ĐBQH: Bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thỏa đáng, nghiêm minh!

ĐBQH: Bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thỏa đáng, nghiêm minh!

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 31/07/2018 | 20:56
0
Theo Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thích đáng, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật!

Chiều 31/7, tòa án Quân sự quân khu 7 tuyên bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc”, nguyên Phó Tổng Giám đốc tổng công ty Thái Sơn, bộ Quốc phòng) mức án 12 năm tù cho 2 tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, chiều ngày 30/7, TAND TP.Hà Nội cũng đã tuyên án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 2 bị cáo khác là Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, nguyên Phó Tổng cục trưởng tổng cục Tình báo, bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, nguyên cán bộ của bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Theo đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ nhận mức án 9 năm tù; bị cáo Phan Hữu Tuấn 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến 2 phiên tòa xét xử Vũ “nhôm” và Út “trọc”. Nhiều người cho rằng, quá trình xử lý vụ án đã thể hiện sự nghiêm minh của các cơ quan pháp luật.

An ninh - Hình sự - ĐBQH: Bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thỏa đáng, nghiêm minh!

 Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc"). (Ảnh: TTXVN).

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường cho rằng: “Qua theo dõi xét xử 2 vụ án Vũ “nhôm” và Út “trọc” cũng như các đại án được đưa ra xét xử trong thời gian qua, tôi thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng không có “vùng cấm”, kể cả liên quan đến các tướng lĩnh trong lực lượng công an và quân đội.

Nói chung, ý kiến của các cử tri rất hoan nghênh khi cơ quan chức năng đưa 2 vụ án Vũ “nhôm” và Út “trọc” ra xét xử nghiêm minh, đúng theo pháp luật. Bản án dành cho các bị cáo là nghiêm khắc, có tính chất răn đe. Điều đó khiến cho người dân tin tưởng hơn vào công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước”.

Theo vị Đại biểu này: “Vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước liên quan đến Vũ “nhôm” và 2 bị cáo khác được xét xử kín và khi đến phần tuyên án công khai trước công chúng, tôi cho là đúng quy định. Bởi vì, vụ án này chỉ xem xét đến hành vi Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, còn các hành vi sai phạm khác của Vũ “nhôm” sẽ được xét xử trong vụ án khác”.

Đại biểu Lê Công Nhường phân tích: “Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong các trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai.

Tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước cũng là nhóm tội liên quan đến bí mật Nhà nước, an ninh Quốc gia. Như vậy việc xử kín là đảm bảo đúng quy định, hợp tình, hợp lý.

Không phải vụ án Vũ “nhôm” mà kể cả những vụ án khác liên quan đến an ninh Quốc gia cũng đều áp dụng như thế. Tùy tính chất mức độ của các vụ án mà tòa sẽ quyết định xét xử kín hoặc xét xử công khai. 

Thực tế, kể cả ở các nước tiên tiến trên thế giới, người ta cũng có những vụ án xét xử kín, chứ đâu có phải là công khai hết”.

An ninh - Hình sự - ĐBQH: Bản án dành cho Út “trọc”, Vũ “nhôm” là thỏa đáng, nghiêm minh! (Hình 2).

Đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường.

Ông Nhường cho biết thêm: “Trong phiên tòa xét xử kín, sẽ có đại diện của các cơ quan pháp luật như tòa án, viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng cần thiết khác có liên quan.

Việc xét xử kín này vẫn đảm bảo tôn trọng pháp luật. Sau đó, tòa án sẽ công bố phần kết quả xét xử cho dân chúng được biết. Ngoài ra, những thông tin nào mật thì không phải lúc nào cũng công bố công khai tất cả”.

Vị Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh: “Trở lại vụ án của Vũ “nhôm”, sau gần 1 ngày đưa vụ án ra xét xử kín và đến phần tuyên án, tòa cho phép các phóng viên báo đài vào phòng dành riêng cho cơ quan báo chí theo dõi tín hiệu trực tiếp từ phòng xử án cũng đã cho thấy Hội đồng xét xử rất thượng tôn pháp luật, đảm bảo đúng quy định, minh bạch kết quả xử án. Tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó”.

ĐBQH: Bộ GD&ĐT cần khắc phục kẽ hở “nguy hiểm” của kỳ thi THPT 2018

Thứ 3, 31/07/2018 | 19:00
Liên quan đến những tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, bộ GD&ĐT cần khắc phục những kẽ hở “nguy hiểm”.

Tuyên án vụ Vũ “nhôm”: Thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật!

Thứ 2, 30/07/2018 | 20:36
Theo Thiếu tướng - Giáo sư Lê Văn Cương, qua xét xử vụ án Vũ “nhôm” đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.

ĐBQH: Minh bạch, công khai làm tăng niềm tin đối với Đảng

Thứ 2, 30/07/2018 | 19:00
ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho rằng, qua những vụ việc sai phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ đã thể hiện công tác phòng chống tham nhũng của Đảng rất nghiêm túc và không có “vùng cấm”.

ĐBQH "hiến kế" ngăn chặn gian lận thi cử như Sơn La, Hà Giang

Thứ 6, 27/07/2018 | 15:17
Theo Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, kỳ thi do các trường đại học tổ chức tuyển sinh trước đây là kỳ thi rất nghiêm túc, đánh giá khá khách quan.

ĐBQH: Không nên vội suy đoán, phát tán thông tin chưa kiểm chứng về điểm thi THPT

Thứ 6, 20/07/2018 | 20:06
Sau khi vụ sửa điểm thi THPT Quốc gia ở Hà Giang bị phát hiện, mấy ngày qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng về điểm thi bất thường tại nhiều địa phương khác. Có ý kiến cho rằng, không loại trừ trường hợp lợi dụng vào vụ việc ở Hà Giang để phát tán thông tin không có cơ sở, làm “nhiễu” vấn đề điểm thi THPT Quốc gia.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.