Để 2030 không còn tình trạng nhiễm HIV/AIDS

Để 2030 không còn tình trạng nhiễm HIV/AIDS

Thứ 5, 05/11/2020 | 10:25
0
Ngày 5/11, cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam đã phối hợp cùng dự án USAID PATH Healthy tổ chức chương trình dự phòng trước phơi nhiễm HIV.

Phát biểu tại hội thảo Điều trị Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) giai đoạn 2018-2020, PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, cục Trưởng cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, dự án dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) là một dự án mang tính đột phá. Đặc biệt đem đến khả năng giảm nguy cơ lây nhiễm HIV lên đến 92%.

Ở năm thứ 2 triển khai chương trình dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), Việt Nam đã nhân rộng mô hình này ra 27 tỉnh thành và có những điều chỉnh phù hợp để đáp ứng được những nhu cầu mà nhóm người sử dụng đích mong muốn.

Điểm đột phá ở dự án này là việc nhân rộng chương trình PrEP nhờ tích hợp các dịch vụ ở cả phòng khám công và tư. Điều này giúp điều chỉnh dịch vụ một cách phù hợp, đáp ứng được các nhu cầu của cộng đồng và năng lực cung cấp PrEP tại các cơ sở y tế công lập hoặc dân lập.

Tin nhanh - Để 2030 không còn tình trạng nhiễm HIV/AIDS

PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS.

Đối mặt với những khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bà Phan Thị Thu Hương, phó Cục trưởng, cục phòng chống HIV/AIDS nhận định: “Chúng tôi đã áp dụng linh hoạt những giải pháp để đảm bảo nhóm đích vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, bao gồm cả dịch vụ HIV như PrEP”.

Cụ thể, các bài học về giãn cách xã hội cũng đã được học hỏi triệt để. Cục phòng, chống HIV/AIDS đã cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa, đồng thời cũng lấy mẫu xét nghiệm và giao thuốc tận nhà.

Tại các địa phương, vẫn xuất hiện những khoảng trống trong việc cung cấp PrEP cũng như các dịch vụ liên quan đến HIV khác cho các nhóm người dùng tại Hà Nội. Chính vì vậy, tại quận Tây Hồ, các phòng khám ngoại trú đã kết hợp với USAID/PATH Healthy Markets trong nhiều năm để có thể cung cấp các dịch vụ y tế trong cộng đồng.

“Với sự hỗ trợ này, chúng tôi đã trở thành một điểm đến an toàn cho các nhóm người dùng đích tại Hà Nội”, bác sĩ Nguyễn Loan, trưởng phòng khám ngoại trú Hà Nội cho hay.

Lê Trà

Thuốc dùng để điều trị HIV và viêm gan B ngăn ngừa được ngừa tiểu đường type II

Thứ 3, 29/09/2020 | 11:15
Phát hiện mới này được các nhà nghiên cứu công bố trên họp báo khoa học vào ngày 25/9 vừa qua tại Virginia, Mỹ.

Bệnh nhân được chữa khỏi HIV đầu tiên trên thế giới đã qua đời

Chủ nhật, 27/09/2020 | 08:30
Không phải vì HIV, người đàn ông từng được chữa khỏi HIV đầu tiên trên thế giới qua đời vì…
Cùng tác giả

Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 mới

Thứ 3, 12/01/2021 | 18:38
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19, 18h ngày 12/1, Việt Nam có thêm 5 ca mắc Covid-19.

Hỗ trợ toàn diện nhằm định hướng vào nghề cho giáo viên tiếng Anh

Thứ 3, 12/01/2021 | 12:07
Việc đưa ra chương trình 5 điểm hỗ trợ toàn diện giáo viên tiếng Anh tốt nghiệp các trường đại học nhằm giúp các giáo viên trẻ có định hướng vào nghề.

Việt Nam tối ngày 10/1 xuất hiện thêm 1 ca mắc Covid-19 mới

Chủ nhật, 10/01/2021 | 18:21
Thêm 1 ca mắc nhập cảnh vào 18h ngày 10/1 tại Việt Nam. Ca bệnh này được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thanh Hóa.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca mắc Covid - 19 nhập cảnh trái phép

Thứ 3, 29/12/2020 | 18:15
Tính đến 18h ngày 29/12, Việt Nam tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19. Trong đó, 2 ca mắc mới là 2 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn.

Nâng cấp nội dung giáo dục nhằm phù hợp chương trình Phổ thông mới

Thứ 4, 23/12/2020 | 13:48
Bắt đầu từ năm học 2020-2021, iSMART nâng cấp toàn diện 100% chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.