Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013

Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013

Thứ 7, 21/12/2013 | 12:45
0
Với hàng loạt phương tiện, vũ khí quân đội Việt Nam tiếp nhận và mua trong năm 2013 đã đưa vị thế quân đội Việt Nam lên tầm cao mới.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013
Tàu ngầm Kilo Hà Nội: Nổi bật nhất trong những loại vũ khí mới được Việt Nam tiếp nhận trong năm 2013, đó là HQ-182 Hà Nội - chiếc tàu ngầm diesel-điện thuộc Project 636.1 đầu tiên trong tổng số 6 chiếc được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi của Nga cung cấp cho Hải quân Việt Nam.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 2).
Theo đó, ngày 7/11, Hải quân Việt Nam đã chính thức ký biên bản tiếp nhận tình trạng kỹ thuật của tàu ngầm Hà Nội. Đến ngày 15/11, tàu ngầm Hà Nội được đưa lên tàu vận tải Rolldock Sea của Hà Lan và bắt đầu hành trình về Việt Nam.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 3).
Project 636.1 Kilo là lớp tàu ngầm thông thường thế hệ thứ ba, có lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.100 tấn, tốc độ di chuyển dưới nước 20 hải lý/h, khả năng lặn sâu tối đa 300m và được vận hành bởi đoàn thủy thủ gồm 52 người. Tàu được trang bị 6 máy phóng ngư lôi 533 mm, mìn, tên lửa phòng không Igla và tên lửa hành trình Caliber đạt tầm bắn xa 300km.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 4).
Thủy phi cơ Twin Otter: Cuối tháng 10/2013, Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên trong tổng số 6 chiếc từ công ty Virking Air của Canada. Chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên được trang bị cho lực lượng Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam, có tốc độ bay tối đa trên 300km/h; tầm hoạt động xa nhất có thể lên tới 1.832km.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 5).
Trong khi tàu ngầm Kilo hoạt động thoắt ẩn thoắt hiện dưới mặt nước thì DHC-6 Twin Otter lại được ví như những “mắt thần trên không“, tham gia hỗ trợ hoạt động cho tàu ngầm.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 6).
Tàu tên lửa Molniya: Trong năm 2013, Việt Nam đã hạ thủy thành công và tiến hành thử nghiệm 2 tàu tên lửa cao tốc nội địa Project 1241.8 Molniya. Hiện tại, 2 tàu tên lửa Molniya đầu tiên mang tên M1 và M2 do Việt Nam tự đóng, đã bắt đầu chạy thử nghiệm mang theo tên lửa Kh-35E trên biển. Giới truyền thông Nga cho rằng, cả 2 tàu này sẽ được Hải quân Việt Nam nhận vào trang bị cuối tháng 12/2013.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 7).
Nhà máy đóng tàu Ba Son ở TP.HCM đảm nhận công việc đóng tất cả 6 tàu tên lửa Molniya (tính cả 2 tàu M1 và M2), hiện nay, 4 tàu Molniya tiếp theo đang ở các giai đoạn đóng khác nhau trong nhà máy và theo kế hoạch sẽ được bàn giao đầy đủ cho Hải quân Việt Nam vào năm 2015.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 8).
Tàu tên lửa Molniya được trang bị 16 ống phóng tên lửa chống hạm cận âm Kh-35 Uran-E đạt tầm bắn xa 130km, 01 pháo hạm 76mm AK-176M, hai ụ pháo phòng thủ tầm gần 6 nòng 30mm AK-630 và tên lửa phòng không Igla.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 9).
Tiếp nhận tàu CSB DN-2000: Sau một thời gian dài được hạ thủy và thử nghiệm trên biển, cuối tháng 11 vừa qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức tiếp nhận tàu tuần tra hiện đại nhất Đông Nam Á mang tên DN-2000 (số hiệu 8001).

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 10).
Được thiết kế để hoạt động ổn định ở điều kiện sóng gió cấp 9, có thể kéo các tàu khác có độ giãn nước hàng nghìn tấn trên biển, DN 2000 là tàu Cảnh sát biển cỡ lớn đầu tiên được đóng mới hoàn toàn tại Việt Nam theo dây chuyền công nghệ của hãng đóng tàu DAMEN (Hà Lan).

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 11).
Tàu CSB DN-2000 có chiều dài 90m, rộng 14m và độ cao mạn tàu 7m. Khi hoạt động trên biển, tàu có thể đạt tốc độ tối đa 21 hải lý/h và tầm hoạt động đạt 5.000 hải lý (hơn 9.000km). Tầm kiểm soát và hoạt động của tàu còn được nâng cao nhờ việc mang theo một máy bay trực thăng hải quân Ka-28 (Nga) và các trang bị đi kèm.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 12).
Sau khi được đưa vào hoạt động, tàu CSB DN-2000 sẽ là một trong những lực lượng thực hiện quyền hành pháp của Việt Nam trên biển, góp phần bảo vệ tốt hơn lãnh hải, chủ quyền lãnh hải và thương mại trên biển.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 13).
Máy bay tuần thám C-212-400: Giữa tháng 7/2013, Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không – Không quân đã chính thức tiếp nhận chiếc máy bay tuần thám biển CASA C-212-400 thứ 3 mang số hiệu 8983 của lực lượng Cảnh sát biển. Đây là sản phẩm được Việt Nam ký kết với Tập đoàn hàng không Airbus của châu Âu (chi nhánh sản xuất Tây Ban Nha).

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 14).
Máy bay được trang bị 2 động cơ tuốc bin cánh quạt TPE331-12JR-701C cho phép đạt tốc độ tối đa gần 400km/h, tầm bay khoảng 1.800km. Máy bay có thể bay ở tốc độ và độ cao thấp do đó tạo ra khả năng cơ động tuyệt vời cho nhiệm vụ giám sát trên biển hoặc trên đất liền. Đây cũng là loại máy bay thích ứng tốt với các điều kiện nhiệt độ, khí hậu và thời tiết.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 15).
C-212-400 được tích hợp thiết bị tuần thám MSS-6000 (gồm hai radar đặt hai bên thân máy bay) và thiết bị quan sát quang điện hỗn hợp FLIR cho phép tìm kiếm, theo dõi mục tiêu đa chế độ bất kể ngày đêm, nhận dạng tàu bè hoạt động trên biển. Ngoài ra, máy bay còn có khả năng mang 500kg vũ khí ở hai giá treo trên cánh gồm: rocket không điều khiển, súng máy tự động hoặc ngư lôi hạng nhẹ.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 16).
Ngoài những vũ khí được tiếp nhận, trong năm 2013 quân đội Việt Nam còn quyết định những thương vụ quốc phòng nổi bật. Giữa tháng 4/2013, Cục Kỹ thuật (Quân chủng PK - KQ) đã tổ chức Hội nghị tập huấn ngành máy bay động cơ (MBĐC) năm 2013. Theo đó, ngoài những máy bay quen thuộc CASA-212, DHC-6, EC-255 còn có cả loại máy bay vận tải L-410 của Cộng hòa Séc sản xuất.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 17).
Việc các cán bộ sĩ quan của Quân chủng Phòng không Không quân tham gia tập huấn về cách khai thác máy bay vận tải L-410 cho thấy, rất có thể Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua máy bay L-410 của CH Séc từ trước năm 2013 và sẽ sớm tiếp nhận loại vận tải cơ này trong tương lai gần.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 18).
Mua máy bay không người lái của Belarus: Trong năm 2013, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thăm Belarus và bày tỏ khả năng mua máy bay không người lái do nước này sản xuất, tuy nhiên không rõ loại UAV nào Việt Nam sẽ mua. Tuy nhiên nếu nhìn vào các loại UAV mà Belarus đang có cùng với nhu cầu của Việt Nam thì nhiều khả năng loại UAV mà Việt Nam nhắm tới chính là UAV Grif-1 mà nước này mới thử nghiệm thành công.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 19).
Grif-1 là loại UAV do thám tầm trung có bán kính hoạt động 100 km. Loại UAV mới này đã được thử nghiệm thành công tại nhà máy sửa chữa máy bay 558. Grif-1 có tải trọng hữu ích 30 kg. Nó có thể mang theo các thiết bị cảm biến cho nhiệm vụ trinh sát chiến thuật, chiến dịch tầm gần đến trung. UAV Grif-1 có tốc độ tối đa 200 km/h, thời gian hoạt động liên tục lên đến 8 giờ, loại UAV này đã được giới quân sự trong và ngoài nước đánh giá rất cao tại triển lãm Interpolitex-2012.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 20).
Máy bay săn ngầm P-3C Orion: Phát biểu tại triển lãm LAAD 2013 diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, Giám đốc các chương trình tuần tra hải quân của Lockheed Martin, ông Clay Fearnow nói rằng, Hải quân Việt Nam quan tâm đến việc mua được 6 máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion mà hiện Hải quân Mỹ đang “còn dư“ để tăng cường khả năng tuần tra và chống tàu ngầm dọc theo đường bờ biển.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 21).
Ông Fearnow nói rằng, công ty Lockheed Martin sẽ đề xuất cho Việt Nam nên lựa chọn những máy bay P-3C mới nhất, bởi đây là những máy bay trang bị công nghệ tiên tiến hiện nay. Máy bay P-3 Orion được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ: Chống tàu ngầm; chống tàu mặt nước; tuần tra biển; trinh sát.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 22).
P-3 Orion được vận hành bởi phi hành đoàn đông đảo lên tới 11 người. Máy bay có khả năng mang hơn 9 tấn vũ khí trong khoang thân và cánh gồm: tên lửa không đối hạm AGM-84 Harpoon; bom chống tàu ngầm; bom thông thường; ngư lôi chống ngầm; thủy lôi… Với khối lượng vũ khí này, P-3C Orion không chỉ có khả năng săn lùng tàu ngầm mà còn tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước và cả mục tiêu trên bộ.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 23).
Xem xét mua hệ thống tác chiến điện tử Krasuha-2: Giữa tháng 9/2013 vừa qua, bộ phận báo chí của Kvant - công ty quốc phòng hàng đầu của Nga cho biết, Việt Nam đã tỏ ý muốn tìm hiểu các phương tiện tác chiến điện tử hiện đại và tương lai mà Kvant đang sản xuất, trong đó có trạm chế áp điện tử tối tân nhất 1L269 Krasuha-2.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 24).
Trạm gây nhiễu chủ động đặt trên xe cơ động Krasuha-2 dùng để bảo vệ các khu vực lãnh thổ rộng lớn chống trinh sát, phát hiện bằng radar, cũng như chống các máy bay chỉ huy/báo động sớm và máy bay không người lái... Đây là một trong những hệ thống gây nhiễu điện tử thế hệ mới vừa được Nga hoàn thành kiểm tra nhà nước trong năm 2009 và mới đưa vào trang bị với số lượng hạn chế.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 25).
Mua tàu chiến Sigma của Hà Lan: Trong Top 10 thương vụ quốc phòng đáng quan tâm nhất của Việt Nam năm 2013, có lẽ, tin tức đáng mừng nhất chính là việc Việt Nam đã đạt được thỏa thuận mua 2 tàu hộ tống tàng hình lớp Sigma 9814 tối tân của Hà Lan.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 26).
Hợp đồng này bao gồm việc đóng 2 tàu hộ tống lớp Sigma, phiên bản Type 9814 có chiều dài 98m và rộng 14m. Tàu được trang bị vũ khí mạnh bao gồm một pháo bắn nhanh Oto Melara, tên lửa chống tàu và hệ thống tên lửa phòng không đặt trong các ống phóng thẳng đứng (VLS) Mica.

Quân sự - Dàn vũ khí hiện đại Quân đội Việt Nam nhận năm 2013 (Hình 27).
Sở dĩ đánh giá thương vụ mua 2 tàu chiến Sigma được chú ý hơn cả bởi đây là một lớp tàu chiến hiện đại, trang bị những công nghệ đỉnh cao của Hà Lan và các nước phương Tây, các tàu Sigma được có khả năng tàng hình tốt hơn hẳn so với lớp chiến hạm Gepard 3.9 mà Việt Nam mua của Nga.

Theo Báo Đất Việt

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Thủy thủ Việt Nam học tác chiến tàu ngầm với Kilo Ấn Độ

Thứ 7, 14/12/2013 | 21:41
Ấn Độ sẽ giúp đào tạo thủy thủ Việt Nam trong các hoạt động tác chiến tàu ngầm. Đây là một phần trong kế hoạch củng cố quan hệ quốc phòng với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương của nước này.

Tàu ngầm Kilo Việt Nam được gắn thiết bị thu âm đặc biệt

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:39
Các tàu ngầm Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam sẽ được trang bị một thiết bị đặc biệt, có chức năng ghi âm mọi hoạt động liên lạc nội bộ của thủy thủ đoàn.

Sức mạnh tên lửa DF-41 Trung Quốc khiến Mỹ choáng váng

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:03
Dự án đầy tham vọng Dongfeng-41(DF-41) được Bắc Kinh phát triển từ những năm 1980, đi cùng với dự án tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân JL-2.

Hàn Quốc: Triều Tiên sắp thử hạt nhân, phóng tên lửa

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:56
Một thành viên cấp cao của Ủy ban tình báo quốc gia Hàn Quốc hôm 17/12 cho biết, Triều Tiên đang có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ tư.

Việt Nam có Trung đoàn Tên lửa phòng không hiện đại

Thứ 2, 16/12/2013 | 15:51
Trung đoàn Tên lửa 93 (thuộc Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không- Không quân) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn 123 pháo tự hành ZSU23-4 vào Đoàn Tên lửa 93.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Thủy thủ Việt Nam học tác chiến tàu ngầm với Kilo Ấn Độ

Thứ 7, 14/12/2013 | 21:41
Ấn Độ sẽ giúp đào tạo thủy thủ Việt Nam trong các hoạt động tác chiến tàu ngầm. Đây là một phần trong kế hoạch củng cố quan hệ quốc phòng với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương của nước này.

Tàu ngầm Kilo Việt Nam được gắn thiết bị thu âm đặc biệt

Thứ 6, 06/12/2013 | 15:39
Các tàu ngầm Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam sẽ được trang bị một thiết bị đặc biệt, có chức năng ghi âm mọi hoạt động liên lạc nội bộ của thủy thủ đoàn.

Sức mạnh tên lửa DF-41 Trung Quốc khiến Mỹ choáng váng

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:03
Dự án đầy tham vọng Dongfeng-41(DF-41) được Bắc Kinh phát triển từ những năm 1980, đi cùng với dự án tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân JL-2.

Hàn Quốc: Triều Tiên sắp thử hạt nhân, phóng tên lửa

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:56
Một thành viên cấp cao của Ủy ban tình báo quốc gia Hàn Quốc hôm 17/12 cho biết, Triều Tiên đang có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ tư.

Việt Nam có Trung đoàn Tên lửa phòng không hiện đại

Thứ 2, 16/12/2013 | 15:51
Trung đoàn Tên lửa 93 (thuộc Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không- Không quân) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Tiểu đoàn 123 pháo tự hành ZSU23-4 vào Đoàn Tên lửa 93.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.