ĐH Bách Khoa TP.HCM cấm sinh viên mặc quần bò, đi giầy dép cao gót?

ĐH Bách Khoa TP.HCM cấm sinh viên mặc quần bò, đi giầy dép cao gót?

Thứ 7, 08/06/2019 | 14:09
0
Sinh viên không được đi dép cao gót, hạn chế mặc quần chất liệu jeans và nhung… là những quy định học đường vừa được đưa ra lấy ý kiến của trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Theo báo Thanh Niên, trường ĐH Bách khoa TP.HCM vừa đăng tải trên website của trường dự thảo nội quy học đường để lấy ý kiến (ý kiến trước ngày 14/6).

Nội quy này nếu được thông qua sẽ thay thế cho nội dung được ban hành từ năm 2008 để phù hợp với các hoạt động sinh viên trường trong giai đoạn hiện nay.

Điểm đáng chú ý ở bản dự thảo này là quy định về trang phục thường ngày. Quy định này yêu cầu trang phục lịch sự, gọn gàng nghiêm chỉnh, hạn chế mặc quần lửng, dép lê... vào khuôn viên trường.

Giáo dục - ĐH Bách Khoa TP.HCM cấm sinh viên mặc quần bò, đi giầy dép cao gót?

Đại học Bách khoa TPHCM.

Riêng với sinh viên nữ, dự thảo ghi rõ: “Không được mặc quần lửng, áo thun không cổ (ngoại trừ đồng phục thể dục và sự kiện do trường tổ chức), áo dây, áo sát nách, áo lửng, dép lê, dép cao gót. Hạn chế mặc quần chất liệu jean hoặc nhung.

Hiện tại, dự thảo quy định nói trên đang gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng giầy cao gót nên cấm trong học đường vì không năng động, trong khi số khác cho rằng nên có quy định cụ thể cấm giầy cao gót từ bao nhiêu phân trở lên, bởi những đôi giầy có đế 3-4 cm vẫn rất tiện lợi.

Giáo dục - ĐH Bách Khoa TP.HCM cấm sinh viên mặc quần bò, đi giầy dép cao gót? (Hình 2).

Giầy, dép cao gót từng bị cấm ở nhiều nơi, vì nhiều mục đích khác nhau.

Chia sẻ với VnExpress, nhiều sinh viên cho rằng quy định trang phục của trường không rõ ràng và thiếu thực tế. Đa số sinh viên được hỏi đồng tình với quy định cấm đi dép lê nhưng phản đối việc cấm áo thun không cổ, giày cao gót.

Không ít sinh viên khác còn phản ánh, trường không tham khảo ý kiến sinh viên trên diện rộng trước khi xây dựng nội quy này và kiến nghị ĐH Bách khoa nên xem xét điều chỉnh lại quy định trang phục sinh viên cho hợp lý, hợp tình.

Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress sáng nay, Trưởng phòng Công tác chính trị - sinh viên ĐH Bách Khoa Võ Tấn Thông cho biết, trường không có ý định chỉnh sửa nội quy học đường.

"Nội quy học đường ĐH Bách Khoa đã qua 5 lần chỉnh sửa, có sự đóng góp ý kiến của các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường. Chúng tôi dựa theo Quy chế học sinh - sinh viên, Luật giáo dục để tham mưu văn bản này", ông Thông cho biết. Còn việc Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên trường có triển khai lấy ý kiến tới từng sinh viên hay không thì ông không biết.

Cũng theo ông trưởng phòng Công tác chính trị - sinh viên, nội quy học đường cũ của trường đã sử dụng 10 năm nay chỉ yêu cầu chung chung "sinh viên ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc, đầu tóc gọn gàng", không còn thích hợp trong thời điểm hiện tại. Gần đây, xuất hiện số ít sinh viên ăn mặc phản cảm, hở hang, nhuộm tóc những màu "kỳ dị" nên trường làm lại nội quy học đường mới để chấn chỉnh. Những quy định này được áp dụng cho cả khách vì nhiều bạn bè của sinh viên từ các trường khác tới ăn mặc rất khó nhìn.

Hồi đầu năm 2019, trên báo chí từng xảy ra nhiều cuộc tranh luận về việc có nên cấm phụ nữ đi giầy cao gót lái xe hay không, bởi giầy cao gót chính là một trong những thủ phạm gây ra các vụ tai nạn giao thông. Điển hình là vụ nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn làm 4 người chết nhiều người bị thương ở ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM) hồi cuối năm 2018.

Nhìn sang quốc gia khác, cá biệt có trường học cấm học sinh đi giầy cao gót vì lý do... động đất. Thông tin trên báo Tiền Phong, hồi năm 2015, Ban lãnh đạo trường trung học cơ sở l'istituto Tecnico Industriale di Avezzano ở thị trấn Avezzano, thành phố L'Aquila (Italy) ra quy định cấm học sinh và nhân viên mang giày độn đế, dép xỏ ngón hay giày cao gót cao hơn 4 cm vì nó khiến họ không thể chạy nhanh khi động đất xảy ra, hãng thông tấn Ansacho hay.

Quy định này được đưa ra sau khi ban lãnh đạo xem xét các số liệu thống kê về những hiểm họa khi mang giày cao gót. Theo đó, năm 2012, người Mỹ gặp hơn 14.000 vụ tai nạn liên quan các loại giày dép trên.

H.Y (tổng hợp)

Chiếc giày cao gót khiến nữ tài xế hoảng loạn gây tai nạn kinh hoàng ở Hàng Xanh?

Thứ 3, 23/10/2018 | 11:32
Tại cơ quan công an, nữ tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết và 4 người bị thương tại ngã tư Hàng Xanh vào đêm 21/10 nói, chiếc giày cao gót vướng vào cần ga khiến bà hoảng loạn mất lái.

Suy tĩnh mạch, biến dạng cột sống vì thường xuyên đi giày cao gót

Thứ 6, 10/11/2017 | 09:39
Cùng với son môi và váy, giày cao gót cũng được xem là loại “vũ khí lợi hại” của phụ nữ vì có tác dụng tôn dáng. Tuy nhiên thiết kế đặc biệt của giày cao gót lại ảnh hưởng đến rất nhiều bộ phận cơ thể.

Thiếu nữ cưa chân để được đi giày cao gót

Thứ 4, 04/12/2013 | 10:09
Mariah Serrano, cô gái người New York 21 tuổi, đã quyết định cưa chân thật và sử dụng chân gỗ giả để có thể đi được giày cao gót.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.