ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chưa hài lòng với trả lời chất vấn của Bộ trưởng bộ Công Thương

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chưa hài lòng với trả lời chất vấn của Bộ trưởng bộ Công Thương

Thứ 7, 09/11/2019 | 07:43
1
Đánh giá về phần trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng “chưa đến nơi, đến chốn”, thậm chí có phần né tránh trong những câu trả lời của mình.

Tuần qua, Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Đoàn Bến Tre) trong phần chất vấn của mình đã gửi tới người đứng đầu bộ Công Thương 2 vấn đề. Thứ nhất, đối với việc “bổ nhiệm thần tốc” ông Vũ Hùng Sơn (Ban chỉ đạo 389), dù dư luận hết sức quan tâm, tuy nhiên cho đến nay việc xử lý vẫn chưa triệt để.

Thứ hai, ông Nhưỡng đặt vấn đề về các dự án điện trọng điểm chưa thực hiện tốt, thậm chí có dự án còn gia nhập “câu lạc bộ nghìn tỷ”. Đại biểu đoàn Bến Tre đặt câu hỏi: “Có hay không việc phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trong dự án điện Bạc Liêu? Có hay không có khuất tất về dự án này liên quan đến vấn đề lợi ích nhóm, liên quan đến dự án điện khí Cà Ná? Đồng thời, đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm trong dự án điện Long Phú 1?”.

Chính sách - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chưa hài lòng với trả lời chất vấn của Bộ trưởng bộ Công Thương

Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời trước Quốc hội. Ảnh Ngọc Thắng.

Về vấn đề thứ nhất, Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, đã rà soát và có trao đổi với các cơ quan chức năng, kể cả bộ Nội vụ cũng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương về một số điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến cán bộ. Chúng tôi cũng xin báo cáo đại biểu Quốc hội trong văn bản mới.

Đối với câu hỏi về các dự án điện, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết nhận được báo cáo của tỉnh Bạc Liêu, chủ đầu tư và đối tác cho thấy giá điện sơ bộ có thể đạt khoảng 7 cent. Và Bộ đã ghi nhận điều này trong báo cáo tổng thể của dự án để trình Chính phủ.

“Chắc chắn ngay cả các dự án khác như các trung tâm điện lực mới, kể cả Sơn Mỹ, về phía LNG, hay Long Sơn ở Vũng Tàu hay Cà Ná và v.v.. đều có những nguyên tắc để đánh giá. Trong đó có những vấn đề công khai, minh bạch giá điện và tác động của nó đến cơ cấu giá điện chung của chúng ta và hiệu quả đóng góp cho kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân”, ông Tuấn Anh cho hay.

Chính sách - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chưa hài lòng với trả lời chất vấn của Bộ trưởng bộ Công Thương (Hình 2).

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại Quốc hội. Ảnh Ngọc Thắng.

Bên lề hành lang Quốc hội, đánh giá về câu trả lời này, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tỏ vẻ không hài lòng: “Câu hỏi của tôi, tôi nghĩ là Bộ trưởng trả lời chưa đến nơi đến chốn. Câu chuyện xử lý đối với trường hợp Vũ Hùng Sơn thì ông ấy không nói ra, tôi sẽ yêu cầu bộ trưởng trả lời bằng văn bản về vấn đề này. Bởi vì đây là việc mà hiện nay theo tôi nghĩ là Bộ trưởng đã thụ lý về giải quyết tố cáo nhưng mà việc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã từ năm 2018 cho đến bây giờ vẫn chưa xử lý”.

Ông Nhưỡng bày tỏ sự mong muốn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phải có một thái độ cầu thị và nghiêm túc trong quá trình xử lý, để qua đó chấn chỉnh đảm bảo nội bộ của mình tốt, từ đó mới xử lý được các vấn đề khác.

Về vấn đề giá điện, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông chưa nhận được câu trả lời thích đáng về giá điện dự kiến sau khi vận hành các dự án nhà máy điện, bởi với những giá mà bộ Công Thương nêu trong báo cáo sẽ gây thiệt hại cho nhân dân rất nhiều.

Cụ thể ông Nhưỡng bày tỏ sự nghi ngại khi lựa chọn dự án để triển khai của bộ Công Thương: “Dự án Cà Ná là 8,5 cent/ kWh (cent - đơn vị tiền tệ của Mỹ - PV), nếu mà trong vòng 25 năm thì người dân ít nhất thiệt hại 6 -11 tỉ USD. Dự án của Bạc Liêu chỉ có 7cent thôi, rẻ hơn hẳn 1cent, tiết kiệm được 6 tỉ USD”.

Không chỉ có vậy, ông Nhưỡng cũng chỉ ra sự thất bại trong nhà máy nhiệt điện Long Phú: “Nhà máy nhiệt điện Long Phú của chúng ta hiện nay là thất bại, và trước khi có cuộc chất vấn này, Bộ trưởng đã trả lời tôi bằng văn bản đối với dự án này”.

Không chỉ thất bại trong việc xây dựng, Đại biểu đoàn Bến Tre còn cho biết chúng ta đang đối diện với khoản đền bù khổng lồ từ dự án.

“Tôi nói dự án này gia nhập vào Câu lạc bộ nghìn tỉ (Các dự án thua lỗ nghìn tỷ - PV) là như vậy, mình sẽ mất là như vậy thì Bộ trưởng chưa trả lời được”, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho hay.

Chính sách - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng chưa hài lòng với trả lời chất vấn của Bộ trưởng bộ Công Thương (Hình 3).

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (trái) và Đại biểu Đỗ Văn Sinh (phải) bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề trong ngành điện của bộ Công Thương. Ảnh Ngọc Thắng.

Phân tích thêm về các dự án điện, Đại biểu Đỗ Văn Sinh đoàn Quảng Trị cho biết thật khó lý giải với giá điện từ nhà máy của bộ Công Thương. Ông phân tích: “Mình đầu tư bên này (trên lãnh thổ Việt Nam – PV), mất cả diện tích để mình làm, tức là mất cả đất đai, thế mà mua từ nước ngoài giá rẻ thế, nhìn sang thế giới còn thấp nữa. Dự án khí nhiệt hóa lỏng của Bạc Liêu, người ta (đơn vị đầu tư nước ngoài - PV) cam kết giá chỉ có 7cent, tại sao mình thu mua hiện nay với giá 9.35cent? Lý giải tại sao?”.

Ngoài ra, Đại biểu Đỗ Văn Sinh thấy tầm nhìn dự báo của mình là có vấn đề. Mặc dù ông cho rằng Bộ trưởng nói rất hay rằng nếu như tốc độ phát triển kinh tế khoảng 6 - 7%, thì mức tiêu thụ điện cũng tăng khoảng 12 - 13%.

“Mình đã biết trước được xu thế, thậm chí chúng ta còn có chiến lược dài đến năm 2030 rồi, vậy thì chiến lược phát triển ngành điện thế nào? Đấy là câu chuyện phải nhận trách nhiệm trước việc đó”.

Cuối cùng, ông cho rằng phải làm nhanh việc quy hoạch, tìm mọi cơ chế để đẩy cho nhanh và đặc biệt phải đầu tư đồng bộ giữa việc phát điện và hệ thống truyền tải, hệ thống trạm biến áp. Đó là việc bộ Công Thương phải làm với ngành điện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Tôi có lần đã nói, cơ quan nào, đơn vị nào có chức năng sản xuất, cung ứng điện mà không đảm bảo cấp điện liên quan đến vấn đề mất chức chứ không phải bình thường, để nêu cao tinh thần trách nhiệm".

 

Công Luân – Hoa Liên

 

Hàng triệu ô tô, hàng vạn nhà lầu, xe ca, nhưng không biết thu được bao nhiêu thuế

Thứ 6, 08/11/2019 | 19:27
Trả lời câu hỏi của Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (đại biểu đoàn Cần Thơ) về quy mô của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ cho biết, cách tính của chúng ta hiện nay còn thất thu nhiều về thuế khi mỗi năm cả nước có hàng triệu ô tô, hàng vạn nhà lầu, xe ca, nhưng không biết thu được bao nhiêu thuế.

Bộ trưởng TT&TT: Sẽ đưa giáo dục kỹ năng số vào chương trình học phổ thông

Thứ 6, 08/11/2019 | 10:52
Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn nạn tin rác, tin giả, tin xấu, độc trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến người dân. Bộ trưởng nhận định đây là câu chuyện toàn cầu, không chỉ riêng ở Việt Nam, để ngăn chặn được thì yếu tố đầu tiên phải là hành lang pháp lý.

Giáo viên gửi đơn kêu cứu cho Đại biểu, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp "nóng" tại Quốc hội

Thứ 5, 07/11/2019 | 20:19
Trong phiên chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp thắc mắc của đại biểu về biên chế giáo viên, sáp nhập trường. Ông cho biết, mục đích của việc sáp nhập này đảm bảo chất lượng, không phải mục đích để giảm biên chế.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện từ 1/6

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:50
Theo thông tư mới ban hành, nguyên tắc xác định giá phát điện của nhà máy điện là tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính không vượt quá 12%.

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.