Liên quan đến việc trường Đại học Tôn Đức Thắng tự phong GS, PGS, trả lời trên báo Dân trí, ông Nguyễn Hải Thập - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi báo chí phản ánh, Cục Nhà giáo đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo trường ĐH Tôn Đức Thắng về việc trường tự phong GS,PGS thì mới biết rằng, trường đã hiểu nhầm Quyết định 20 của Thủ tướng ban hành năm 2012. Cụ thể, hiệu trưởng các trường ĐH có quyền bổ nhiệm các chức danh GS, PGS trong trường ĐH trên cơ sở công nhận đạt tiêu chuẩn của Hội đồng chức danh GS nhà nước.
Vì hiểu lầm như vậy nên trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đã soạn thảo văn bản chưa chuẩn, chưa chặt chẽ.
Trường Tôn Đức Thắng dừng việc phong GS, PGS
Cũng theo Dân trí, ông Thập cho rằng, đến nay Đại học Tôn Đức Thắng cũng chưa phong hàm cho ai trong trường nên chưa thể quy kết trường làm sai quy định. Hiện trường đã dừng văn bản này để sửa lại cho đúng với Quy định. Trường Tôn Đức Thắng cũng đang làm báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Theo ông Thập, trường Tôn Đức Thắng chỉ được thực hiện việc bổ nhiệm GS,PGS chứ việc xét công nhận GS,PGS thì nhà trường chưa được quyền mà vẫn phải là Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
Trước đó, thông tin Đại học Tôn Đức Thắng tự phong GS,PGS cho giảng viên trong và ngoài trường đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Đối với việc tự phong chức danh GS,PGS này, TS Lê Văn Út, Trưởng phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ (Đại học Tôn Đức Thắng) cho biết, việc phong chức danh GS,PGS chỉ là chức vụ chuyên môn ở trong trường.
Theo TS Út: "Mục đích của trường là bổ nhiệm các vị trí chuyên môn để phân công công việc và chế độ phù hợp cho thành viên ở các khoa, phòng rõ ràng hơn, hướng đến phát triển khoa học của nhà trường”.