Đào được trắc đỏ “khủng” giá hàng trăm triệu, chủ nhà mất ngủ canh

Đào được trắc đỏ “khủng” giá hàng trăm triệu, chủ nhà mất ngủ canh

Thứ 7, 21/10/2017 | 15:00
0
Cây gỗ trắc quý hiếm đường kính khoảng 40 cm, dài 8m vừa được phát hiện và lập tức có người tới hỏi mua, trả giá tới 350 triệu đồng. Lo trộm ghé thăm, nên chủ nhà mất ngủ canh chừng.

Công an huyện Ia Grai cho biết trên tờ Dân trí, gia đình ông Rơ Châm Pyp (trú xã Ia Bă, huyện Ia Grai) vừa đào được cây trắc "khủng" trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tin nhanh - Đào được trắc đỏ “khủng” giá hàng trăm triệu, chủ nhà mất ngủ canh

Cây gỗ trắc quý vừa được phát hiện

Được biết, cây gỗ trắc đỏ dài 8m, đường kính khoảng 40cm được phát hiện vào đầu tháng 10 bởi một số thợ “xăm cây”. Họ dùng thanh sắt dài khoảng 4m, có mũi khoan ở đầu để dò tìm gỗ trắc theo kinh nghiệm lâu năm.

Trên tờ VOV cho hay, sau khi phát hiện có gỗ trắc, thợ “xăm cây” đã thỏa thuận và phối hợp với chủ rẫy là ông Rơ Châm Pyp tiến hành đào cây gỗ lên khỏi lớp đất sâu hơn 1m. Do cây gỗ quá dài, khó vận chuyển, ông Pyp đã cưa làm đôi và chở về nhà.

Xác định đây là cây trắc đã bị chôn vùi lâu năm trong đất vườn nhà ông Pyp, chính quyền huyện Ia Grai đã giao gia đình ông Pyp tự xử lý. Đồng thời, Công an huyện Ia Grai cũng triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh trên địa bàn xã.

Được biết, không lâu sau khi cây trắc quý được phát hiện, nhiều người tìm đến để hỏi mua và có người trả giá khoảng 350 triệu nhưng ông Pyp chưa đồng ý bán bởi cây trắc này có thể có giá cao hơn nhiều. Cũng vì chưa bán nên cả gia đình ông Pyp mất ăn mất ngủ cả tuần nay để canh chừng, bảo vệ cây gỗ quý.

Cùng với gỗ sưa, gỗ thủy tùng, trắc đỏ là loại gỗ quý hiếm. Hiện, trên thị trường gỗ trắc đỏ được bán với giá từ vài trăm nghìn tới 1 triệu/kg.

T.Huế 

Tổng hợp 

 

 

 

Phát hiện, thu giữ 15m³ gỗ không rõ nguồn gốc trong nhà người dân

Thứ 4, 11/10/2017 | 17:15
Bất ngờ kiểm tra đột xuất nhà ông Bừng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 15m³ gỗ không rõ nguồn gốc được cất trong nhà.

Thừa Thiên - Huế: Bắt xe khách vận chuyển gỗ quý không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 11/10/2017 | 12:11
Trong lúc tuần tra, tổ công tác thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắt giữ xe ô tô khách đang vận chuyển một khối lượng gỗ quý không rõ nguồn gốc.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.