 2 hộ dân bị nhiễm điện (gia đình ông Nguyễn Văn Bình và gia đình bà Nguyễn Thị Xuân).

Vợ chồng bà Tiến, ông Bình bên chiếc chuồng trâu dột nát

Trong quyết định, UBND tỉnh Thái Nguyên thừa nhận việc ông Bình khiếu nại về giá tính toán hỗ trợ tại Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 28/6/2009 của UBND huyện Đại Từ là có căn cứ. UBND tỉnh giao UBND huyện Đại Từ bố trí giao cho hộ ông Bình một lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành; lập phương án tính toán và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện trong tháng 4/2011.

Cùng chung hoàn cảnh nhà bị nhiễm điện nặng như gia đình ông Bình (phải đi thuê nhà để ở), gia đình bà Nguyễn Thị Xuân cũng nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh Thái Nguyên. Nhìn chung, 2 gia đình này đồng tình với hướng giải quyết của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên...

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Xuân bức xúc: "Gia đình tôi chỉ được hỗ trợ 100% chênh lệch giữa đất ở và đất vườn đối với diện tích 146 m2 đất ở nằm dưới hành lang lưới điện. Vì sao 95,7m2 đất còn lại của gia đình tôi nằm trong hành lang lưới điện bị thiệt hại mà lại không được bồi thường? Ban GPMB đã phê duyệt thiếu chính xác số liệu đất đai của gia đình tôi". Mong muốn của bà Xuân là UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan xem xét việc này để gia đình bà không bị thiệt thòi. Ngoài ra, bà Xuân cũng đề nghị chính quyền tỉnh Thái Nguyên giải quyết bồi thường hỗ trợ cho gia đình bà diện tích đất liền kề còn lại...

Cùng bức xúc như gia đình bà Xuân, ông Bình cho rằng gia đình mình còn 41,9m2 đất nằm trong hành lang lưới điện chưa được bồi thường. Ngoài ra, ông Bình còn đề nghị các cơ quan hữu quan hỗ trợ 173m2 đất liền kề của gia đình ông theo Điều 8 Thông tư số 14 ngày 1/10/2009 của Bộ TN&MT về bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình...

Theo đó, khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích đất sử dụng có nhà ở, công trình của một chủ sử dụng đất, thì phần đất liền kề còn lại cũng được bồi thường. "Diện tích đất liền kề của gia đình tôi là 173m2, chiếm tới 140% diện tích đất sử dụng, vì sao lại không được bồi thường?", ông Bình đặt câu hỏi.

Xem ra, những kiến nghị trên của 2 hộ dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ là có cơ sở. Dư luận cho rằng UBND tỉnh Thái Nguyên nên chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, sớm giải quyết quyền lợi cho người dân.

Thiên Long

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.