Đi tìm nguyên nhân khiến hơn 100 em học sinh cấp 1 ở Hải Dương nghỉ học bất thường

Đi tìm nguyên nhân khiến hơn 100 em học sinh cấp 1 ở Hải Dương nghỉ học bất thường

Thứ 7, 28/09/2019 | 11:30
0
Liên tiếp trong nhiều ngày, hàng loạt học sinh trường Tiểu học Cẩm Thượng (TP. Hải Dương) bất ngờ được phụ huynh xin nghỉ học, một số em phải nhập viện điều trị. Giới chức trách địa phương tích cực làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.
Giáo dục - Đi tìm nguyên nhân khiến hơn 100 em học sinh cấp 1 ở Hải Dương nghỉ học bất thường

 Trường Tiểu học Cẩm Thượng (ảnh: Báo Hải Dương).

VTC đưa tin, thời gian qua, tại trường Tiểu học Cẩm Thượng xuất hiện tình trạng hàng loạt học sinh nghỉ học không có nguyên do. Đáng chú ý, các em học sinh đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt.

Cụ thể theo báo cáo của Ban giám hiệu trường Tiểu học Cẩm Thượng, ngày 23/9, nhà trường có 3 học sinh nghỉ học, trong đó 1 em ăn bán trú.

Ngày 24/9, 12 học sinh nghỉ học (2 học sinh nghỉ học từ 23/9), trong đó, 8 em ăn bán trú.

Ngày 25/9, 12 học sinh nghỉ học (4 học sinh nghỉ học từ 24/9), trong đó 7 em ăn bán trú.

Ngày 26/9, 65 học sinh nghỉ học (2 học sinh nghỉ học từ 24/9, 7 học sinh nghỉ từ 25/9), trong đó có 39 em ăn bán trú.

Các học sinh trên nghỉ học đều được phụ huynh báo ốm.

Tính đến chiều ngày 27/9, trường Tiểu học Cẩm Thượng có 108 học sinh nghỉ học (trong đó có 60 học sinh ăn bán trú), 4 học sinh nhập viện với hiện tượng đau bụng, bị nôn và hơi sốt, không tiêu chảy. Trong đó có 1 học sinh xuất viện, 1 học sinh sẽ xuất viện vào 28/9, còn 2 học sinh bệnh viện chưa thông báo ngày xuất viện.

Sự việc khiến phụ huynh có con em theo học tại trường không khỏi lo lắng. Bên cạnh có thông tin cho rằng, nhiều học sinh nghỉ ốm bất thường do ngộ độc thực phẩm từ bếp ăn bán trú của nhà trường.

Giáo dục - Đi tìm nguyên nhân khiến hơn 100 em học sinh cấp 1 ở Hải Dương nghỉ học bất thường (Hình 2).

Học sinh nhà trường trong buổi tuyên truyền và thực hiện an toàn giao thông (ảnh: GĐ&XH).

Ghi nhận của báo Giáo dục Việt Nam, ngay khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương yêu cầu nhà trường giữ nguyên hiện trạng các mẫu thức ăn được lưu của ngày 25/9, đồng thời báo cáo sự việc lên các đơn vị liên quan.

Đoàn liên ngành gồm Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, Phòng Giáo dục cũng xuống trường làm việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy nguyên nhân học sinh ốm, nằm viện không xuất phát từ thực phẩm ăn bán trú trong trường.

Báo Gia đình và xã hội thông tin, những biểu hiện sức khỏe của học sinh có thể giống với một bệnh liên quan đến virus truyền nhiễm. Ngoài ra không loại trừ nguyên nhân đến từ nguồn nước các cháu uống chung trong trường.

Do đó, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu nước uống trong nhà trường tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết để tìm nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, phòng GD&ĐT cùng BGH nhà trường theo dõi tình hình và thăm hỏi học sinh. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh quan tâm, chăm sóc và có kế hoạch bổ sung kiến thức khi học sinh quay trở lại học tập.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác định nguyên nhân sự việc và có biện pháp ngăn chặn kịp thời…

Bá Di (T/h)

Thông tin mới nhất vụ gần 90 học sinh tại Phú Thọ nhập viện do bị ngộ độc

Thứ 5, 19/09/2019 | 13:22
Toàn bộ gần 90 em học sinh (gồm 88 học sinh và 1 giáo viên) tại trường mầm non Thụy Liễu bị ngộ độc phải nhập viện sẽ được miễn hoàn toàn viện phí.

Sở Y tế Hải phòng báo cáo hoả tốc vụ 4 học sinh ngộ độc sau khi uống sữa

Thứ 4, 18/09/2019 | 19:42
Sức khoẻ 4 học sinh bị ngộ độc sau khi uống sữa đã ổn định. Việc giám định chất lạ bên trong chai sữa đang được tiến hành.

Vụ học sinh tiểu học Thanh Xuân Bắc nghi ngộ độc: Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn

Chủ nhật, 07/04/2019 | 11:58
Tất cả mẫu xét nghiệm giò và thịt gà trong bữa ăn của trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) được kết luận là đảm bảo và trong ngưỡng an toàn.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...