Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiểu thương bán thịt liêu xiêu

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiểu thương bán thịt liêu xiêu

Thứ 3, 05/03/2019 | 11:52
0
Dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát khiến Việt Nam nằm trên bản đồ đỏ của thế giới. Dù đã thông tin không lây qua người, thế nhưng điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh thịt heo của các tiểu thương.

Diễn biến đáng lo ngại

Theo bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày 1/2 đến 3/3, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 202 hộ, 64 thôn, 33 xã, 14 huyện của 7 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương). Tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là 4.231 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 297 tấn. Dù bộ Y tế đã đưa ra nhận định dịch không lây từ lợn sang người, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn rất hoang mang, không dám sử dụng thịt lợn.

Xem video: 

Tiểu thương chia sẻ về dịch tả lợn Châu Phi

Người tiêu dùng e dè

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, những ngày qua khi thông tin về dịch tả lợn châu Phi được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, không ít người dân đặc biệt là các bà nội trợ tỏ ra e dè, thậm chí dặn lòng không ăn thịt lợn mua ngoài chợ trong thời gian này.

Bà Nguyễn Lâm (nội trợ ở khu vực Nam Từ Liêm) cho biết: “Mấy ngày qua, tôi có theo dõi sát sao tình hình thời sự trên ti vi và thấy dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát. Vì sợ mua phải thịt lợn không rõ nguồn gốc nên tôi quyết định chuyển sang ăn cá, khi nào hết dịch thì tôi sẽ quay sang sử dụng thịt lợn sau”.

Tương tự, chị Hoài Anh (Phú Đô) cũng bày tỏ: “Con trai tôi thích ăn thịt lợn, nên bữa nào không có là sẽ khóc. Nhưng, mấy nay nghe dịch tả lợn nên tôi cũng lo lắng, có chút e dè khi cho con ăn món này. Hoặc có mua thịt thì phải vào siêu thị để mua”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các bà nội trợ đều cho rằng thông tin trên gây nên tâm lý dè chừng sử dụng thịt lợn làm thực phẩm cho cả nhà.

Tin nhanh - Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiểu thương bán thịt liêu xiêu

Người tiêu dùng e dè sử dụng thịt lợn ở chợ.

Tiểu thương liêu xiêu

Thông tin về dịch tả lợn cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tiểu thương bán thịt. Chia sẻ với PV, bà Vũ Thị Tuyết (tiểu thương bán thịt tại chợ Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Từ ngày có dịch, khách mua thịt giảm hẳn. Lượng thịt bán ra chỉ bằng 5, 6 phần ngày thường. Dù thịt bán ra tại các sạp hàng đều là thịt sạch, được các cơ quan chức năng đóng dấu kiểm tra về chất lượng. Tuy nhiên, với tâm lý hoang mang, khách hàng nhiều khi chỉ lướt qua mà không mua. Vì thế, chúng tôi cũng lấy hàng về ít hơn so với trước khi có dịch, lấy như bình thường thì không bán được hết”.

Tiểu thương Nguyệt Nga (Chợ Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) thở dài: “Tôi bán thịt lợn tại chợ cũng đã được 10 năm, lần này nghe tin dịch tả lợn Châu Phi, Việt Nam lại nằm trên bản đồ đỏ nên những người bán thịt lợn như chúng tôi đều chung cảnh là ế hàng. Ra chợ tôi mời chào mọi người mua thịt nhưng ai cũng chỉ lắc đầu, thậm chí nói bao giờ hết dịch rồi ăn. Tôi đang tính tạm nghỉ bán hàng vài hôm”.

Tin nhanh - Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiểu thương bán thịt liêu xiêu (Hình 2).

Tiểu thương Bùi Thị Hương chia sẻ về việc tiêu thụ thịt lợn những ngày này.

Khi được hỏi về kinh nghiệm chọn thịt không nhiễm bệnh bằng mắt thường, bà Bùi Thị Hương (tiểu thương bán thịt 14 năm) chia sẻ : “Mua hàng cần có kiểm dịch rõ ràng, mua hàng những nơi tin tưởng. Khi ra ngoài chợ cần xem và chọn kỹ, móng lợn phải trắng, không có vết gì. Bì con lợn cũng phải trắng, sạch sẽ. Các miếng thịt nạc lúc nào cũng dẻo, dính tay, không chảy nước. Sườn thì không bầm dập, không tím. Lục phủ ngũ tạng thì không bị hư hỏng, bị thối… Người tiêu dùng muốn ra chợ phân biệt là như thế.”

Được biết, để ngăn chặn sự lan rộng và kiểm soát dịch tả, chính quyền và cơ quan chức năng tại các địa phương có dịch đã cấm việc mua bán thịt lợn, các địa phương lân cận đều lập các chốt trên từng phường, xã và mở các lớp tập huấn cho người kinh doanh và tiêu dùng thịt lợn.

Nhóm PV

Nông dân ở "thủ phủ" nuôi lợn Đồng Nai đứng ngồi không yên trước dịch tả Châu Phi

Thứ 3, 05/03/2019 | 06:53
Nhiều người chăn nuôi lợn ở Đồng Nai như ngồi trên đống lửa. Họ lo sợ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát thì lợn sẽ chết hết, họ sẽ đổ nợ, mất trắng.

Nhiều tỉnh thành Bắc Bộ “căng mình” phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Thứ 2, 04/03/2019 | 20:32
Dịch tả lợn châu Phi đang có những diễn biến vô cùng phức tạp. Đã có 7 tỉnh thành trên cả nước có lợn nhiễm bệnh. Các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ đang phải căng mình phòng chống căn bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng này.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi

Thứ 2, 04/03/2019 | 09:43
Sáng 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, hiện có nguy cơ lây lan nhanh, ở phạm vi rộng, ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi, an sinh xã hội và môi trường.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.