Địa điểm bắn pháo hoa tại Đà Nẵng Tết Mậu Tuất 2018

Địa điểm bắn pháo hoa tại Đà Nẵng Tết Mậu Tuất 2018

Thứ 2, 05/02/2018 | 10:24
0
Dịp Tết Mậu Tuất 2018, Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm trong đêm giao thừa với kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa Tết Mậu Tuất 2018 tại Đà Nẵng gồm: Cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn); khu vực trước trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (khu đất dự án Kim Long Nam) và khu trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (đầu đường phía Tây trụ sở ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang).

Xã hội - Địa điểm bắn pháo hoa tại Đà Nẵng Tết Mậu Tuất 2018

TP.Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 3 địa điểm dịp Tết Mậu Tuất 2018. (Ảnh minh họa)

Theo Infonet, tổng lượng pháo tầm cao được bắn trong dịp này là 2.400 quả và 300 giàn pháo tầm thấp cùng các hiệu ứng đặc biệt khác. Tổng thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút; bắt đầu bắn từ 0h ngày 16/2/2018 (tức ngày mồng 1 Tết âm lịch).

Toàn bộ kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa đều từ nguồn xã hội hóa. UBND thành phố giao sở Văn hóa - Thể thao chủ trì phối hợp với văn phòng UBND thành phố, sở Tài chính, sở Du lịch, sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan thực hiện vận động tài trợ kinh phí bắn pháo hoa Tết.

PhapluatPlus thông tin thêm, lãnh đạo thành phố đã giao công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng thực hiện việc tắt điện công cộng tại điểm bắn trước thời điểm bắn 5 phút và bật lại sau khi bắn xong.

Ngoài ra, UBND các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang thông báo cho các hộ dân có tàu thuyền không được neo, đậu tại khu vực điểm bắn ở cầu Nguyễn Văn Trỗi, bảo đảm tốt mặt bằng điểm bắn pháo hoa, tuyệt đối sạch sẽ, không ngập nước, không được bày bán hoa cây cảnh, tụ tập vui chơi gây ảnh hưởng đến công tác vận chuyển và bố trí trận địa bắn.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa từ trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, sau hơn hai năm sửa chữa và chuyển đổi công năng, sắp được đưa vào khai thác trở lại với tư cách là cây cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn. Trước đó, TP.Đà Nẵng từng 2 lần tổ chức bắn pháo hoa từ sà lan trên sông Hàn trong dịp lễ 2/9 (năm 2015), Tết Dương lịch (2018).

Tại Hà Nội, ngày 1/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành kế hoạch bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất năm 2018 với 31 trận địa (30 điểm). 

Trong đó, 9 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Hồ Gươm (Hoàn Kiếm), hồ Ngọc Khánh (Ba Đình), hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), công viên Thống nhất (Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), SVĐ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), hồ Harmony, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside (Long Biên); thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

22 điểm pháo hoa tầm thấp trải đều ở các quận, huyện của thành phố.

Xem thêm:
Địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 ở TP.HCM

Mai Anh (tổng hợp)

Địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 ở TP.HCM

Thứ 6, 02/02/2018 | 15:39
Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, bao gồm 1 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp.

Địa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại Hà Nội

Thứ 5, 01/02/2018 | 11:27
Theo kế hoạch, thay vì bắn pháo hoa tại 30 điểm vào đêm giao thừa (trong đó có 5 điểm tầm cao) như những năm trước, thì năm nay, TP.Hà Nội dự kiến có 32 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 9 điểm bắn tầm cao.