Đằng sau việc Phạm Băng Băng phải nộp phạt gần 130 triệu USD vì trốn thuế

Đằng sau việc Phạm Băng Băng phải nộp phạt gần 130 triệu USD vì trốn thuế

Thứ 4, 03/10/2018 | 18:02
0
Phạm Băng Băng phải nộp phạt gần 130 triệu USD vì trốn thuế. Scandal trốn thuế này hẳn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh và danh tiếng của nữ diễn viên họ Phạm.

Reuters dẫn nguồn Tân Hoa xã ngày 3/10 cho biết, đã có kết luận xung quanh những cáo buộc về việc Phạm Băng Băng trốn thuế. Theo đó, nữ diễn viên sẽ phải nộp phạt khoảng 884 triệu nhân dân tệ (khoảng 129 triệu USD) tiền trốn thuế, tiền thuế quá hạn và tiền phạt. Trong đó, có khoảng 596 triệu nhân dân tệ (86,78 triệu USD) là tiền trốn thuế.

Phạm Băng Băng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm lần đầu. Cô chỉ có trách nhiệm nộp đủ số tiền phạt hành chính theo đúng kỳ hạn.

Trong một lá thư được đăng trên tài khoản chính thức của cô trên mạng xã hội Weibo, Phạm Băng Băng cho biết cô hoàn toàn chấp nhận quyết định của chính quyền và sẽ vượt qua mọi khó khăn để trả tiền phạt.

Ngôi sao - Đằng sau việc Phạm Băng Băng phải nộp phạt gần 130 triệu USD vì trốn thuế

Phạm Băng Băng phải nộp phạt gần 130 triệu USD

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, Phạm Băng Băng bị người dẫn chương trình Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo chuyện sử dụng nhiều hợp đồng "âm-dương". Dạng hợp đồng này cho phép các diễn viên thu được số tiền lớn bằng cách ký nhiều hợp đồng với từng dự án phim và trốn thuế. Việc sử dụng hợp đồng này là bất hợp pháp tại Trung Quốc.

Phạm Băng Băng đã nhiều năm liền là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Trung Quốc. 21st Century Business Herald cho biết tổng tài sản của cô là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (hơn 440 triệu USD). Nguồn thu của cô đến từ kinh doanh, đóng phim, quảng cáo... 

Theo The Economic Observer, nữ diễn viên nắm giữ 12 công ty, trong đó làm đại diện pháp nhân cho 5 công ty. Lĩnh vực đầu tư trọng điểm của cô là giải trí, sau đó là bất động sản, rượu vang, mỹ phẩm... Cô còn làm đại diện của nhiều thương hiệu như JAYJUN, Adidas, Fanbeauty, ReFa... và được mệnh danh là "Nữ hoàng quảng cáo" của Trung Quốc.

Việc cơ quan chức năng công khai thông tin phạt Phạm Băng Băng là cách răn đe những nghệ sĩ khác trong làng giải trí bởi theo một số chuyên gia, việc thực hiện hợp đồng “âm dương” như Phạm Băng Băng không thiếu trong làng giải trí.

Scandal trốn thuế đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh và danh tiếng của nữ diễn viên họ Phạm suốt mấy tháng qua. Không còn tham gia các hoạt động của truyền thông suốt 3 tháng qua, Phạm Băng Băng cũng không tương tác với fan trên mạng xã hội như trước đây.

Mối quan hệ giữa cô và Lý Thần cũng như gia đình anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Một nguồn tin cho hay, gia đình Lý Thần không còn ủng hộ chuyện tình giữa hai người vì không muốn có một cô con dâu vi phạm luật pháp như Phạm Băng Băng. Cặp đôi đã đính hôn từ năm ngoái và lẽ ra họ muốn tổ chức hôn lễ trong năm nay.

Không chỉ vắng mặt tại các sự kiện, Phạm Băng Băng cũng mất hết các hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng vì scandal lần này. Trong quá khứ, một ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc từng phải “bóc lịch” vì trốn thuế, đó là nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh. Đang từ một trong những nữ doanh nhân tài năng, ngôi sao nổi tiếng được mến mộ của làng giải trí, hình ảnh của Lưu Hiểu Khánh sau sự việc đã bị tổn hại đáng kể.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Bị doạ giết nhiều lần, MC đình đám tiết lộ lí do tố Phạm Băng Băng trốn thuế

Thứ 3, 25/09/2018 | 12:10
Sau khi tiết lộ về “Hợp đồng âm dương” khiến Phạm Băng Băng lao đao, MC Thôi Vĩnh Nguyên đã bị fan của người đẹp dọa giết, còn nhân viên của ông thường bị phỏng vấn và triệu tập, tạo nên tâm trạng lo lắng.

Phạm Băng Băng bị đánh giá là người nổi tiếng không có trách nhiệm với xã hội

Thứ 4, 12/09/2018 | 16:00
Theo BBC ngày 11/9, Phạm Băng Băng - ngôi sao điện ảnh Hoa ngữ đang vướng lùm xùm trốn thuế, vừa bị xếp hạng chót trong danh sách những người nổi tiếng có trách nhiệm xã hội.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.