Đếm loạt biệt thự

Đếm loạt biệt thự "khủng" từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 3, 15/10/2019 | 08:00
2
Dinh cơ của tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch Louis Vuitton gồm các lâu đài, căn biệt thự,…trải dài khắp các thành phố hoa lệ ở châu Âu và sang tận Mỹ.

Tỷ phú Bernard Arnault, người được mệnh danh “con sói trong chiếc áo khoác cashmere” là Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn LVMH. Tập đoàn này hiện có vốn hóa lớn nhất Pháp, nắm trong tay khoảng 70 thương hiệu cao cấp, nổi bật là Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy và Hublot.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton

Tỷ phú Bernard Arnault, ông trùm ngành hàng xa xỉ.

Bernard Arnault được đánh giá có tài năng kinh doanh thiên bẩm. Bản thân ông cũng tự nhận là người "được sinh ra để làm kinh doanh". "Trong suốt cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm thứ gì khác cả", ông nói.

Tỷ phú Bernard Arnault tham gia vào thị trường hàng xa xỉ bằng cách mua lại một tập đoàn dệt may do Christian Dior sở hữu. Ông đã bán tất cả các doanh nghiệp khác của công ty và dùng số tiền đó để mua cổ phiếu kiểm soát LVMH năm 1988.  Hiện tại, 4 trong số 5 người con của ông đều làm việc cho các thương hiệu của LVMH. 

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 2).

Một trung tâm giới thiệu thời trang của Louis Vuitton.

Ông Arnault chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú trăm tỷ đô khi cổ phiếu của nhà sản xuất các mặt hàng xa xỉ phẩm này tăng 2,9% lên mức kỷ lục 368,80 euro/cổ phiếu, cao nhất trong nhóm 500 thành viên Bloomberg Billionaires Index. 

Ông nắm giữ khoảng một nửa tài tài sản của LVMH và sở hữu khoảng 97% cổ phiếu của nhà mốt Christian Dior - công ty được thành lập 3 năm trước khi ông chào đời năm 1949. 

LVMH sở hữu Louis Vuitton, Sephora, Dior, Givenchy, Fendi, Bulgari, Hublot, Rimowa, Veuve Cliquot, và hàng chục thương hiệu cao cấp khác. Do đó chẳng có gì lạ khi tính toán cho thấy tài sản của tỷ phú Arnault hiện tương đương hơn 3% nền kinh tế Pháp. 

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 3).

Tài sản của tỷ phú Arnault hiện tương đương hơn 3% nền kinh tế Pháp. 

Năm 2018, LVMH đạt doanh thu hơn 53 tỷ USD nhờ việc bán các sản phẩm như hàng da Louis Vuitton, đồng hồ TAG Heuer...

Bloomberg cho hay, bất chấp căng thẳng thương mại gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc vẫn sẵn sàng chi mạnh tay cho túi xách của Louis Vuitton và rượu cognac Hennessy, điều này giúp thúc đẩy doanh thu của Louis Vuitton Moet Hennessy. Cổ phiếu của Louis Vuitton Moet Hennessy đã tăng 43% trong năm nay đồng thời là công ty hoạt động tốt thứ ba theo chỉ số CAC 40 Index của Pháp. 

Dinh cơ của ông gồm các lâu đài, căn biệt thự,…trải dài khắp các thành phố hoa lệ ở châu Âu trong đó có một villa tại Saint-Tropez, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur miền đông nam Pháp.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 4).

Hiện vợ chồng CEO LVMH sống tại khu Left Bank thành phố Paris, phía nam sông Seine

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 5).

Căn biệt thự có giá 34 triệu USD của ông trùm ngành thời trang thế giới.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 6).

Bất động sản trị giá 31,5 triệu USD

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 7).

Căn biệt thự trị giá 32,5 triệu USD.

Trong nhà, Arnault lưu giữ bộ sưu tập nhiều tác phẩm hiện đại của các nghệ sĩ như Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol và Pablo Picasso.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 8).

Một bức họa nổi tiếng trong nhà vị tỷ phú.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 9).

Tỷ phú Arnault chi ít nhất 96,4 triệu USD để mua nhà tại Los Angeles, Beverly Hills, Trousdale Estates và Hollywood Hills, Mỹ. 

Ông cũng được cho là đã chi ít nhất 96,4 triệu USD để mua nhà tại Los Angeles, Beverly Hills, Trousdale Estates và Hollywood Hills, Mỹ. Ngoài ra, tỷ phú người Pháp còn sở hữu nguyên hòn đảo Indigo ở Bahamas, bên cạnh các hàng xóm tài tử Johny Depp và ảo thuật gia David Copperfield.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 10).

Hòn đảo Indigo ở Bahamas thuộc sở hữu của ông chủ thương hiệu Louis Vuitton.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 11).

Tỷ phú Bernard Arnault thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng.

Một trong những tài sản đáng chú ý của tỷ phú Bernard Arnault là chiếc siêu du thuyền Symphony trị giá 34 triệu USD. Được biết, siêu du thuyền này có thể chở từ 13 đến 36 hành khách trong 6 phòng sang trọng và có bãi đậu trực thăng.

Bất động sản - Đếm loạt biệt thự 'khủng' từ Âu sang Mỹ của ông trùm đế chế thời trang Louis Vuitton (Hình 12).

Siêu du thuyền Symphony trị giá 34 triệu USD.

Ngoài ra, siêu du thuyền của tỷ phú người Pháp còn được trang bị một phòng gym, một beauty salon và phòng massage. Thậm chí có thể mang thêm 3 thuyền phụ lên thuyền.

Siêu du thuyền triệu đô của tỷ phú Bernard Arnault

Du thuyền được tích hợp một khu vực lounge, bar và hồ thủy lực ở boong ngoài trời (sun deck), khoang nối có một khu vực mở và rạp chiếu phim ngoài trời. Boong chính có hồ bơi đáy kính với thác nước. Bên dưới hồ bơi, ở khoang dưới có một khu lounge, câu lạc bộ biển, trung tâm chăm sóc sức khỏe và rạp chiếu phim có độ phân giải cao.

Tỷ phú soán ngôi giàu nhất châu Á của Jack Ma sống trong dinh thự như thế nào?

Thứ 2, 14/10/2019 | 09:04
Dinh thự của tỷ phú Mukesh Ambani cao khoảng 174m với 27 tầng, diện tích sàn hơn 37.000 m2, ngốn 2 tỷ USD và cần tới khoảng 600 nhân viên để vận hành.

Giàu thứ 4 thế giới nhưng vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg lại ở nhà vay thế chấp

Thứ 7, 12/10/2019 | 08:00
Giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản hơn 66 tỷ USD nhưng vợ chồng tỷ phú Mark Zuckerberg lại từng ở trong một căn nhà vô cùng giản dị. Một nửa số tiền mua căn nhà này được Mark trả dưới hình thức vay thế chấp. 

Bí mật trong căn biệt thự xây 7 năm mới xong của tỷ phú Bill Gates

Thứ 4, 09/10/2019 | 08:00
Căn biệt thự rộng 6.100m2 được xây dựng trong 7 năm có giá trị tới 125 triệu USD. Mọi căn phòng trong nhà đều được trang bị cảm biến sức nặng, cho phép nhân viên an ninh biết được ai đang ở trong nhà chỉ qua bước chân.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.