Vừa qua, tại trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, đoàn công tác của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình.
Cùng tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí Phan Trung Lý, Quản Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội.
Đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã báo cáo về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.
Theo đó, sau 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tổ chức Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 535 hội viên tham gia sinh hoạt ở 17 đơn vị trực thuộc, trong đó có 6 huyện hội và 11 chi hội cơ quan; trong số đó có tới 99% hội viên là Cử nhân Luật.
Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, đảm bảo tính khả thi vào các dự án Luật, Pháp lệnh được đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh tín nhiệm, đánh giá cao.
Các cấp Hội đã chủ động đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, bảo đảm tính khả thi vào các dự án luật, pháp lệnh; đã tổ chức trên 300 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 45.000 lượt người với hình thức đa dạng, trong đó tư vấn bằng văn bản cho trên 650 vụ việc; tham gia giải quyết khiếu nại 1.600 đơn thư; hòa giải trên 700 vụ việc...
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình đã chủ động, rất bài bản trong công việc với các hoạt động như tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở... Chức năng, nhiệm vụ của Hội triển khai đồng đều.
Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tăng cường tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Trên cơ sở khả năng lợi thế của Hội, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao các nhiệm vụ cụ thể, góp phần đóng góp vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.
Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với hoạt động của Hội Luật gia cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh với Hội, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình phát triển và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Huệ