Đề nghị xử lý nghiêm vụ nhóm học sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh

Đề nghị xử lý nghiêm vụ nhóm học sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh

Thứ 5, 04/03/2021 | 10:42
0
Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đề nghị, nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các học sinh có hành vi đánh bạn trong nhà vệ sinh.

Sáng 4/3, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) có báo cáo ban đầu về vụ việc nhóm học sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh.

Theo ông Khoa, ngay từ đầu năm học, Sở đã có nhiều văn bản yêu cầu các trường quản lý học sinh, chấn chỉnh nạn bạo lực học đường nhưng rất tiếc vẫn xảy ra.

Đối với vụ việc này, quan điểm của Sở là đề nghị nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm các em học sinh có hành vi đánh bạn.

Như đã đưa tin, trước đó, trưa 3/3 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài 27 giây, ghi lại cảnh 1 nam sinh mặc áo đen bị 3 học sinh khác đấm đá túi bụi.

Bị tấn công, nam sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu, ngồi bệt xuống nền đất trong khu nhà vệ sinh nhưng vẫn bị 3 học sinh đạp, đấm, đá vào người liên tục.

Giáo dục - Đề nghị xử lý nghiêm vụ nhóm học sinh đánh bạn trong nhà vệ sinh

Nam sinh lớp 10 bị nhóm học sinh cùng trường đánh trong nhà vệ sinh.

Sau khi xác minh, trường THPT Ngô Gia Tự đã xác định, học sinh bị đánh là em P.A.T, học sinh lớp 10 A1, trường THPT Ngô Gia Tự. Ngay lập tức, nhà trường và phụ huynh đã đưa em T. đi kiểm tra tại bệnh viện, may mắn nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, trước Tết Nguyên đán năm 2021, em T. xảy ra mâu thuẫn với em T.V.H, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ea Kar chỉ vì cái tem dán xe đạp.

Đến sáng 3/3, em H. nhờ 1 nhóm học sinh của trường THPT Ngô Gia Tự đánh hội đồng em T. ngay trong nhà vệ sinh của nhà trường. Sự việc được các em học sinh cùng trường quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay sau đó, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và nhóm học sinh tham gia đánh em T. lên làm việc, viết bản tường trình, đồng thời mời Công an thị trấn Ea Kar đến làm việc để xử lý theo quy định.

Khánh Ngọc

Một học sinh lớp 10 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

Thứ 5, 04/03/2021 | 07:14
Dù nam sinh lớp 10 ôm đầu, ngồi bệt xuống nền trong nhà vệ sinh nhưng vẫn bị nhóm bạn học cùng trường đấm, đá liên tục.

Nữ sinh bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não: Tâm sự nhói lòng của bố nạn nhân

Thứ 5, 07/01/2021 | 08:00
Theo lời kể của bố nữ sinh bị chấn thương sọ não phải nhập viện do bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng ở Hà Đông, Hà Nội, Công an đã lấy lời khai của con gái ông.

Kỷ luật nhóm nữ sinh ở Thanh Hóa đánh hội động bạn gây xôn xao dư luận

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:07
6 nữ sinh THCS (ở Thanh Hóa) tham gia đánh hội đồng bạn gây xôn xao dư luận bị kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học 1 tuần, xếp hạnh kiểm tháng 11 loại trung bình.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.