Các nữ sinh gặp nạn là Hoàng Thị Mai (13 tuổi, học sinh lớp 7), Hoàng Thị Hương (11 tuổi, lớp 5), em Lý Thị Thắm (13 tuổi, lớp 7) và em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (13 tuổi, lớp 7). Trong đó, em Mai và em Hương là chị em ruột.
Theo gia đình, ngày xảy ra tai nạn, 4 nữ sinh rủ nhau đi mót hạt điều. Có thể do trời nóng , các em xuống hồ thủy lợi Đắk Liên tắm nhưng không em nào biết bơi, gặp chỗ nước sâu đã trượt chân ngạt nước.
Người nhà nạn nhân bên thi thể các nữ sinh được vớt lên từ hồ thủy lợi Đắk Liên. Ảnh: VnExpress
Đến chiều, người nhà không thấy các em về đã đi tìm. Đến 18h cùng ngày, một người làm nghề chài trên hồ thủy lợi Đắk Liên phát hiện thấy thi thể các em dưới đáy hồ đã báo với chính quyền địa phương.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Đến 23h cùng ngày, thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình. Được biết, sáng 29/5, 3 nạn nhân Mai, Hương, Thắm đã được gia đình tiến hành chôn cất theo phong tục.
Theo thông tin từ người dân địa phương, hồ thủy lợi Đắk Liên có diện tích khoảng 10 ha, vách thẳng đứng và đã có 7 em nhỏ chết đuối tại đây.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2013, 2014, tỷ lệ đuối nước của trẻ em Việt Nam cao gấp 10 lần so với các nước phát triển. Trong đó, trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm sông, hồ và tắm biển.
Ngay trong đầu mùa nóng 2015, đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị tử vong do đuối nước. Trong đó, tình trạng trẻ không biết bơi, thiếu các kỹ năng, kiến thức về sự an toàn khi đi tắm ở biển, sông, suối, ao, hồ cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ. Để phòng tránh những tai nạn đuối nước có thể x