Chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Quang Khê, phó chủ tịch UBND xã Mỹ Yên để hỏi về nguồn gốc của khu đất này. Ông Khê cho biết: Khu đất ấy ngày xưa trong xã dùng làm khu “đám mạ”- (khu đất người dân dùng để gieo trồng hạt giống lúa và chôn cất những người chết – PV). Sau khi đổi mới, UBND xã có chủ trương quy hoạch lại nên đã đưa hết những ngôi mộ đó về một nơi chôn cất tập trung khác. Hiện tại, ở khu đất mà người dân đang hoang mang chỉ còn một số ngôi mộ đã có từ rất lâu.
Cũng theo ông Khê, chuyện người dân trong vùng đồn đại gần đây về khu đất ấy ông Khê cũng từng nghe thấy. Nhưng đấy chỉ là những lời đồn nhảm nhí mà người dân thêu dệt nên. Những người chết ở khu đất ấy thường là do bệnh tật từ trước hoặc có những người ra khu đất ấy mới mắc bệnh. “Không thể đổ tội tại khu đất đã làm họ nhiễm bệnh vì không có căn cứ khoa học nào cả”, ông Khê khẳng định.
Anh Nguyễn Văn Mạnh chỉ cho chúng tôi về những ngôi mộ còn tồn tại trên khu đất ấy
Trao đổi với PV Người đưa tin, bà Nguyễn Thị Nga, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đại Từ cho biết: Theo như sổ sách mà ở đây chúng tôi nắm giữ thì không có thông tin gì về việc khu đất ở xã Đồng Cháy có đình hay đền nào ở đó từ thế kỷ XV. Chính vì vậy, lời đồn của người dân là vô căn cứ. Có lẽ, đó chỉ là do người dân đã quá tin vào lời nói của “thầy bói” mà truyền miệng nhau. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có phương án để trấn an lòng dân trong thời gian tới.
Cần xem lại nguồn nước ở khu đất Muốn tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện, chúng tôi đã tìm gặp TS.KTS Vũ Thế Khanh, giám đốc Liên hiệp Khoa học Tin học và Ứng dụng – UIA cho biết: Trong dự án của Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người (được sự bảo trợ của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an) cũng có nhiều trường hợp tương tự như trường hợp mà một số hộ dân thôn Đồng Cháy gặp phải. Theo kết quả nghiên cứu thì phần lớn những khu đất như thế phải chịu những mặt tác động như từ trường, nguồn nước, đất, phong thủy… Điều đó lý giải cho việc tại sao khi con người chuyển ra đấy mới bị mắc những bệnh hiếm gặp, nan y. Còn nếu muốn biết đích xác, khu đất mà người dân đang ở bị nhiễm chất độc gì thì cần phải có một đoàn gồm các nhà khoa học về đấy tìm hiểu, phân tích, nghiên cứu thì mới có kết quả cụ thể được. |
Trung Tuyến