Di dời khẩn cấp 359 hộ dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi trước mùa mưa bão

Di dời khẩn cấp 359 hộ dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi trước mùa mưa bão

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 06/03/2019 | 15:33
0
Chịu hậu quả nặng nề trong các đợt lũ lụt cuối năm 2018, thiệt hại gần 1000 tỷ đồng, huyện Mường Lát đã đề xuất và được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương khảo sát, lập kế hoạch di dời 359 hộ dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2018, huyện Mường Lát bị thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng của người dân. Có 7 người chết và mất tích, 139 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 541 hộ phải di dời, 15 trường học và điểm trường bị hư hỏng, 25 đập thủy lợi và nhiều km đường giao thông bị sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra với huyện Mường Lát là hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, mới đây, UBND huyện Mường Lát có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc di dời và tái định cư (TĐC) khẩn cấp 359 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn huyện này. Ngày 28/2, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Mường Lát, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin nhanh - Di dời khẩn cấp 359 hộ dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi trước mùa mưa bão

Mưa, lũ quét khiến nhà dân bị cuốn trôi.

Ngày 4/3, sở NN&PTNT đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này. Theo đó, sở NN&PTNT đề nghị làm rõ đối tượng phải di dời, nêu rõ số hộ phải di dời ứng với từng loại hình thiên tai (sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, lốc xoáy; hộ gia đình sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, ngập lũ, lốc xoáy; hộ gia đình sống nhỏ lẻ, khó khăn về đời sống như thiếu đất, nước để sản xuất, sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng...) và có đánh giá thực trạng đời sống của các hộ dân tại nơi ở cũ.

Trước đó, theo kết quả kiểm tra, khảo sát địa chất thực tế các khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở tại huyện Mường Lát và UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho huyện Mường Lát lập phương án di dời và TĐC khẩn cấp đối với 150 hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở đất và lũ quét thuộc các bản Trung Thắng, Ún, Sa Lung (xã Mường Lý) và bản Tung, Ma Hác, Lìn (xã Trung Lý).

Tin nhanh - Di dời khẩn cấp 359 hộ dân có nguy cơ bị lũ cuốn trôi trước mùa mưa bão (Hình 2).

Đường bị sạt lở, cuốn trôi do mưa lũ.

Tuy nhiên, tại báo cáo tổng hợp mới nhất của huyện Mường Lát gửi UBND tỉnh Thanh Hóa thì số hộ cần lập phương án di dời và TĐC khẩn cấp là 359 hộ (tăng thêm 209 hộ). Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Mường Lát làm rõ nguyên nhân tăng số hộ cần di dời.

Theo phương án, mức hỗ trợ cho mỗi hộ di chuyển nhà là 20 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, tại điểm c, Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì mức hỗ trợ đối với các xã biên giới là 30 triệu đồng/hộ; đối với các xã còn lại là 20 triệu đồng/hộ.

Thực hư thông tin 2 cây sưa có giá 100 tỷ tại chùa Long Khê - Thanh Hóa

Thứ 2, 04/03/2019 | 18:21
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin tại chùa Long Khê (Đức Ông) ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có 2 cây sưa tuổi thọ gần trăm năm, giá 100 tỷ đồng.

Tết Dương lịch: Miền Trung mưa lớn, nơm nớp nguy cơ sạt lở, lũ quét

Chủ nhật, 30/12/2018 | 20:17
Mưa lớn dai dẳng ảnh hưởng đến việc vui chơi Tết dương lịch 2019 của người dân miền Trung. Cùng với đó, cảnh báo, trong những ngày tới, đề phòng lũ trên các sông cũng như nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Kiến nghị khẩn cấp di dời gần 6.000 hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở

Thứ 4, 15/08/2018 | 10:59
Tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Trung ương khẩn cấp hỗ trợ di dời hàng ngàn hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở.
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.