Dân mạng náo động vì nghi án sữa dê nhập khẩu dởm

Dân mạng náo động vì nghi án sữa dê nhập khẩu dởm

Thứ 5, 21/02/2013 | 09:07
0
Sữa dê thương hiệu Danlait được cho là nhập từ Pháp nhưng bị cộng đồng mạng phát hiện có nhiều chi tiết đáng ngờ về nguồn gốc.

Phản ánh trên một diễn đàn lớn dành cho cha mẹ, chị C.N.H – bà mẹ trẻ đang nuôi con 8 tháng tuổi cho biết, mua 2 thùng sữa dê Danlait (giá 420.000 đồng/hộp - mỗi thùng 10 hộp) tại công ty TNHH Mạnh Cầm - nhà phân phối chính thức và duy nhất của thương hiệu Danlait tại Việt Nam. Sau khi cho con uống sữa, chẳng những không lên cân, bé trai con chị H. còn sụt cân, mọc răng chậm.

Chị H. lên website của công ty in trên hộp sữa để kiểm tra thông tin, nhờ bạn bên Pháp mua giúp cho yên tâm. Tuy nhiên, bạn bè chị H. ở Pháp đều nói chưa từng nghe tên sản phẩm Danlait cũng như tên tập đoàn FIT- là đơn vị được quảng cáo sản xuất sản phẩm này do công ty Mạnh Cầm công bố.

Tiêu dùng & Dư luận - Dân mạng náo động vì nghi án sữa dê nhập khẩu dởm

 Sản phẩm sữa dê Danlait đang làm náo động cư dân mạng.

Khách hàng này cho biết thêm, khi vào website http://www.danlait.fr/ thì chị khá bất ngờ vì sự “sơ sài” và có nhiều lỗi trong thiết kế. Thêm vào đó, người đăng ký tên miền là người Việt. “Mình là dân nói tiếng Anh nên không kiểm chứng được về thông tin bằng tiếng Pháp. Nhưng nhìn giao diện và cách chụp hộp sữa thì thấy không chuyên nghiệp”, chị H. bày tỏ.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi chị H. vô tình đọc được thông tin trên trang cá nhân một người bạn sống tại Pháp với nội dung tại Việt Nam có đơn vị “bịa ra một thương hiệu của Pháp, lập cả trang web giả bằng ‘tiếng Pháp’ để bán hàng. Sản phẩm của nó đang tung hoành khắp các diễn đàn” và lời xác nhận của chủ nhân status nói trên 90% đó là sữa Danlait. Đọc xong, chị H. đưa vụ việc lên diễn đàn để cảnh báo các bà mẹ khác.

Trước đó, khách hàng này kể, đã gọi đến công ty Mạnh Cầm phản ánh vụ việc, nhưng nhận về những lời nói "không phù hợp" của người tự xưng là “giám đốc công ty”, sau đó là những phát ngôn khẳng định sản phẩm sữa của đơn vị này hoàn toàn đạt chuẩn. Ngay khi chia sẻ thông tin trên diễn đàn nói trên, chị H. nhận được nhiều ý kiến đồng tình từ nhiều thành viên khác. Thậm chí, trên mạng xã hội cũng xuất hiện hội những người tẩy chay sản phẩm sữa Danlait nhập khẩu Pháp nghi là hàng dởm.

Đến chiều 18/2, đại diện công ty Mạnh Cầm – đơn vị là nhà phân phối sữa Danlait tại Việt Nam chính thức có tiếng nói trên diễn đàn này về nghi án “sữa dởm”. Đại diện công ty cho rằng, “có một số cá nhân, tổ chức lợi dụng diễn đàn để đăng và phát tán những thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm làm ảnh hưởng tới hình ảnh công ty”.

Phía công ty này khẳng định, sữa dê nói trên là một trong những sản phẩm của công ty F.I.T – một trong những nhà sản xuất sữa dê hàng đầu tại châu Âu. Dòng sản phẩm sữa Danlait được sản xuất, tiêu thụ tại thị trường châu Âu và xuất đi nhiều nước trên thế giới như Dubai, Hong Kong, Đài Loan, và Việt Nam… Mẫu mã, chữ viết, bao bì, nhãn mác có thể sẽ thay đổi tại tùy nước, nhưng chất lượng sữa luôn được đảm bảo,  và cam kết các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất theo quy định tại Pháp và cộng đồng kinh tế châu Âu.

Vụ việc đã gây xôn xao trên cộng đồng mạng từ ngày 8/2, đến nay, vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Khánh Tuân (Theo Infonet)

Sữa Enfakid A+ có bọ: Tình tiết bất thường

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Sau khi biết được thông tin một khách hàng mua phải sản phẩm sữa Enfakid A+ có chứa bọ đen, rất nhiều ý kiến, đặc biệt là từ những bậc cha mẹ đã tỏ ra vô cùng bất bình và lo lắng cho sức khỏe của con cái trước thực sự việc này.

Sữa nội có "át" sữa ngoại?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Dù Việt Nam hiện có khoảng 60 doanh nghiệp kinh doanh sữa với gần 300 nhãn hàng của các loại sản phẩm như: Sữa bột, sữa nước, sữa đặc, sữa chua và các sản phẩm sữa khác: kem, bơ, fomat, bánh sữa... nhưng người tiêu dùng rất khó lựa chọn.

Mặt hàng sữa tăng giá, nhiều 'sữa bột mới' xuất hiện

Thứ 4, 16/01/2013 | 08:41
Ghi nhận thị trường sữa bột đầu năm cho thấy hầu hết các loại sản phẩm đều được các đơn vị sản xuất cũng như nhập khẩu đổi thành sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung...
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.