Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm

Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm

Phạm Xuân Chinh
Chủ nhật, 29/01/2023 | 11:00
0
Phủ Na, An Tiên … là một trong những di tích lịch sử ở tỉnh Thanh Hóa hút khách chiêm bái, vãn cảnh dịp đầu xuân Quý Mão

Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, truyền thống văn hóa lâu đời và có nhiều khu di tích lịch sử, lễ hội nổi tiếng như: Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Phủ Na (huyện Như Thanh), Núi Nưa – An Tiên (huyện Triệu Sơn) …

Khu di tích An Tiên nằm trên núi Nưa, thuộc làng Cổ Định, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây gắn với sự tích cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu đánh quân Đông Ngô xâm lược...

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm

Đường lên đỉnh núi Nưa 

Theo truyền thuyết, Mùng 9 âm lịch hàng năm là ngày mở cổng trời, các huyệt đạo được xem là nơi giao thoa của trời đất nên rất linh thiêng.

Ngày từ những ngày đầu xuân Quý Mão, do thời tiết thuận lợi, người dân địa phương và du khách thập phương đã lên núi Nưa nơi có khu di tích An Tiên để thắp hương cầu may, cầu phúc và vãn cảnh. Lượng khách về chiêm bái tại An Tiên ngày càng đông.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 2).

Trời mưa rét khiến các phương tiện lên An Tiên gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, sáng Mùng 6 Tết, thời tiết tại núi Nưa có mưa phùn, giá rét, nhiệt độ ngoài trời trên đỉnh khoảng 10 độ C. Trời mưa, cái rét, không ngăn được dòng người về núi Nưa nơi phát tích của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu và là một trong 4 huyệt đạo linh thiêng của nước ta chiêm bái.

Di tích An Tiên nằm trên đỉnh núi Nưa hùng vĩ. Muốn lên đỉnh núi phải  vượt qua khoảng 3km đường đèo dốc. Để đảm bảo an toàn cho du khách, BQL Khu di tích An Tiên cắm biển cấm xe máy tay ga và xe ô tô trên 16 chỗ ngồi lên núi, bố trí lực lượng an ninh phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT, đồng thời bố trí xe đưa du khách lên huyệt đạo để chiêm bái, vãn cảnh.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 3).

Trời mưa rét không ngăn được dòng người lên An Tiên chiêm bái, vãn cảnh.

Mùng 7 Tết, thời tiết thuận lợi hơn nên lượng du khách về khu di tích An Tiên khá đông. Theo nhận định của BQL khu di tích, theo thông lệ, Mùng 9 tại núi Nưa sẽ diễn ra lễ hội mở cổng trời, lượng du khách đến với An Tiêm chiêm bái rất đông, dễ gây ùn tắc giao thông

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 4).

Du khách chiêm bái tại huyệt đạo của đất trời trên núi Nưa.

Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn động phủ thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Khi tín ngưỡng của đạo Mẫu - Liễu Hạnh du nhập về Xuân Du thì tại đây đã có tín ngưỡng thờ Tản Viên, mẹ Âu Cơ và Chúa Cửa rừng (chúa Thượng ngàn). Tín ngưỡng thờ Mẫu đã hòa phối cùng tín ngưỡng của người Mường cùng tồn tại, phát triển, được thể hiện ở hệ thống thờ tại Phủ Na.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 5).

Hàng cây di sản trăm tuổi trên đường vào khu di tích Phủ Na.

Nơi đây còn được biết đến là vùng đất linh thiêng - nơi nữ anh hùng Triệu Thị Trinh dấy binh đánh quân xâm lược Đông Ngô (năm 248). Tại đây, bà đã dừng chân để chiêu mộ binh lính, tập kết quân lương, luyện tập nghĩa sĩ, luận bàn kế sách hành quân đánh giặc.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 6).

Đường vào lễ hội Phủ Na.

Ông Bùi Đức Chính – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Du (Trưởng BQL khu di tích Phủ Na) cho biết, Phủ Na là di tích cấp tỉnh nên do UBND xã Xuân Du quản lý. Theo thông lệ, lễ hội Phủ Na xuân Quý Mão chính thức diễn ra từ ngày Mùng 1.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 7).

Dịch vụ viết sớ phục vụ du khách trên đường vào Phủ Na.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 8).

Dịch vụ viết sớ hoạt động hết công suất.

Ngày đầu khai hội, do dịch bệnh Covid -19 được khống chế, thời tiết thuận lợi nên người dân địa phương và du khách đến với Phủ Na khá đông. Ước đoán, hết Mùng 6 Tết đã có khoảng 14.000 dung khách đến lễ bái, vãn cảnh tại khu di tích Phủ Na.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 9).

Du khách tấp nập chiêm bái tại lễ hội Phủ Na.

Ban quản lý khu di tích đã lên phương án, đốc thúc và tăng cường kiểm tra việc chấp hành công tác PCCC, ANTT, ATVSTP … và đặc biệt không để tình trạng mê tín dị đoan, cờ diễn ra công khai, phức tạp tại lễ hội.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 10).

Đường lên đền Chúa thượng ngàn.

Văn hoá - Di tích Phủ Na, An Tiên hút khách chiêm bái, vãn cảnh đầu năm (Hình 11).

Du khách lấy nước thiêng tại đền Chúa thượng ngàn.

Các mặt hàng bày bán tại lễ hội Phủ Na phần lớn là sản vật của người dân địa phương như: Sắn dây, hàng thủ công mỹ nghệ, cây giống … Lễ hội ngoài đáp ứng nhu cầu chiêm bái, vãn cảnh của du khách thì đây cũng là dịp nâng cao đời sống vật chất cho người dân địa phương.

Hàng vạn người đổ về chùa Hương trẩy hội

Thứ 6, 27/01/2023 | 15:57
Trong ngày khai hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội) có hàng vạn người đổ đây để đi lễ, vãn cảnh đầu xuân.

Nghệ An đón 260.000 lượt khách du lịch dịp Tết, thu khoảng 446 tỷ đồng

Thứ 6, 27/01/2023 | 14:02
Dịp Tết Nguyên đán 2023, tỉnh Nghệ An đón khoảng 260.000 lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 446 tỷ đồng.

Chen nhau ngắm vẻ đẹp của “tướng bà” ở hội đền Gióng

Thứ 6, 27/01/2023 | 09:46
Kiệu "Nữ tướng" vào đến sân rồng đền Thượng, người dân tập trung vây quanh để ngắm vẻ đẹp của "tướng bà".
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

“Bạch mã hoàng tử” của Tây Du Ký: Cuộc đời nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:15
Cuộc sống của "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống bình yên.
     
Nổi bật trong ngày

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Công ty Nhã Nam xin lỗi, đình chỉ chức vụ Giám đốc sau cáo buộc quấy rối

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:53
Sau loạt khủng hoảng truyền thông vì cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Anh vướng cáo buộc "quấy rối nữ nhân viên", công ty Nhã Nam xin lỗi, đưa ra hình thức kỷ luật.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.