Đi ăn nhậu làm vỡ cái chum có phạm tội hủy hoại tài sản?

Đi ăn nhậu làm vỡ cái chum có phạm tội hủy hoại tài sản?

Thứ 4, 06/01/2016 | 07:50
0
Tôi bất cẩn làm hỏng tài sản người khác như vậy có phạm tội hủy hoại tài sản không ? Nếu hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường thì sẽ phải làm thế nào?

Bạn đọc hỏi:

Mấy tháng trước tôi có vào một cửa nhà hàng ăn uống với bạn bè. Khi đã tàn cuộc mọi người ra về thì tôi có đá vỡ cái chum của nhà hàng để ở hành lang. Chủ cửa hàng cho biết đây là chiếc chum đặc biệt có giá trên 10 triệu đồng. Vì cho rằng giá trị chiếc bình không cao nên tôi chỉ đồng ý bồi thường 5 triệu đồng. Chủ cửa hàng nói nếu không bồi thường đủ số tiền sẽ tố cáo hành vi hủy hoại tài sản của tôi lên công an. Xin hỏi tôi bất cẩn làm hỏng tài sản người khác như vậy có phạm tội hủy hoại tài sản không? Nếu hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường thì sẽ phải làm thế nào ? (Anh Tuấn)

Trả lời:

Thạc sĩ luật Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) có ý kiến trả lời bạn như sau:

Chào bạn, như bạn đã trình bày, hành vi làm vỡ chum của bạn chỉ là hành vi bất cẩn và không có chủ đích. Bạn không hề mong muốn cái chum vỡ mà chỉ vô tình trong quá trình đi lại lúc đã ăn uống xong với bạn bè.

Mặt khác, ở đây bạn đến quán ăn với tư cách là khách hàng. Theo tập quán kinh doanh thì khách hàng phải được đối xử như "thượng đế", việc một khách hàng lỡ tay làm vỡ vật dụng, đồ trang trí trong một nhà hàng là điều khá bình thường. Chủ nhà hàng không nên quá nặng nề với bạn.

Pháp luật - Đi ăn nhậu làm vỡ cái chum có phạm tội hủy hoại tài sản?

Đây chỉ là quan hệ dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - ảnh minh họa

Dưới góc độ pháp lý, theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) thì "Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng ………thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”

Một trong những dấu hiệu quan trọng của loại tội phạm này là động cơ, mục đích và lỗi. Trong khi việc bạn làm vỡ chiếc bình ở nhà hàng là do bất cẩn. Bạn không có mục đích từ trước là

Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.