Đằng sau chuyến bay bí ẩn không số hiệu từ Bình Nhưỡng đến căn cứ không quân Mỹ

Đằng sau chuyến bay bí ẩn không số hiệu từ Bình Nhưỡng đến căn cứ không quân Mỹ

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 13/08/2017 | 10:07
0
Chưa có mối liên hệ trực tiếp rõ ràng nào, giữa việc phóng thích tù nhân Canada và thế đối đầu của Triều Tiên với Mỹ. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng từng thu hút sự chú ý của Washington với việc giam giữ và thả công dân Mỹ.

Theo NK News, nhiều người có mặt tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng đã không khỏi tò mò về chuyến bay không số bí ẩn.

Chuyến bay khởi hành vào hôm 10/8 từ sân bay quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng đã đến căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở Nhật Bản. Đây dường như là một chuyến bay thuê, không có số hiệu chuyến bay và thậm chí không xuất hiện trên trạm theo dõi hàng không NK Pro.

Những chuyến bay trực tiếp từ Triều Tiên tới Nhật Bản là chuyện rất hiếm, đặc biệt lại là tới các căn cứ quân sự Mỹ.

Tiêu điểm - Đằng sau chuyến bay bí ẩn không số hiệu từ Bình Nhưỡng đến căn cứ không quân Mỹ

Chuyến bay không số được cho là khởi hành lúc 9h25. 

Theo người đăng tải bức ảnh này, đây có thể là chuyến bay chở Lim Hyeon-Soo, công dân Canada được Triều Tiên thả tự do hôm 9/8. Chủ nhân của bức ảnh miêu tả, đây là “chuyến bay riêng đặc biệt tới Nhật Bản”.

Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn Canada do Cố vấn an ninh quốc gia dẫn đầu đến Triều Tiên để thương lượng. Cũng vào ngày 9/8, một máy bay của không quân Hoàng gia Canada được nhìn thấy từ Tokyo tới căn cứ Yokota.

Lim, 61 tuổi, sinh tại Hàn Quốc, bị bắt năm 2015 với cáo buộc can thiệp vào vấn đề nội bộ Triều Tiên và bị kết án chung thân sau đó. Tuy nhiên, nhà chức trách Canada bác bỏ cáo buộc này.

“Rim Hyon Su (Lim Hyeon- Soo), một công dân Canada được phóng thích trong tình trạng sức khoẻ yếu theo quyết định của toà án trung ương Triều Tiên hôm 9/8 vì lý do nhân đạo”, hãng thông tấn của Triều Tiên KCNA cho hay.

Vào thời điểm bị bắt, Lim Hyeon - Soo được cộng đồng nhà truyền giáo gốc Hàn ở Canada và Mỹ mô tả là người có sức ảnh hưởng nhất hoạt động tại Triều Tiên. Nhân vật này đã tới Triều Tiên hàng chục lần, làm việc tại các trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão.

Không có mối liên hệ trực tiếp rõ ràng nào giữa việc phóng thích tù nhân Canada và thế đối đầu của Triều Tiên với Mỹ. Tuy nhiên, Triều Tiên từng thu hút sự chú ý của Washington với việc giam giữ cũng như thả công dân Mỹ.

Hồi tháng Sáu, công dân Mỹ Otto Warmbier sau khi được Triều Tiên phóng thích cũng được đưa tới căn cứ không quân Chitose của Mỹ ở Nhật Bản.

Xem thêm >> Mâu thuẫn Trung-Ấn: Căng hơn dây đàn

Đ.V

Tổng thống Hàn Quốc và kỳ vọng hóa giải xung đột với Triều Tiên

Thứ 7, 12/08/2017 | 06:00
Hy vọng lớn nhất trong giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên luôn được đặt trong tay Hàn Quốc. Nhưng một thực tế lại khác...

Mỹ-Triều Tiên căng thẳng tột độ: Khẩu chiến có dẫn đến khai hỏa?

Thứ 6, 11/08/2017 | 14:42
Mỹ và Triều Tiên đang có cuộc khẩu chiến lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó giới quan sát chỉ ra rằng tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump có thể phản tác dụng.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.