Đề xuất có buýt đường thủy chạy trên sông Hồng: Lãng mạn thật đấy nhưng khó khả thi!

Đề xuất có buýt đường thủy chạy trên sông Hồng: Lãng mạn thật đấy nhưng khó khả thi!

Hoàng Thị Bích
Chủ nhật, 14/07/2019 | 08:30
0
Đại biểu HĐND TP. Hà Nội cho rằng sông Hồng đẹp hơn sông Sài Gòn nhiều, đề xuất Hà Nội nên có buýt đường thủy nội địa để du khách đi tàu ngắm được Thủ đô. Đề xuất này cũng đã nhận được nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. 

Ý tưởng rất thơ mộng

Mới đây, thảo luận nghị quyết về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP. Hà Nội khóa XV, đại biểu Nguyễn Tiến Minh (Thường Tín) đề xuất thành phố nên có buýt đường thuỷ nội địa để du khách đi tàu ngắm được Thủ đô.

Theo ông Minh, Hà Nội hiện có các đường vành đai, đường hướng tâm, các tuyến đường sắt đô thị. TP Hà Nội nên quan tâm đến hình thức kết nối giữa các loại hình giao thông, kết hợp với đề án tăng cường quản lý phương tiện cá nhân. Không nên tăng thêm nhiều xe buýt nữa, bởi tăng thêm là tắc.

“Phải đưa thêm loại hình mới vào, như vận tải đường thủy nội địa, đặc biệt là phát triển du lịch hai bên bờ sông Hồng. Ở một số nước cũng có buýt đường thủy. Chúng ta cũng đang trong thời gian quy hoạch hai bên bờ sông Hồng. Cần quan tâm đến đường sát mép nước, làm sao nó đẹp, du khách đi trên tàu có thể ngắm được Thủ đô. Sông Hồng còn đẹp hơn sông Sài Gòn nhiều”, ông Minh nói.

Chính sách - Đề xuất có buýt đường thủy chạy trên sông Hồng: Lãng mạn thật đấy nhưng khó khả thi!

Đề xuất có buýt đường thủy chạy trên sông Hồng thu hút nhiều ý kiến trái chiều (Ảnh minh hoạ).

Trước đề xuất này, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao thông vận tải cũng đã bày tỏ ý kiến của mình với PV báo điện tử Người Đưa Tin.

Đại tá Trần Sơn - nguyên Phó trưởng phòng Hướng dẫn luật và điều tra, giải quyết TNGT (cục CSGT, bộ Công an), là một người quan tâm đến vấn đề giao thông tại Việt Nam bày tỏ: “Về ý tưởng rất hay, rất thơ mộng, lãng mạn nhưng rất khó để thực hiện. Bởi, những dòng sông để làm du lịch phải hội tụ rất nhiều điều kiện như bến (khi đi đến đâu phải có bến dừng để cho khách lên xuống, có tàu neo đậu). Thêm nữa, các địa điểm du lịch dọc theo ven sông phải quy hoạch, rồi các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề cũng cần cân nhắc, nhưng quy hoạch thì không dễ.

Đặc điểm của sông Hồng là theo từng mùa, mùa nước chảy xiết, nước cạn… Ý tưởng này nếu được ủng hộ thì nên thành lập một tiểu ban để nghiên cứu về vấn đề này, có các chuyên gia nghiên cứu về du lịch, đường thuỷ…”.

Đại tá Trần Sơn cũng nhấn mạnh: “Cần phải phân tích kỹ xem có khả thi hay không, chứ không cứ đổ tiền vào đó không có khách, thua lỗ như buýt nhanh BRT thì không ổn. Tôi cho rằng, trong điều kiện đường xá thủ đô như vậy làm là không khả thi. Làm gì cũng phải đảm bảo vừa an toàn, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế và có liên kết giữa các địa phương, ngành nghề với nhau”.

Bên cạnh đó, nếu buýt đường thủy chạy trên sông Hồng được thực hiện, đi vào hoạt động thì Đại tá Trần Sơn cũng bày tỏ sự lo lắng: “Ngoài bến bãi, làng nghề, địa điểm du lịch ven sông thì vấn đề an toàn sông nước cho người tham gia giao thông đường thuỷ nội địa là phải đảm bảo an toàn trên hết. Có nhiều vấn đề đặt ra, nên khi đề xuất vấn đề gì thì những đại biểu nên có nghiên cứu thật kỹ chứ không chỉ biết nói ra như vậy”.

Chính sách - Đề xuất có buýt đường thủy chạy trên sông Hồng: Lãng mạn thật đấy nhưng khó khả thi! (Hình 2).

Đại tá Trần Sơn cho rằng rất thơ mộng, lãng mạn nhưng khó thực hiện.

Cần có sự kết nối

Cũng trao đổi thêm với phóng viên về điều này, TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông đô thị cho hay: “Về cơ bản, đường thuỷ nội địa của chúng ta hiện nay chưa khai thác tốt, đường thuỷ nội địa không những có thể chỉ chở người mà còn có thể kết hợp làm du lịch, ở một số quốc gia trên thế giới đã làm rồi.

Nhưng, vấn đề ở đây không đơn giản chỉ làm một tuyến mà bản chất giao thông phải là sự liên kết giữa sông kết nối. Nên nếu mở một đường buýt trên sông không thì không thể hoạt động gì được”. 

Theo TS. Nguyễn Hữu Đức, cần kết nối giữa đường thuỷ nội địa, đường bộ thì mới có thể khả thi.

“Không có khái niệm buýt trên sông mà là tàu đi theo dạng buýt, về vấn đề kinh tế xã hội cần phải nghiên cứu kỹ, tôi cho rằng đi đường thuỷ không thể nào đi nhanh như đường bộ được, nên đề xuất này chỉ có thể thành công khi kết hợp với nhiều thứ như tôi đã phân tích ở trên”, TS. Nguyễn Hữu Đức cho hay.

Vì thế, cần có sự nghiên cứu kỹ các yếu tố thì mới có thể triển khai: “Việc này, tôi cho rằng Nhà nước không nên bỏ tiền mà để cho tư nhân có điều kiện họ làm, nghiên cứu nếu cảm thấy có lợi thì họ sẽ làm”.

Cứu sống sản phụ mang thai 16 tuần bị tai nạn giao thông vỡ tử cung

Thứ 2, 08/07/2019 | 21:33
Bị tai nạn giao thông, một sản phụ ở Tiền Giang nhập viện trong tình trạng da niêm, bụng chướng, bị choáng, ngất xỉu và huyết áp không đo được.

Hà Nội: Bất ngờ đề xuất cho xe đi vào làn buýt nhanh BRT

Thứ 2, 26/02/2018 | 10:11
Theo đề xuất, các phương tiện được sử dụng chung làn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT 01 bến xe Yên Nghĩa – Kim Mã, Hà Nội từ 4h đến 23h hàng ngày.

TP.HCM: Tuyến buýt trên sông Sài Gòn chính thức đón khách

Thứ 3, 21/11/2017 | 10:16
Ngày 25/11, tuyến buýt đường sông số 1 sẽ chạy dọc sông Sài Gòn từ bến Bạch Đằng (quận 1) đi Linh Đông (quận Thủ Đức) dài 10,8 km với giá vé 15 nghìn đồng/người.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.