Đề xuất Công ty Cấp nước Cà Mau nhận 29 lao động trở lại làm việc

Đề xuất Công ty Cấp nước Cà Mau nhận 29 lao động trở lại làm việc

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:55
0
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh, đề xuất Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh này nhận 29 lao động trở lại làm việc.

Tin tức mới cập nhật, liên quan đến những bất thường tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, Sở Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo kết quả rà soát, xác minh nội dung đơn yêu cầu gửi UBND tỉnh, đề xuất rút các quyết định công ty cho nghỉ việc đối với 29 người đợt sau.

Theo báo cáo, ngoài việc đề xuất như nói trên, cơ quan chức năng còn đề xuất Công ty Cấp nước Cà Mau phải có trách nhiệm bồi thường đối với 76 lao động nghỉ việc trước đó, do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái với quy định tại điều 42 của Bộ luật Lao động. Rà soát, xem xét với 7 trường hợp đã nghỉ và nhận chính sách dôi dư nhưng có nhu cầu tiếp tục trở lại làm việc…

Xã hội - Đề xuất Công ty Cấp nước Cà Mau nhận 29 lao động trở lại làm việc

Cty Cấp nước Cà Mau, nơi có hơn trăm công, nhân viên bất ngờ bị mất việc.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã có nhiều tin, bài phản ánh việc nhiều công, nhân viên tại Cty Cấp nước Cà Mau đồng loạt gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng, trình bày nhiều sai phạm, bất thường tại công ty này, trong đó có việc lãnh đạo công ty “ưu ái” người thân và người sai phạm…

Xã hội - Đề xuất Công ty Cấp nước Cà Mau nhận 29 lao động trở lại làm việc (Hình 2).

Báo cáo đề xuất của Sở LĐ-TT&XH tỉnh Cà Mau.

Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng kết luận, ngoài việc cho người lao động nghỉ việc sai quy định, Cty Cấp nước còn ra quyết định bổ nhiệm một số cán bộ sai quy định dẫn đến gây bức xúc.

Mới đây, Giám đốc Cty Cấp nước đã thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Võ Hoàng An (Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước TP Cà Mau) và ông Huỳnh Công Tấn (cháu ông Lý Hoàng Trung - Chủ tịch HĐQT Cty Cấp nước) vì bổ nhiệm sai quy định. Trong đó, ông An được bổ nhiệm khi còn nợ công ty số tiền hàng tỷ đồng; ông Huỳnh Công Tấn sử dụng văn bằng bất hợp pháp, đã từng bị kỷ luật…

Trao đổi về quan điểm của Liên đoàn lao động đối với báo cáo đề xuất của Sở LĐ-TB&XH nói trên, ông Châu Thành Tôn (Giám đốc Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị thống nhất cao về đề xuất của Sở LĐTB-XH.

“Thành phần trong Tổ xác minh có đại diện Liên đoàn lao động nên đề xuất nói trên cũng chính là đề xuất của Liên đoàn lao động”, ông Tôn khẳng định.

Nguyễn Linh

Công ty Cấp nước Cà Mau phớt lờ chỉ đạo tỉnh, quỵt nợ người lao động

Thứ 5, 07/07/2016 | 07:55
Đuổi việc hơn trăm người lao động, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã cố tình "phớt lờ" chỉ đạo tỉnh, "quỵt nợ" người lao động và có những hành vi bất thường, trái luật.

Sở nội vụ 'che chắn' sai phạm của Công ty cấp nước Cà Mau?

Thứ 3, 09/08/2016 | 14:53
Đến khi UBND tỉnh Cà Mau ra công văn “khẩn”, Tổ xác minh mới có báo kết luận những bức xúc của người lao động. Tuy nhiên, nội dung kết luận được cho là có dấu hiệu "che chắn" doanh nghiệp!

Bẫy 'miễn phí' và chiêu khổ sai ép người lao động

Thứ 7, 09/11/2013 | 07:51
Khu vực ngã tư An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn), TP.HCM, được xem là “thủ phủ” của các trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL). Tại đây nhìn sơ cũng có thể thấy hàng chục điểm môi giới, GTVL. Nhưng, đa phần các trung tâm này đều có những “chiêu” để “dụ” người lao động (NLĐ) vào tròng với dòng chữ quảng cáo to tướng: “Giới thiệu việc làm miễn phí”.

Công lý đã soi sáng cho vợ chồng tố cáo tiêu cực bị sa thải

Thứ 7, 09/07/2016 | 09:21
Tòa phúc thẩm nhận định việc sa thải và “cắt” hợp đồng lao động người tố cáo tiêu cực là sai quy định nên buộc Trung tâm Thể dục – Thể thao tỉnh Cà Mau nhận lại người theo quy định.

Công ty Cấp nước Cà Mau phớt lờ chỉ đạo tỉnh, quỵt nợ người lao động

Thứ 5, 07/07/2016 | 07:55
Đuổi việc hơn trăm người lao động, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã cố tình "phớt lờ" chỉ đạo tỉnh, "quỵt nợ" người lao động và có những hành vi bất thường, trái luật.

Sở nội vụ 'che chắn' sai phạm của Công ty cấp nước Cà Mau?

Thứ 3, 09/08/2016 | 14:53
Đến khi UBND tỉnh Cà Mau ra công văn “khẩn”, Tổ xác minh mới có báo kết luận những bức xúc của người lao động. Tuy nhiên, nội dung kết luận được cho là có dấu hiệu "che chắn" doanh nghiệp!

Bẫy 'miễn phí' và chiêu khổ sai ép người lao động

Thứ 7, 09/11/2013 | 07:51
Khu vực ngã tư An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn), TP.HCM, được xem là “thủ phủ” của các trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL). Tại đây nhìn sơ cũng có thể thấy hàng chục điểm môi giới, GTVL. Nhưng, đa phần các trung tâm này đều có những “chiêu” để “dụ” người lao động (NLĐ) vào tròng với dòng chữ quảng cáo to tướng: “Giới thiệu việc làm miễn phí”.

Công lý đã soi sáng cho vợ chồng tố cáo tiêu cực bị sa thải

Thứ 7, 09/07/2016 | 09:21
Tòa phúc thẩm nhận định việc sa thải và “cắt” hợp đồng lao động người tố cáo tiêu cực là sai quy định nên buộc Trung tâm Thể dục – Thể thao tỉnh Cà Mau nhận lại người theo quy định.
Cùng tác giả

Xã Tân Bằng (Thới Bình, Cà Mau): Đường hư, cầu sập, người dân kêu cứu

Thứ 7, 30/09/2017 | 18:41
Người dân sống quanh khu vực ấp Kênh 9 luôn nơm nớp lo sợ khi đi lại trên con đường đầy “ổ voi” và những cây cầu đã và sẽ sập.

Sai phạm tài chính tại trường THCS Phan Bội Châu: Sai nhiều thu hồi ít?

Thứ 7, 30/09/2017 | 17:22
Phát hiện sai phạm tài chính gần 900 triệu đồng, Thanh tra TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau lại chỉ đề nghị thu hồ số tiền trên 90 triệu đồng.

Kỷ luật cảnh cáo Chánh tòa Hình sự tỉnh Cà Mau vi phạm đạo đức lối sống

Thứ 7, 30/09/2017 | 16:28
Ngày 30/9, đại diện sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xác nhận việc ông Lê Thường Vụ, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Cà Mau bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Bắt quả tang 14 đối tượng đá gà ăn tiền tại khu đất trống

Thứ 7, 30/09/2017 | 12:01
Tại hiện trường, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi đá gà ăn tiền nên bị lập biên bản, đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Cà Mau vẫn chưa nhận được thư xin lỗi của Quận 1

Thứ 5, 28/09/2017 | 18:31
Chiều 28/9, ông Phạm Việt Phong, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin, đến hết giờ cùng ngày, đơn vị vẫn chưa nhận được phản hồi từ Quận 1 (TPHCM) như nhiều Cơ quan báo chí đã phản ánh.