Đề xuất chi 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Đề xuất chi 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 06/09/2018 | 18:41
2
Giám đốc trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh này đề nghị chi 1,7 tỷ đồng để đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hóa đi Hoa Kỳ quảng bá thương hiệu Việt.

Ngày 28/8, bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (trung tâm Xúc tiến đầu tư) tỉnh Thanh Hóa có Tờ trình số 247/TT – TCHC gửi Chủ tịch UBND tỉnh này, đề nghị thẩm định kinh phí tổ chức cho đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Theo phụ lục đính kèm Tờ trình số 247 được trung tâm xúc tiến đầu tư gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, chuyến đi bắt đầu từ ngày 8/9 đến ngày 19/9; đoàn có 3 người gồm 1 trưởng đoàn và 2 thành viên gồm: Bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc sở Ngoại vụ và bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Tin nhanh - Đề xuất chi 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ xúc tiến đầu tư

Phụ lục kèm theo tờ trình của trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa gửi Chủ tịch UBND tỉnh này xin chi 1,7 tỷ đồng để đoàn cán bộ đi Hoa Kỳ.

Chương trình mà tỉnh Thanh Hóa thực hiện xúc tiến, quảng bá trên đất nước Hoa Kỳ được thực hiện tại 2 địa phương là Los AngelesHawaii. Tổng kinh phí dự toán cho toàn bộ chuyến đi là gần 1,7 tỷ đồng. Bảng kê các chương trình đi cho thấy tổng số tiền cho 3 người đi hết gần 1,5 tỷ đồng, số tiền còn lại là kinh phí in tài liệu và quà tặng phẩm. Cụ thể, tiền thuê phòng nghỉ: 398 triệu đồng (3 người ở 3 phòng; tại Los Angeles giá phòng là 450 USD/phòng, Hawaii là 840 USD/phòng); tiền thuê phương tiện đi lại 359,424 triệu đồng; chi các buổi làm việc 370,773 triệu đồng; thuê phiên dịch tiếng Anh gần 108 triệu đồng…

Chiều 6/9, PV Báo Người Đưa Tin đã trực tiếp lên trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa với mong muốn tìm hiểu thông tin từ phía bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm, là người ký tờ trình trên để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, phòng bà này vẫn sáng điện, nhưng gõ cửa không ai trả lời. Chúng tôi đã đặt câu hỏi tại cán bộ văn thư của trung tâm này, đề nghị chuyển tới lãnh đạo để quay lại liên hệ sau.

Trước đó, trả lời báo chí ông Phạm Đức Trí, Phó Giám đốc trung tâm Xúc tiến đầu tư Thanh Hoá cho biết, cơ quan này vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, thẩm định kinh phí dự chi cho đoàn công tác của tỉnh tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tin nhanh - Đề xuất chi 1,7 tỷ đồng cho 3 cán bộ Thanh Hóa đi Mỹ xúc tiến đầu tư (Hình 2).

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

"Đây là chương trình do bộ Ngoại giao tổ chức, Thanh Hóa là 1 trong 5 địa phương cùng với Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang và Bạc Liêu đi trong chuyến này. Đoàn đi Hoa Kỳ gồm có đồng chí Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc sở Ngoại vụ và bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm", ông Trí thông tin.

Ông Bùi Văn Sử, Chánh Văn phòng sở Tài chính Thanh Hóa xác nhận, Sở này đã nhận được tờ trình của trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đề nghị thẩm định để cấp kinh phí cho đoàn đi công tác tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo sở Tài chính tạm dừng, chưa thẩm định để chờ sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo rồi sẽ có chỉ đạo tiếp.

“Sở mới nhận được văn bản của trung tâm Xúc tiến đầu tư. Sau khi báo chí thông tin, Sở xin ý kiến của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, giao sở Thông tin - Truyền thông mời các cơ quan báo chí lên làm việc và trả lời, rồi mới quyết định phê duyệt hay không”, ông Bùi Văn Sử cho biết thêm.

Mỹ muốn mua robot của Nga để ngăn nạn nổ súng tại trường học

Thứ 5, 06/09/2018 | 11:49
Với khả năng xác định được trước người mang theo súng, Promobot đang được các trường học Mỹ kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng bạo lực đang gia tăng tại đây.

Thanh Hóa: Khắc phục khó khăn để kịp khai giảng năm học mới

Thứ 3, 04/09/2018 | 20:47
Ngành giáo dục cùng với chính quyền địa phương các huyện Mường Lát, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Quan Hóa... tỉnh Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian, khắc phục khó khăn để kịp tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Thứ 3, 19/06/2018 | 14:11
Ngày 19/6, tại TP. Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và phát động khởi nghiệp.
Cùng tác giả

Xử lý người ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường

Thứ 5, 28/03/2024 | 12:09
Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn giao Công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đi học để phản đối sáp nhập trường.

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Bí thư đoàn xuất sắc “ẵm” 26 giải thưởng, 40 bằng và giấy khen

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:35
Thượng úy Lê Văn Vỹ, Bí thư đoàn Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) người đã xuất sắc giành 26 giải thưởng và 40 bằng khen, giấy khen của bộ, ban, ngành …

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hiểm nguy hồ điều hoà không rào chắn ở công viên khiến 1 trẻ tử vong

Thứ 2, 25/03/2024 | 05:11
Hồ điều hòa rộng 3,3ha, sâu 1,2 -,15m tại công viên Bố Vệ, TP.Thanh Hóa nơi có nhiều trẻ em chơi đùa thiết kế không rào chắn, khiến 1 trẻ tử vong
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.