Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, khẩu trang y tế bị nâng giá

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, khẩu trang y tế bị nâng giá

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 29/07/2020 | 08:00
0
Sau thông tin ở Đà Nẵng xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, ở các nhà thuốc, siêu thị tại Hà Nội nhu cầu mua khẩu trang tăng trở lại khiến một số cửa hàng bán đẩy giá bán lên cao.

Điệp khúc “khan hàng - tăng giá”

Sau khi Việt Nam xuất hiện thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây nhiễm, nhiều người bắt đầu tích trữ khẩu trang vì lo ngại dịch bệnh bùng phát trở lại, khiến mặt hàng này nhanh chóng tăng giá “phi mã” như trước đây.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp Luật sáng 28/7, tại Hà Nội, nhu cầu mua khẩu trang y tế bắt đầu có dấu hiệu tăng.

Sáng 28/7, tại chợ thuốc Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - điểm tập kết, đầu mối phân phối thuốc và vật dụng y tế ngoài bệnh viện lớn nhất miền Bắc, rất nhiều quầy thuốc đều cho biết không có khẩu trang y tế để bán. Được biết, lượng khách đến hỏi mua khẩu trang tăng đột biến 2 ngày gần đây.

Theo ghi nhận, giá một hộp khẩu trang loại 50 chiếc đang được rao bán lẻ từ 60.000 - 80.000 đồng/hộp tuỳ từng cửa hàng. Tuy nhiên, dù có hàng trăm cửa hàng tại đây nhưng số lượng cửa hàng bày bán khẩu trang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, các loại gel, nước rửa tay vẫn đang ổn định nguồn cung và giá bán.

Tiêu dùng & Dư luận - Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, khẩu trang y tế bị nâng giá

  Hình ảnh hiếm hoi tại một quầy thuốc có bày bán khẩu trang trong chợ thuốc lớn nhất miền Bắc sáng 28/7.

Tới chợ thuốc Hapulico để mua khẩu trang về bán, chị Nguyễn Thị Giang - một chủ tiệm thuốc trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) phải ra về tay không khi các đại lý đều thông báo hết hàng: “Tôi đi khắp cả chợ không mua được hộp khẩu trang nào với giá buôn. Tôi tính mua khoảng 10 thùng nhưng không gian nào còn hàng. Giá buôn thời điểm hiện tại là 35.000 - 37.000 đồng/hộp, nhưng chỉ những người quen biết, bạn hàng lâu năm mới lấy được hàng chứ người buôn nhỏ chắc chắn sẽ không mua được”.

Khảo sát tại nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội nằm trên đường Láng, Trung Kính, Nguyễn Khang, Vũ Trọng Phụng… mặt hàng khẩu trang y tế đang có dấu hiệu cháy hàng, giá được đẩy lên mức 90.000 - 120.000 đồng/hộp 50 chiếc. Các loại khẩu trang vải cũng bị đẩy giá bán khoảng 25.000 đồng - 30.000 đồng/cái.

Trao đổi với PV, chị Thuỳ (một chủ hiệu thuốc trên đường Nguyễn Khang, Hà Nội) cho biết: “Mấy hôm nay, mọi người hỏi mua khẩu trang y tế nhiều hơn tuần trước. Khẩu trang y tế 4 lớp cửa hàng nhập vào với giá 72.000 đồng/ hộp 50 chiếc. Tôi chỉ bán lẻ chứ không bán cả hộp vì sợ hết hàng”.

Tại một hiệu thuốc trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), giá bán khẩu trang y tế được nâng lên với mức  110.000 đồng  - 120.000 đồng/ hộp 50 chiếc.

“Giá hôm qua nó đã khác giá hôm nay rồi. Hai ngày cuối tuần trước, giá khẩu trang chỉ nhích nhẹ, ở mức 60.000-75.000 đồng/hộp 50 cái. Bây giờ có muốn bán cũng không có hàng ý chứ”, chủ hiệu thuốc phân bua.

Đáng chú ý, giá bán lẻ này chưa phải mức cuối cùng mà vẫn đang có dấu hiệu tăng tiếp theo từng ngày do khan hàng. Người bán ở các hiệu thuốc này cũng chỉ bán lẻ từng hộp và không bán số lượng lớn với lý do hàng ít, phải vừa bán vừa chờ.

Tiêu dùng & Dư luận - Dịch Covid-19 bùng phát trở lại, khẩu trang y tế bị nâng giá (Hình 2).

Khẩu trang y tế 4 lớp được "bơm" lên 149.000 đồng/hộp trên sàn thương mại điện tử shopee.

Chưa dừng lại ở đó, trên một số sàn thương mại điện tử, khẩu trang y tế 4 lớp còn được niêm yết giá bán từ 100.000 đồng - 125.000 đồng /hộp 50 chiếc. Thập chí, một vài gian hàng còn "bơm" khẩu trang lên mức 149.000 đồng/hộp 50 chiếc.

Siêu thị vẫn đủ nguồn cung với giá ổn định

Trái ngược với cảnh mua bán ở hiệu thuốc, tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sức mua các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay khá ổn định, giá không hề tăng. Ghi nhận tại một số hệ thống siêu thị, các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay vẫn được bán với mức giá ổn định.

Theo báo cáo của cục Công nghiệp (bộ Công Thương), chỉ tính riêng 50 doanh nghiệp đã có báo cáo với Bộ thì năng lực sản xuất khẩu trang đã lên đến 8 triệu chiếc/ ngày, tức là vào khoảng 200 triệu chiếc mỗi tháng. Nếu tính quy mô cả nước thì số lượng cung ứng còn lớn hơn nhiều.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số người kinh doanh đang tạo tâm lý khan hàng, sốt giá để trục lợi. Theo cục Công nghiệp, nguyên liệu sản xuất khẩu trang về cơ bản không quá khắt khe. Trước đây, doanh nghiệp phải nhập khẩu vải kháng khuẩn hoặc hóa chất để sản xuất ra vải kháng khuẩn. Nhưng hiện nay một số doanh nghiệp đã có thể tự sản xuất vải kháng khuẩn hoàn toàn từ nguyên liệu sinh học trong nước. Do vậy, nếu có thị trường, có khách hàng thì năng lực sản xuất khẩu trang hiện nay còn có thể nâng cao hơn nữa.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá.

30 người trốn cách ly Covid-19 tại Đà Nẵng: Hiểm họa cả xã hội

Thứ 3, 28/07/2020 | 10:37
Trong khi dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại với chủng mới lan nhanh hơn. 30 người được cách ly, được bảo vệ sức khỏe tại bệnh viện Đà Nẵng lại bỏ mặc an nguy của cả xã hội, vì lợi ích nhỏ của cá nhân. Hành động đó được xem là hiểm họa của cả xã hội.

Ai tiếp tay để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào miền Trung giữa mùa dịch Covid-19?

Thứ 2, 27/07/2020 | 19:53
Vừa chống dịch, lực lượng công an căng mình xử lý người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Hàng chục người bị phát hiện ở nhiều địa điểm rồi đưa đi cách ly cho thấy đây đang là một vấn nạn cần chấn chỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh có diễn biến mới.

Toàn bộ hành khách đeo khẩu trang tại sân bay Nội Bài

Thứ 2, 27/07/2020 | 06:19
Sau khi Việt Nam ghi nhận ca nhiễm số 416 tại Đà Nẵng, chấm dứt 99 ngày không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Để tự bảo vệ bản thân và gia đình, hành khách có mặt tại sân bay Nội Bài đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Hà Nội: Người dân đeo khẩu trang sau khuyến cáo

Chủ nhật, 26/07/2020 | 19:07
Thực hiện kết luận của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 sau nhiễm số 416 tại Đà Nẵng, thành phố Hà Nội đưa ra đề nghị người dân rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và nơi tập trung đông người. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn đã trang bị cho mình khẩu trang bảo vệ sức khỏe.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.