Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thứ 2, 08/07/2019 | 17:03
0
Ông Vũ Văn Ninh bị UBKTTW đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật vì có vi phạm, trong vụ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh và vụ án kinh tế Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê Tài chính II (ALC II) vay tiền.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có Thông cáo báo chí Kỳ họp 37 (từ ngày 02 đến 04/7/2019, tại Hà Nội) kết luận một số nội dung quan trọng.

Theo đó, cơ quan này đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách - Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh 

Nguyên nhân vì, trong thời gian giữ cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Văn Ninh có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng bộ Tài chính kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự trong vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền.

"Vi phạm của đồng chí Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Văn Ninh" - Thông báo của UBKTTW nêu rõ.

Chính sách - Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (Hình 2).

Viên đá quý 5 tỷ và bài học làm giàu cho hàng nghìn người vô công rỗi nghề

Thứ 2, 08/07/2019 | 15:22
Hàng nghìn người kéo lên núi hăm hở đào bới, tìm kiếm đá quý tiền tỷ vì một lời đồn thất thiệt trên mạng, biết đâu lại đang làm giàu cho nhóm người nào đó, vốn biết rõ chẳng có kho báu nào ngoài tri thức và đầu óc kinh doanh.

[Info] Cảng Quy Nhơn - Khoáng sản Hợp Thành: Lương duyên đứt gánh sau thương vụ 400 tỷ trái luật

Thứ 7, 01/06/2019 | 06:41
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể Bộ GTVT đã bán trái phép cổ phần Nhà nước tại đơn vị này. Vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi cả nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng cũng bị truy cứu trách nhiệm.

Mua lại Cảng Quy Nhơn: Vinalines ra công văn hỏa tốc

Thứ 6, 31/05/2019 | 14:43
Vinalines đã chính thức hoàn trả cho CTCP Đầu tư Khoáng sản Hợp Thành số tiền 415,1 tỷ đòng khi chuyển nhượng 75,01% vốn điều lệ cảng Quy Nhơn. Như vậy, cảng Quy Nhơn đã chính thức lại về tay Vinalines sau 4 năm "xa cách".

[Info] Những chữ ký liên quan của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và dàn lãnh đạo bộ GTVT bị đề nghị kỷ luật

Thứ 4, 08/05/2019 | 08:55
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra TW, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Ban cán sự đảng Bộ GTVT đã mắc nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Ban cán sự đảng bộ GTVT đã có vi phạm, khuyết điểm gì?

Chủ nhật, 05/05/2019 | 16:17
Từ ngày 24 đến 26/4/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

"Miếng bánh" Cảng Quy Nhơn "ngon" cỡ nào?

Thứ 5, 20/09/2018 | 11:42
Sau khi kết luận hàng loạt sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thu hồi 75,01% vốn về Nhà nước. Tuy vậy, việc có tiếp tục giao cho Vinalines quản lý cảng biển quan trọng này hay không lại là một câu chuyện khác.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.