Đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 3, 08/11/2022 | 12:41
0
Việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp các em sinh viên dễ dàng tiếp cận với thị trường lao động ngay sau khi ra trường.

Sáng nay (8/11), thầy và trò Trường Đại học Hoà Bình tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Đây cũng là dịp nhà trường chào đón tân sinh viên, trao học bổng cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập và đề ra nhiệm vụ cho năm học mới.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình đánh giá những khó khăn của các trường đại học trong giai đoạn vừa qua: “Năm học 2021-2022, nhiều trường đại học ở phần lớn các địa phương trên cả nước phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trường Đại học Hoà Bình một thời gian dài cũng phải kết hợp dạy học trực tuyến và trực tiếp”.

Mặc dù vậy, đối với nhà trường, năm học 2021-2022 tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chất lượng đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tiếp tục được khẳng định, cán bộ giảng viên, sinh viên của nhà trường tiếp tục tham gia hoạt động nghiên cứu, học tập, giảng dạy sôi nổi.

“Nhà trường thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ sinh viên, đổi mới trong giảng dạy, linh hoạt trong kiểm tra đánh giá, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai tích cực.

Chúng ta rất dũng cảm đối diện thách thức và luôn chuẩn bị chu đáo bằng sự hiểu biết và ý chí mạnh mẽ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu kế năm học đã đề ra của nhà trường của ngành giáo dục”, ông Tô Ngọc Hưng đánh giá.

Giáo dục - Đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo

PGS.TS Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình phát biểu chào mừng năm học mới.

Chủ đề của năm học 2022-2023 mà Trường Đại học Hoà Bình đã lựa chọn là đẩy mạnh kết nối - đoàn kết - sáng tạo. Trong đó, tích cực kết nối mạnh mẽ hơn nữa với cộng đồng doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà hoạt động xã hội,…

Ông Tô Ngọc Hưng chia sẻ: “Đây cũng là động lực cho sự phát triển của nhà trường, góp phần thực hiện hoá các mục tiêu tiếp theo trong chiến lược phát triển.

Năm học này sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT và đáp ứng nhu cầu xã hội, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”.

Gửi gắm đến các em tân sinh viên, thầy Tô Ngọc Hưng bày tỏ: “Bắt đầu từ hôm nay các em là người trưởng thành, những người độc lập trong tư duy, và đúng mực trong hành động. Mỗi em sẽ là chính mình, sống cuộc đời chính mình, trách nhiệm với chính mình”.

Giáo dục - Đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo (Hình 2).

Nhà trường gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp đồng hành trong quá trình đào tạo.

Cũng tại buổi lễ, trao đổi với Người Đưa Tin về công tác tuyển sinh của nhà trường, ThS.Ngô Thị Kim Tuyến – Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông cho biết: “Hiện nay Trường Đại học Hoà Bình đang xây dựng đề án tuyển sinh cho năm học 2022-2023, đây là đề án thường niên mà chúng tôi sẽ công bố trên trang thông tin của nhà trường vào tháng 1/2023.

Năm nay, công tác tuyển sinh cơ bản vẫn giữ ổn định, không có nhiều thay đổi. Các thí sinh chú ý cần nghiên cứu kỹ lựa chọn các ngành nghề hợp với năng lực, sở trường của mình để có hướng đi đúng trong tương lai. Điều này vô cùng quan trọng vì sẽ giúp các em định hướng nghề nghiệp, có  sự phát triển thành công trong tương lai sau này”.

Đến nay, Trường Đại học Hoà Bình có 23 ngành học, với các khối ngành đào tạo cho trình độ đại học như: khối kinh doanh – quản lý và pháp luật; khối công nghệ thông tin, kiến trúc và xây dựng; khối mỹ thuật ứng dụng; khối ngôn ngữ văn học và văn hoá; khối báo chí; khối sức khoẻ,....

Tuyển sinh đại học 2023: Tạo thế chủ động cho thí sinh

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:00
Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, công tác tuyển sinh đại học 2022 đã diễn ra an toàn, chất lượng, là căn cứ để Bộ tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học 2023.

Trường đại học đầu tiên ban hành quy chế tuyển sinh đại học 2023: Có điều gì thay đổi?

Thứ 7, 05/11/2022 | 06:00
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mới công bố Quy chế tuyển sinh áp dụng từ năm 2023. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trên cả nước công bố quy chế tuyển sinh.

Trường Đại học Lâm nghiệp có tân Hiệu trưởng

Thứ 3, 01/11/2022 | 16:59
Thời gian tới, Đại học Lâm nghiệp sẽ ưu tiên các giải pháp liên quan đến tuyển sinh, quy mô môi trường đào tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Cùng tác giả

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ đào tạo giáo dục với Angola

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:58
Trong năm 2024 này, Việt Nam - Angola kỳ vọng sớm ký lại Hiệp định hợp tác về giáo dục hai Chính phủ đáp ứng yêu cầu hợp tác trong tình hình mới.

Đề xuất tuyển giáo viên trình độ Cao đẳng dạy Chương trình GDPT 2018

Thứ 3, 26/03/2024 | 11:04
Đây là giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong bối cảnh hiện nay vẫn thừa thiếu cục bộ giáo viên ở một số môn học chương trình mới.

Thí sinh có thể học ngành gì khi có thế mạnh về khối Khoa học xã hội?

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:54
Với đa dạng các nhóm ngành, Khoa học xã hội vẫn chiếm tỉ lệ cao thí sinh lựa chọn theo học gần bằng với các ngành Kinh tế.

Trải nghiệm một ngày làm sinh viên để lựa chọn trường

Thứ 2, 25/03/2024 | 10:55
Thông qua định hướng, trải nghiệm môi trường đại học sẽ giúp các em lựa chọn được những ngôi trường phù hợp, yêu thích.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Sáu trường ở Tp.HCM sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 6

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:26
Năm học 2024-2025, Tp.HCM dự kiến tổ chức khảo sát vào lớp 6 ở 6 trường THCS, trong đó có khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Việt Nam chia sẻ, hỗ trợ đào tạo giáo dục với Angola

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:58
Trong năm 2024 này, Việt Nam - Angola kỳ vọng sớm ký lại Hiệp định hợp tác về giáo dục hai Chính phủ đáp ứng yêu cầu hợp tác trong tình hình mới.