Đào tạo luật gắn với thực hành nghề nghiệp

Đào tạo luật gắn với thực hành nghề nghiệp

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 2, 08/11/2021 | 14:03
0
Trường Đại học Ngoại thương hướng tới việc xây dựng đào tạo ngành luật giúp các em sinh viên học tập thông qua trải nghiệm thực tế.

Sáng nay (8/11), trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ với các đối tác trong chương trình đào tạo V-Lex.

Mục tiêu chung của Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp (V-Lex) là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực pháp luật nói chung và pháp luật kinh doanh quốc tế nói riêng. Cụ thể, Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp có mục tiêu đào tạo cử nhân luật chất lượng cao: Có kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật kinh doanh quốc tế, và giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có kỹ năng cơ bản trong thực hành nghề nghiệp và ứng dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh pháp lý trong các hoạt động nghề nghiệp, tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế.

Ngoài ra, đảm nhận được những công việc đòi hỏi khả năng ứng biến với thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế. Có năng lực phát hiện và giải quyết tốt các vấn đề về pháp luật kinh doanh quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp kinh doanh quốc tế.

Giáo dục - Đào tạo luật gắn với thực hành nghề nghiệp

Trường Ngoại thương ký bản ghi nhớ với các đối tác

Chương trình xác định đào tạo cả đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ cộng đồng, có năng lực khởi nghiệp và tạo việc làm cho mình, xã hội, có năng lực học tập suốt đời.

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo V-LEX sinh viên sẽ có các kiến thức và thực tiễn pháp lý thuộc khối kiến thức cơ sở ngành luật. Phân tích được các vấn đề pháp lý (kiến thức và thực tiễn pháp lý) thuộc khối kiến thức ngành trong các lĩnh vực như dân sự, thương mại, hành chính, hình sự và tố tụng.

Đặc biệt, tổng hợp được các kiến thức và thực tiên pháp lý của khối kiến thức chuyên ngành pháp luật kinh doanh quốc tế về hợp đồng thương mại quốc tế và các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu trong buổi lễ ký kết: “Với triết lý giáo dục “hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn, nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo”, chương trình đào tạo của trường hướng tới 3 đặc trưng: căn bản, mở và linh hoạt. Trong đó, căn bản để tạo dựng nền tảng cho khả năng học tập suốt đời; mở để tăng cơ hội học tập trong nhiều môi trường học tập trong nước và quốc tế; và linh hoạt để tăng cơ hội lựa chọn định hướng nghề nghiệp.

Trường chúng tôi đã xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao Luật kinh doanh Quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp (V-Lex).

Chương trình đã chính thức tuyển sinh khóa cử nhân đầu tiên cho năm học 2021-2022. Điểm nổi bật của chương trình này là chương trình thực hành nghề nghiệp và áp dụng mô hình V-Lex với ba đặc trưng: triển khai mô hình song giảng kết hợp giảng viên của nhà trường và việc thực hành thực tiễn; thăm quan thực tế tại các tổ chức thực hành nghề; tham gia các cuộc thi giả định tại Việt Nam và quốc tế.

Chúng tôi đã xác định, các tổ chức như trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam, câu lạc bộ luật sư Long Biên, tiếng Anh pháp lý sẽ là bốn trụ cột cho chương trình học V-Lex”.

Giáo dục - Đào tạo luật gắn với thực hành nghề nghiệp (Hình 2).

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương

Về phía đối tác tham gia, ông Vũ Ánh Dương, Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng của trường đại học Ngoại thương trong việc triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao của ngành luật, cũng như việc ký kết hợp tác với các tổ chức hành nghề thực tiễn để phục vụ cho chương trình.

Đây là minh chứng cho mục tiêu đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn. Điều này tạo cơ hội thúc đẩy phát triển tư duy của sinh viên, giúp các em có được hệ thống kiến thức và kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, việc này còn có ý nghĩa nâng cao tinh thần học tập, khơi gợi cảm hứng, lòng yêu nghề. Giúp sinh viên hình dung và định hướng được nghề nghiệp của mình”.

LS.Lê Hưng Quang, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam bày tỏ: “Trong suốt quá trình hợp tác trước đây, chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Ngoại thương. Tôi mong thông qua bản ký kết ngày hôm nay sẽ đóng góp được phần nào trong việc hỗ trợ vào hoạt động của nhà trường”.

Chương trình đào tạo được hi vọng sẽ mở ra phương thức đào tạo mới cho các bạn sinh viên hiện nay.

Chen chân đi thử tàu Cát Linh - Hà Đông: "Sẽ rất nguy hiểm"

Thứ 2, 08/11/2021 | 13:21
Việc người dân tập trung rất đông để trải nghiệm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng quay trở lại.

Tàu Cát Linh - Hà Đông vắng khách sáng đầu tuần

Thứ 2, 08/11/2021 | 11:34
Sáng ngày 8/11, lượng khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông đã giảm nhiều so với 2 ngày vận hành đầu tiên.

Cán bộ đi đánh golf khi giãn cách: Căn bệnh trầm kha

Thứ 2, 08/11/2021 | 11:31
Đại biểu Nguyễn Thị Phương Hoa dẫn chứng một số vụ việc cán bộ địa phương đã có hành vi phạm quy định về phòng chống dịch.
Cùng tác giả

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.