'Tai nạn nghề nghiệp' vì thông tin dép Trung Quốc chứa chất lạ

'Tai nạn nghề nghiệp' vì thông tin dép Trung Quốc chứa chất lạ

Thứ 4, 08/01/2014 | 09:35
0
“Xem thông tin và ảnh vụ dép Trung Quốc thấy ghê quá, đang đêm hai chị em cũng lục đục bò dậy cắt, cắt mãi cắt cả vào chân, mà dép có gì đâu. Nhưng đọc thông tin mọi người lan truyền cũng thấy hãi, thôi thì “cẩn tắc vô áy náy”, giờ cứ dép Việt mà dùng...”.

Trong vài ngày trở lại đây, trên Facebook liên tục lan truyền những chia sẻ về các loại dép nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất độc hại. Theo phản ánh của cộng đồng mạng, loại dép này đi một thời gian sẽ gây ngứa và đau nhức chân cho người dùng.

Theo một cư dân mạng chia sẻ: "Hôm qua từ Hà Nội về thì bác hàng xóm nói đi dép bị tê chân, cưa ra bên trong toàn có nước thuốc. Mẹ mình về lôi ngay dép em gái ra cưa và kết quả là như thế này đây. Đi dép này một thời gian sẽ tê chân, em gái mình gần đây đi dép này cũng rất hay bị chuột rút.".

Cùng với những thông tin trên, chủ nhân của nguồn tin còn chia sẻ hình ảnh của đôi dép Trung Quốc đã được cắt đế.

Theo mô tả, đôi dép này có chứa những viên thuốc nhỏ, cắt ra có dung dịch màu vàng, còn nếu chất lỏng trong đó tác dụng với nhựa sẽ chuyển sang màu đen.

Đời sống - 'Tai nạn nghề nghiệp' vì thông tin dép Trung Quốc chứa chất lạ

Hình ảnh dép Trung Quốc chứa chất lạ lan truyền trên mạng

Thông tin trên nhanh chóng được cộng đồng facebook lan truyền và trở thành một “làn sóng”. Rất nhiều người đã chứng thực bằng cách cắt đôi dép mà mình đang đi để “mục sở thị.

Kết quả cho thấy hầu hết những người cắt thử dép có xuất xứ từ Trung Quốc không phát hiện được mẫu có chứa chất độc hại.

Bạn Thùy chia sẻ trên facebook “Xem thông tin và ảnh vụ dép Trung Quốc thấy ghê quá, đang đêm hai chị em cũng lục đục bò dậy cắt, cắt mãi cắt cả vào chân, mà dép có gì đâu. Nhưng đọc thông tin mọi người lan truyền cũng thấy hãi, thôi thì “cẩn tắc vô áy náy”, giờ cứ dép Việt mà dùng...”.

Không chỉ gây xôn xao cộng đồng mạng, mà thông tin dép Trung Quốc chứa chất lạ đã lan cả về những vùng quê.

Bác Dung (Thuận Thành, Bắc Ninh) chia sẻ: Ra chợ thấy mấy bà bảo nhau về nhà vứt hết dép Trung Quốc vừa mua vì nghe thấy thông tin dép này chứa chất độc gây ung thư làm tôi cũng hoang mang, nhà tôi mấy mẹ con bà cháu đều đang dùng loại dẹp này, vì nó vừa rẻ vừa đẹp, không biết thông tin có chính xác không, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn, về nhà cất hết loại dép này đi, đợi có hàng dép thì đem ra đổi lấy mấy đôi dép khác vậy...”.

Đời sống - 'Tai nạn nghề nghiệp' vì thông tin dép Trung Quốc chứa chất lạ (Hình 2).

"Tai nạn nghề nghiệp" xảy ra trong quá trình chứng thực dép Trung Quốc chứa chất lạ

Trước nhưng thông tin trên, phóng viên Nguoiduatin.vn đã tiến hành khảo sát tại một số chợ ở khu vực Hà Nội như: Chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy, chợ Ngọc Lâm… kết quả cho thấy loại dép trên đang được bày bán tràn lan trên thị trường với giá thành rất rẻ và đủ mọi kích cỡ cho người tiêu dùng lựa chọn. Theo đó, mỗi đôi dép có giá từ 30 đến 60 nghìn đồng. Tại nhiều của hàng, loại dép này được đổ thánh đống để bán cho người tiêu dùng, bên ngoài bao bì ghi nhãn mác rất sơ sài…

Trong khi người tiêu dùng hoang mang trước thông tin này thì những người bán giày dép cũng lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Chị Thảo, bán giày dép tại chợ Ngọc Lâm (Long Biên, HN) cho biết: “Mấy hôm trước, loại dép sục Trung Quốc này bán rất chạy, nhập về chưa để “nóng” chỗ đã hết veo, nhưng giờ thì chất đống một chỗ, không ai mua nữa....”.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện những thông tin cảnh báo dép nhựa nguồn gốc Trung Quốc có chứa chất độc hại. Từ năm 2008 đến nay, đã có rất nhiều phản ánh dạng tương tự như nghi vấn hiện đang lan truyền trên cộng đồng mạng.

Vào tháng 9/2008, cảnh sát Italy đã tịch thu 1,7 triệu đôi giày da do Trung Quốc sản xuất trong cuộc điều tra giày độc. Các kết quả xét nghiệm cho thấy những đôi giày này chứa chất độc có thể gây ung thư cho người sử dụng. Chỉ sau một thời gian dùng, các chất độc này sẽ ngấm vào cơ thể và sẽ làm cho chân người sử dụng bị lở loét, khi gặp môi trường nhất định.

Theo cảnh báo của các chuyên gia, hiện trên thị trường có rất nhiều loại dép nhựa, dép xốp có xuất xứ từ Trung Quốc. Với giá rẻ và nhiều mẫu mã đẹp nên được nhiều người dân mua và sử dụng. Vì được bán với giá rất rẻ nên hầu như những loại dép này đều không bền, nhanh hỏng. Nguyên liệu để sản xuất các loại dép này chủ yếu được làm từ nhựa tái chế, do đó có khả năng chứa nhiều tạp chất rất dễ gây dị ứng cho da nhạy cảm. Vì thế, người sử dụng nên tìm hiểu và lựa chọn kỹ trước khi mua và sử dụng.

Ngọc Anh

Nghi vấn có hóa chất độc hại từ dép trung quốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Mấy ngày nay, người dân hoang mang trước nghi vấn dép nhựa Trung Quốc có hóa chất độc hại gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng.

Người dùng Facebook không 'mặn mà' đọc tin tức

Thứ 5, 21/11/2013 | 17:30
Số lượng người dùng nhận được tin tức trên Facebook không nhiều.

Mạng thông tin Cần biết – nơi 'biết là cần'

Thứ 4, 09/10/2013 | 14:15
Chuyên mục “Cần biết” với slogan “biết là cần” trên các trang báo, trang tin điện tử đem đến nhiều gợi ý hấp dẫn cho người dùng, đồng thời là nơi các doanh nghiệp có thể chia sẻ, lan tỏa thông tin đến độc giả, giải quyết bài toán về hiệu quả truyền thông cho các doanh nghiệp.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua

Thứ 6, 26/04/2013 | 19:45
Tuần qua là một tuần mạng xã hội Facebook "nóng bỏng" với những chàng trai khiến gái Việt "phát cuồng", cướp đường lộng hành và những so sánh thú vị giữa 2 miền Nam - Bắc.

Nhảy lầu tự tử vì bạn gái đòi mua giày hàng hiệu

Thứ 3, 10/12/2013 | 20:58
Một người đàn ông đã tìm đến cái chết vì quá tức giận với bạn gái của mình vì cô cứ nằng nặc đòi mua sắm.

Kết luận gây sốc về chất lạ trong phích nước Trung Quốc

Thứ 4, 09/10/2013 | 12:36
Ngày 7/10/2013, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có kết luận ban đầu về chất lạ có trong phích nước Trung Quốc phát hiện ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước.

Nghi vấn có hóa chất độc hại từ dép trung quốc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Mấy ngày nay, người dân hoang mang trước nghi vấn dép nhựa Trung Quốc có hóa chất độc hại gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng.

Người dùng Facebook không 'mặn mà' đọc tin tức

Thứ 5, 21/11/2013 | 17:30
Số lượng người dùng nhận được tin tức trên Facebook không nhiều.

Mạng thông tin Cần biết – nơi 'biết là cần'

Thứ 4, 09/10/2013 | 14:15
Chuyên mục “Cần biết” với slogan “biết là cần” trên các trang báo, trang tin điện tử đem đến nhiều gợi ý hấp dẫn cho người dùng, đồng thời là nơi các doanh nghiệp có thể chia sẻ, lan tỏa thông tin đến độc giả, giải quyết bài toán về hiệu quả truyền thông cho các doanh nghiệp.

Những câu chuyện xôn xao mạng xã hội tuần qua

Thứ 6, 26/04/2013 | 19:45
Tuần qua là một tuần mạng xã hội Facebook "nóng bỏng" với những chàng trai khiến gái Việt "phát cuồng", cướp đường lộng hành và những so sánh thú vị giữa 2 miền Nam - Bắc.

Nhảy lầu tự tử vì bạn gái đòi mua giày hàng hiệu

Thứ 3, 10/12/2013 | 20:58
Một người đàn ông đã tìm đến cái chết vì quá tức giận với bạn gái của mình vì cô cứ nằng nặc đòi mua sắm.

Kết luận gây sốc về chất lạ trong phích nước Trung Quốc

Thứ 4, 09/10/2013 | 12:36
Ngày 7/10/2013, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, cho biết đã có kết luận ban đầu về chất lạ có trong phích nước Trung Quốc phát hiện ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước.
Cùng chuyên mục

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Vừa ăn thịt xiên vừa chơi đùa, bé gái 3 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Cháu bé 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi, liền được gia đình đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu.