Đèn Led Trung Quốc dẫn đến 'cháy nổ như bom' ở cao ốc?

Đèn Led Trung Quốc dẫn đến 'cháy nổ như bom' ở cao ốc?

Thứ 5, 04/06/2015 | 07:40
0
Các chuyên gia nhận định, khả năng gây 'cháy nổ như bom' ở tòa cao ốc 40 tầng tại Hà Nội là do sử dụng thiết bị đèn led Trung Quốc...

Không phải lần đầu tiên đèn led gây cháy nổ

Thành phố về đêm thường trở lên lung linh, kỳ diệu bởi ánh sáng phát ra từ những ngôi nhà cao trọc trời. Những khu đô thị như Time City, Royal City, Keangnam … sẽ mất hẳn vẻ hấp dẫn nếu thiếu đi các thiết bị ánh sáng của đèn led, của những tấm biển quảng cáo.

Thế nhưng, những ngày qua, nhiều người dân chưa hết bàng hoàng vì vụ việc hai ngày liên tiếp xảy ra vụ cháy nổ lớn ở tòa cao ốc Thăng Long Number One. Theo tìm hiểu ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ được cho là gió lớn dẫn đến chập điện hệ thống đèn led trang trí trên tấm biển quảng cáo của tòa nhà.

Tìm hiểu thông tin về những vụ cháy nổ do hệ thống đèn led, thì đây không phải là vụ cháy nổ duy nhất. Còn nhớ vụ việc xảy ra năm 2014, ngay tại trung tâm Sài Gòn, nguyên nhân do một nhóm thợ hàn bảng hiệu quảng cáo làm chập điện, gây cháy nổ lan ra 2 căn nhà bên cạnh. Cháy nổ đã khiến ít nhất một người bị thương nặng, nhiều người khác hoảng loạn và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, vụ cháy đèn led dẫn đến nổ kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng ở Quảng Ninh cũng khiến dư luận hết sức hoang mang. Nguyên nhân cháy được xác định do chập điện bên trong thiết bị đổi nguồn có ký hiệu 2 của bảng đèn led điện tử làm cháy các thiết bị bên trong, sau đó cháy lan ra xung quanh.

Sau những vụ việc đã xảy ra, nhiều người lo ngại về mức độ an toàn và chất lượng của những thiết bị điện và quảng cáo này. Những ngày gần đây, dư luận quan tâm và đặt ra rất nhiều nghi vấn về an toàn của người dân sống trong khu nhà cao ốc có hệ thống quảng cáo và chiếu sáng giống như tòa nhà Thăng Long Number One.

Công nghệ - Đèn Led Trung Quốc dẫn đến 'cháy nổ như bom' ở cao ốc?

Tòa nhà Thăng Long Number One trước khi cháy nổ.

'D

Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.