Đảo Solomon vay 66 triệu USD từ Trung Quốc để xây tháp viễn thông

Đảo Solomon vay 66 triệu USD từ Trung Quốc để xây tháp viễn thông

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:40
0
Tập đoàn công nghệ Huawei từng bước thâu tóm ngành viễn thông của quốc gia Thái Bình Dương.

Chính phủ quần đảo Solomon đã đảm bảo một khoản vay 66 triệu USD từ Trung Quốc để xây dựng 161 tháp viễn thông, sẽ được thực hiện bởi tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc.

Động thái của Huawei được chính quyền đảo Solomon coi là “mối quan hệ đối tác tài chính lịch sử” giữa 2 quốc gia và sẽ “hợp tác chặt chẽ để đảm bảo việc thực hiện thành công dự án”.

Khoản vay 66 triệu USD sẽ đến từ Ngân hàng Exim của Trung Quốc, với mức lãi suất 1%.

Úc cũng đang xây dựng 6 tòa tháp di động trên 3 tỉnh ở quần đảo Solomon, nhưng 161 tòa tháp của Huawei sẽ làm hạn chế cơ sở hạ tầng do Úc xây dựng trên toàn quốc. Tháng trước, Telstra đã mua Digicel Pacific với giá 1,3 tỷ USD để ngăn chặn một cuộc đấu thầu cạnh tranh viễn thông từ Trung Quốc.

Huawei nổi bật trên toàn cầu do bối cảnh lo ngại về an ninh về mối liên kết của Huawei với Trung Quốc. Năm 2019, Mỹ đã ban hành lệnh cấm chia sẻ công nghệ với Huawei.

Vào năm 2020, chính phủ Anh đã ban hành lệnh yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải ngừng lắp đặt thiết bị Huawei trong mạng 5G của quốc gia này.

Quần đảo Solomon đã thông báo họ hy vọng sẽ lắp đặt 48% cơ sở hạ tầng vào tháng 11/2023. Khi quốc gia này lên kế hoạch ​​tổ chức thế vận hội Thái Bình Dương, một chương trình hàng đầu do Thủ tướng Manasseh Sogavare chủ trì.

Ông McKinnie Dentana, thư ký thường trực của Bộ Tài Chính Solomons cho biết: “Việc tổ chức thế vận hội Thái Bình Dương sẽ giúp người dân ở các vùng nông thôn có thể tận hưởng thế vận hội, ngay cả khi họ không thể đến Honiara”.

Việc đăng cai Thế vận hội Thái Bình Dương là lý do được Thủ tướng Sogavare đưa ra để trì hoãn các cuộc bầu cử quốc gia, dự kiến ​​vào giữa năm 2023. Thủ tướng nói rằng đất nước không có khả năng tổ chức cả 2 cuộc bầu cử và sự kiện thể thao trong cùng một năm.

Quần đảo Solomon có tỉ lệ sử dụng internet chưa đến 30% và chính phủ đã công bố ý định tăng mạnh con số này lên để các cơ sở dịch vụ công cộng, trường học và phòng khám trên khắp đất nước có thể truy cập internet.

Phần lớn các tháp viễn thông hiện có trong nước thuộc sở hữu của Công ty TNHH Solomon Telekom (STCL). Người dân Đảo Solomon sở hữu phần lớn STCL (97,32%) thông qua National Provident Fund.

161 tòa tháp của Huawei sẽ thuộc sở hữu của một công ty khác và sẽ thay mặt chính phủ, công ty STCL sẽ là đối tác điều hành chính trong cam kết này.

Chính phủ Solomon hy vọng sẽ hoàn trả khoản vay trong vòng 11 năm, mặc dù khoản vay ưu đãi này phải trả trong 20 năm.

“Đánh giá khách quan về dự án cơ sở hạ tầng của đảo Solomon cho thấy rằng dự án sẽ tạo ra đủ doanh thu để Solomo hoàn trả đầy đủ cả số tiền vay gốc và chi phí lãi vay trong thời gian vay”, đất nước này tuyên bố.

Tính đến tháng 12/2021, nợ công của chính phủ là 15% GDP. Khi dự án thủy điện Tina bắt đầu hoạt động, nợ công của Chính phủ sẽ đạt 30% GDP. Với việc bao gồm khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Exim Trung Quốc, điều này sẽ làm tăng thêm tỷ lệ nợ công của Chính phủ. Mức nợ công khuyến nghị cho quần đảo Solomon là 35% GDP.

Một báo cáo năm 2019 của Ngân hàng Trung ương đảo Solomon cảnh báo rằng nước này sẽ không tiếp nhận bất kỳ khoản vay nào từ Trung Quốc.

Vi Sa (theo The Guardian và The Sydney Morning Herald)

Canada cấm Huawei, ZTE cung cấp thiết bị cho mạng 5G

Thứ 6, 20/05/2022 | 12:36
Quyết định được chính phủ Canada đưa ra do lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến hạ tầng viễn thông, tuy một số chính khách đối lập cho rằng làm vậy là quá muộn.

Lý do Huawei đạt lợi nhuận cao kỷ lục mặc lệnh trừng phạt của Mỹ

Thứ 3, 29/03/2022 | 16:33
Có được lợi nhuận trên là do Huawei có "danh mục sản phẩm được cải thiện và hoạt động nội bộ hiệu quả hơn”.

Tin nóng: Động đất 7,0 độ richter rung chuyển đảo Solomon

Thứ 6, 10/07/2015 | 12:01
Trận động đất mạnh 7,0 độ richter ngày 10/7 đã xảy ra ở hòn đảo Solomon, phía Nam Thái Bình Dương, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.
Cùng tác giả

Vụ 100 container hạt điều: Doanh nghiệp quá chủ quan, tin vào môi giới

Thứ 3, 23/08/2022 | 20:55
Vụ lừa đảo 100 container hạt điều tuy đã được xử lý thành công nhưng đã để lại một bài học quý giá cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường nước ngoài.

Sau 6 tháng đầu năm, VNG lỗ hơn 500 tỷ đồng

Thứ 5, 18/08/2022 | 08:00
Khoản đầu tư vào các công ty công nghệ, startup đang ăn mòn lợi nhuận của VNG, trong đó riêng khoản vốn rót vào Tiki đã lỗ luỹ kế tới 510 tỷ đồng.

Nên loại bỏ dần phương tiện sử dụng động cơ đốt trong

Thứ 4, 17/08/2022 | 20:50
Để tham mưu cho Thủ tướng trong xây dựng chính sách, phân bổ nguồn lực, Bộ KH&ĐT và Bộ CT tổ chức hội thảo chuyển về dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh.

Trung Quốc cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế

Thứ 2, 15/08/2022 | 18:45
Vừa qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất chủ chốt để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đang chùng xuống.

Haxaco chi gần 500 tỷ đồng làm bất động sản tại Tp.HCM

Thứ 2, 15/08/2022 | 09:03
Ban lãnh đạo Haxaco quyết định mua khu đất gần 6.000m2 để phát triển khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp tại Tp.HCM.
Cùng chuyên mục

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.