Đánh người, đốt xe máy giữa đường, 3 đối tượng lãnh án

Đánh người, đốt xe máy giữa đường, 3 đối tượng lãnh án

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 27/04/2018 | 15:43
0
3 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ vừa bị TAND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt án tù.

Ngày 27/4, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Nguyễn Phước Lộc (20 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ); Lê Thanh Nhân (18 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) cùng về tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ; Nguyễn Thanh Toàn (21 tuổi, ngụ phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Cố ý gây thương tích.

Đánh người, đốt xe máy giữa đường, 3 đối tượng lãnh án

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 0h30 ngày 8/11/2017, sau khi nhậu cùng nhóm bạn, Lộc, Nhân và Toàn ra về. Trên đường đi về, giữa Nhân và 1 người trong nhóm xảy ra mâu thuẫn và rượt đuổi đánh nhau.

Khi cả 2 rượt nhau đến gần trụ sở TAND tỉnh Vĩnh Long (thuộc xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) thì thấy anh Lê Duy K. (SN 1989) điều khiển xe máy chở anh Lê Thanh L. (SN 1998) đang dừng lại xem.

Nhân nhìn sang và dọa đánh anh K. và L.. Nghe thấy, Toàn đã dùng cây kéo nhọn mang theo đâm anh K. và L.. Đồng thời, Nhân và Lộc còn nhào đến đánh anh K. và anh L.. Bị tấn công dồn dập, anh K. và anh L. bỏ chạy thoát thân. Chưa dừng lại đó, Nhân đã kéo xe của nạn nhân ra đường rồi châm lửa đốt.

Lúc này, 2 đồng chí Nguyễn Quang Liêm và Lê Văn Minh Kha (CSGT Công an TP.Vĩnh Long) điều khiển xe mô tô chuyên dụng chạy đến hiện trường thì Nhân dùng tay đánh vào mặt đồng chí Liêm.

Sau đó, Lộc và Nhân bị công an bắt giữ. Riêng Toàn đã bỏ chạy, đến ngày 11/11/2017, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Qua giám định, anh K. bị thương tật 18%. Anh L. từ chối giám định và không yêu cầu xử lý. Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần kết luận, Lê Thanh Nhân tại thời điểm gây án và hiện nay bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Trong quá trình điều tra, bị cáo Lộc, Nhân, Toàn đã nhờ gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại 53 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Lộc 9 tháng tù giam; Lê Thanh Nhân 15 tháng tù treo; Nguyễn Thanh Toàn 9 tháng tù giam.

Lương 3 triệu đồng, bác sĩ "ồ ạt" đầu quân đến nơi thu nhập 50 triệu đồng/tháng

Thứ 4, 25/04/2018 | 15:04
Chỉ tính riêng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, có hàng chục trường hợp viên chức xin nghỉ việc.

Vĩnh Long: Hai xe máy tông trực diện, một người đàn ông tử vong

Thứ 4, 18/04/2018 | 09:11
Hai xe máy lưu thông ngược chiều, bất ngờ tông trực diện khiến một người đàn ông tử vong tại bệnh viện.

Vĩnh Long: Bắt nóng đối tượng nghiện dùng xe gian đi trộm gà

Thứ 6, 13/04/2018 | 22:32
Lẻn vào nhà dân, Phúc trộm được 5 con gà đá và 1 chiếc xe máy. Sau đó, đối tượng đem bán số gà trên để có tiền hút chích rồi dùng xe máy vừa trộm được tiếp tục đi trộm gà.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.