ĐBQH: Có tình trạng bổ nhiệm tìm người nhà mà không tìm người tài

ĐBQH: Có tình trạng bổ nhiệm tìm người nhà mà không tìm người tài

Thứ 4, 16/11/2016 | 20:51
0
ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời ngắn gọn, vào trọng tâm. Bộ trưởng cũng thừa nhận có tình trạng bổ nhiệm tìm người nhà mà không tìm người tài

Chiều nay phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân bắt đầu lúc 14h40 với các câu hỏi về tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, kỷ luật, bổ nhiệm cán bộ...

Dân sinh - ĐBQH: Có tình trạng bổ nhiệm tìm người nhà mà không tìm người tài

 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội. 

Đây là lần đầu tiên, các thành viên Chính phủ khóa mới trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Trải qua 2 ngày làm việc, bốn tư lệnh ngành là bộ Nội vụ, Công thương, Tài nguyên môi trường và Giáo dục đã trả lời nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.

Xung quanh phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân chiều ngày 16/11, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi nhanh với đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình.

Dân sinh - ĐBQH: Có tình trạng bổ nhiệm tìm người nhà mà không tìm người tài (Hình 2).

 ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương trả lời PV báo điện tử Người Đưa Tin (Ảnh: Vũ Phương).

Thưa ông, chiều nay Bộ trưởng bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân “ngồi  ghế nóng” trả lời các câu hỏi được ĐBQH và cử tri cả nước quan tâm. Ông đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân có thỏa mãn cử tri?

Có thể nói phần trả lời của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hôm nay phần lớn là ngắn ngọn, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Tuy nhiên, có một số câu hỏi bộ trưởng chưa hiểu hết ý nên trả lời chưa sâu nên các đại biểu vẫn còn chất vấn, làm rõ thêm.

Như phần đại biểu đặt câu hỏi về việc một số lãnh đạo bộ ngành khi gần hết nhiệm kỳ đã bổ nhiệm một cách ồ ạt. Về phần này bộ trưởng trả lời chưa rõ ràng, cụ thể.

Câu hỏi của tôi, bộ trưởng trả lời đã đi vào trọng tâm và ngắn ngọn khiến tôi khá thỏa mãn. Bộ trưởng cũng thừa nhận một số trường hợp vi phạm quy trình bổ nhiệm tìm người nhà mà không tìm người tài. Bộ trưởng cũng chỉ ra một số địa phương đã vi phạm. Và công tác điều tra, xem xét quy trình bổ nhiệm tại các địa phương này.

Thưa ông, việc bổ nhiệm tìm người nhà mà không tìm người tài đã nói đến rất nhiều, nhưng bộ trưởng vẫn trả lời là đang rà soát. Ông có thỏa mãn với câu trả lời này?

Có thể nói việc bổ nhiệm người nhà mà không bổ nhiệm người tài đó là câu mà Thủ tướng chính phủ đã đưa ra cảnh báo. Và đó cũng là quyết tâm hành động của Thủ tướng trong thời gian tới. Tất nhiên, đây là vấn đề liên quan đến con người nên khá phức tạp.

Bộ Nội vụ đã có thông báo kết quả, điều tra ban đầu, tuy là chậm, nhưng cho thấy bộ Nội vụ đã quyết tâm vào cuộc.

Việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy… và một số trường hợp khác tại không ít cơ quan, đơn vị như bộ Công Thương và một số địa phương khi dư luận đặt câu hỏi ghi vấn “có vấn đề” thì vẫn cho rằng đúng quy trình. Vậy sắp tới quy trình bổ nhiệm cán bộ cần phải hiểu như thế nào?

Sắp tới việc bổ nhiệm đúng quy trình sẽ hạn chế được những tiêu cực, với một xã hội phát triển như chúng ta hiện nay sẽ có nhiều điều chi phối, nên sẽ khó tránh khỏi việc vi phạm đối với một số cơ quan, đơn vị.

Quy trình ban hành cơ bản là đúng, nếu làm đúng quy trình thì chất lượng con người, cán bộ là rất tốt, đủ tiêu chuẩn tài đức.  Nhưng trong quá trình thực hiện quy trình bộ nhiệm đã bị biến tướng, bị méo mó do tổ chức thực hiện, và do tư tưởng suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ đã lợi dụng quy trình này để bổ nhiệm người không xứng đáng.

Xin cảm ơn ông!

Do thời gian làm việc buổi chiều 16/11 đã hết, trong khi đó vẫn còn nhiều câu hỏi “nóng” của các đại biểu nên dự kiến Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ giải đáp trong phần trả lời chất vấn sáng mai.

Theo đó, sáng 17/11, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân có khoảng 20 phút hồi đáp đại biểu, trước khi Quốc hội chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Vũ Phương

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra địa phương 'bổ nhiệm người nhà'

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:30
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra phản ánh lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

'Đúng quy trình' và phút 'chạnh lòng' của lãnh đạo Bộ Nội vụ

Chủ nhật, 16/10/2016 | 18:03
"Báo, mạng xã hội gần đây có nhiều đánh giá về “đúng quy trình”. Nhưng chúng tôi cũng rất chạnh lòng bởi không có cơ hội để giải thích thế nào là đúng quy trình", Thứ trưởng Bộ Nội vụ trăn trở.

Bố trưởng, con phó chi cục kiểm lâm: Cần chất vấn Bộ trưởng Nội vụ

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:34
ĐBQH khóa XIII Nguyễn Thị Khá cho biết, cần chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về việc bổ nhiệm người nhà và đề nghị người thân không cùng làm trong một cơ quan.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra địa phương 'bổ nhiệm người nhà'

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:30
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra phản ánh lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

'Đúng quy trình' và phút 'chạnh lòng' của lãnh đạo Bộ Nội vụ

Chủ nhật, 16/10/2016 | 18:03
"Báo, mạng xã hội gần đây có nhiều đánh giá về “đúng quy trình”. Nhưng chúng tôi cũng rất chạnh lòng bởi không có cơ hội để giải thích thế nào là đúng quy trình", Thứ trưởng Bộ Nội vụ trăn trở.

Bố trưởng, con phó chi cục kiểm lâm: Cần chất vấn Bộ trưởng Nội vụ

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:34
ĐBQH khóa XIII Nguyễn Thị Khá cho biết, cần chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về việc bổ nhiệm người nhà và đề nghị người thân không cùng làm trong một cơ quan.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:22
Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.