ĐBQH nhất trí cao việc giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

ĐBQH nhất trí cao việc giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 22/10/2018 | 20:46
0
Chiều nay (22/10), bên lề kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, nhiều Đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí cao việc giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Xung quanh vấn đề này, Đại biểu Quốc hội Phùng Văn Hùng (đoàn Cao Bằng) chia sẻ, đây là việc làm cần thiết, tất yếu trong quá trình hội nhập, tạo thuận lợi cho quan hệ ngoại giao và trong công tác điều hành đất nước.

“Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa qua, 100% đại biểu tiến cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cương vị Chủ tịch nước. Tôi cho rằng sự tín nhiệm của Trung ương Đảng thể hiện kỳ vọng của người dân cả nước. Qua thăm dò ý kiến của dư luận xã hội, người dân rất đồng tình ủng hộ. Cá nhân tôi cũng như nhiều đại biểu kỳ vọng và mong đợi kết quả rất cao bầu Chủ tịch nước lần này”, vị Đại biểu Quốc hội đoàn Cao Bằng nhấn mạnh.

Chính trị - ĐBQH nhất trí cao việc giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Đại biểu Quốc hội Phùng Văn Hùng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Chiến (đoàn Hà Nội) cũng tin tưởng, kỳ họp lần này giới thiệu Tổng Bí Thư để Quốc hội bầu Chủ tịch nước sẽ nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu Quốc hội. Ông Chiến nói: “Trong bối cảnh hiện nay, ý Đảng, lòng dân thấy rằng chúng ta cần phải có sự tập trung để lãnh đạo đất nước trong tình hình mới. Chúng tôi cho rằng việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư và Quốc hội đưa ra bầu Chủ tịch nước lần này là hoàn toàn phù hợp với ý Đảng và nguyện vọng của nhân dân”.

Đồng tình với quan điểm trên, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình) nhìn nhận: “Việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước là vấn đề mà cử tri và các đại biểu rất quan tâm và mong mỏi lâu nay. Tôi cho rằng đây là việc làm rất tốt, thứ nhất là định hướng được vai trò lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo của Chủ tịch nước. Thứ hai, việc mở rộng quan hệ với các nước thì vai trò của Chủ tịch nước và Tổng Bí thư thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia trong quá trình hội nhập, mở rộng quan hệ ngoại giao. Như vậy, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng có sự thống nhất, nhất quán giữa Tổng Bí thư và Chủ tịch nước”.

Trước đó, cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo tờ trình, căn cứ vào Điều 74 Hiến pháp năm 2013, Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội và điểm 4 Nghị quyết 34 của Hội nghị 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

8h sáng mai (23/10), các Đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch nước. Các đoàn sẽ lập biên bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung thảo luận, sau đó quay lại hội trường để tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước.

15h chiều mai, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Nợ công của Việt Nam giảm, lạm phát trong tầm kiểm soát

Thứ 2, 22/10/2018 | 15:48
Báo cáo trước Quốc hội sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tỉ lệ nợ công khoảng 61,4% GDP, giảm mạnh so với mức 63,7% vào năm 2016; lạm phát cũng trong tầm kiểm soát.

Chủ tịch Quốc hội: Thành tựu kinh tế - xã hội củng cố niềm tin trong nhân dân

Thứ 2, 22/10/2018 | 11:56
“Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng những thành tựu đạt được trong thời gian qua đã tạo đà tăng trưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội trình nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Thứ 2, 22/10/2018 | 11:21
Chiều nay (22/10), Chủ tịch Quốc hội sẽ trình nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngày mai 23/10, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.