Đang xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba về tội gây rối, đập phá chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai

Đang xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba về tội gây rối, đập phá chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai

Hoàng Văn Hưng
Thứ 4, 27/11/2019 | 09:06
0
Sáng nay 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, quê Tiền Giang) cùng 3 đồng phạm đều là nhân viên công ty Địa ốc Alibaba ra xét xử sơ thẩm về các tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng diễn ra vào ngày 13/6 tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ.

Theo đó, các bị cáo cùng hầu tòa gồm: Trần Quốc Tĩnh, SN 1995, quê Quảng Nam; Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996) và Phan Quỳnh Long (SN 1997), cùng quê Gia Lai. Tất cả bị VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truy tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1, Điều 178 và điểm a,b khoản 2, Điều 318 BLHS.

Video: Bắt đầu phiên tòa xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba

Video: Thủ tục bắt đầu phiên tòa xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba

Trong đó, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được xác định là người cầm đầu, kích động các nhân viên khác thực hiện hành vi phạm tội.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, vào khoảng 8h sáng nay các bị cáo được áp giải đến tòa, rất đông người dân cùng những người có nghĩa vụ liên quan đã đến tòa từ sớm. Bên ngoài phòng xử án, các chiến sĩ công an được bố trí dày nhằm ổn định an ninh trật tự xuyên suốt phiên xét xử.

Đúng 8h15, bị cáo Tú Trinh cùng đồng phạm và những người dự khán được thư ký thông qua nội dung phiên tòa. Tại tòa, Tú Trinh trong trang phục áo sơ mi trắng quần tây đen được vị chủ tọa thẩm tra lý lịch đầu tiên.

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba về tội gây rối, đập phá chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai

4 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo quan sát của PV, trong số 4 bị cáo được đưa ra xét xử lần này, chỉ có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được một luật sư tham gia bào chữa.

Theo cáo trạng truy tố, chiều ngày 12/6, UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) đưa một xe cuốc vào khu đất vi phạm (được công ty Alibaba phân phối đất nền dưới tên gọi Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5) để ngày hôm sau tiến hành cưỡng chế.

Bảo vệ khu đất phát hiện nên báo cho Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO công ty Alibaba.

Lúc này, thông qua mạng xã hội Zalo và điện thoại, Luyện đã chỉ đạo nhân viên công ty Alibaba là Trang Chí Linh (Phó Tổng pháp lý), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (chuyên viên Văn phòng luật) và các cá nhân khác lập kế hoạch xử lý công việc.

Sáng ngày 13/6, sẽ đến UBND TX.Phú Mỹ yêu cầu gặp ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ để phản đối, nếu không được thì biểu tình.

Hồ sơ điều tra - Đang xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba về tội gây rối, đập phá chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai (Hình 2).

Quang cảnh phiên xét xử 4 nhân viên công ty Alibaba. Ảnh: Hoàng Hưng

Sáng 13/6, trong quá trình UBND xã Tóc Tiên thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai đang cưỡng chế tháo dỡ vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng dự án khu dân cư trái phép của công ty Alibaba có tên Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5 tại Ấp 3, xã Tóc Tiên.

Lúc này, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh có hành vi hành vi cầm đầu, tập hợp nhân viên công ty Alibaba, kích động đám đông lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế.

Đồng thời, Trinh ra lệnh cho nhân viên công ty Alibaba là Trần Quốc Tĩnh, Huỳnh Ngọc Thiện, Phan Quỳnh Long và các nhân viên khác đập phá tài sản của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên.

Khi sự việc đã trở nên hỗn loạn, phức tạp, Công an TX.Phú Mỹ đã cho lực lượng đến hiện trường hỗ trợ Đoàn cưỡng chế.

Nhưng Tú Trinh, Quốc Tĩnh, Ngọc Thiện, Quỳnh Long và các nhân viên công ty Alibaba vẫn hung hãn lớn tiếng la hét, cự cãi, cản trở việc cưỡng chế và đập phá xe của đoàn cưỡng chế.

Sau đó, Công an TX.Phú Mỹ đã lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tú Trinh, Quốc Tĩnh.

Đồng thời, yêu cầu 8 đối tượng khác về trụ sở để làm rõ. Còn Ngọc Thiện, Quỳnh Long cùng một số đối tượng khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kết quả điều tra xác định hành vi của các bị can gây hư hỏng chiếc xe cuốc của Đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên với giá trị thiệt hại 26,4 triệu đồng. 

Ấn định ngày xét xử Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cùng 3 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba

Thứ 2, 18/11/2019 | 11:18
TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa quyết định đưa ra xét xử Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cùng ba nhân viên công ty CP Địa ốc Alibaba (công ty Alibaba) trong vụ án gây rối, đập phá, chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai liên quan đến dự án “ma” của Alibaba ở xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Vụ việc được đông đảo dư luận quan tâm thời gian qua.

Con đường đưa 4 nhân viên Alibaba từ làm công ăn lương đến bị can trong vụ án sắp được đưa ra xét xử

Thứ 6, 01/11/2019 | 14:00
Cùng nhau tập trung gây rối, đập phá xe thực thi nhiệm vụ của đoàn cưỡng chế sai phạm đất đai ở Tóc Tiên dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Địa ốc Alibaba, 4 nhân viên công ty này chính thức bị truy tố ra trước TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hé lộ tin nhắn Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên gây rối, đập phá xe đoàn cưỡng chế: Nước cờ sai dẫn đến ngày tàn của Alibaba

Thứ 5, 17/10/2019 | 19:45
Biết tin cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên khu đất của Nguyễn Thái Lực đứng tên sử dụng, do công ty Địa ốc Alibaba phân phối đất nền, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo nhân viên làm lớn chuyện, cản trở việc cưỡng chế để thu hút truyền thông.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.