Dịch tả lợn châu Phi: Nhiều địa phương hỗ trợ tiêu hủy thấp hơn quy định

Dịch tả lợn châu Phi: Nhiều địa phương hỗ trợ tiêu hủy thấp hơn quy định

Hà Công Luân
Thứ 7, 02/03/2019 | 07:00
0
Đó là thông tin được ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng bộ NN&PTNT đưa ra tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều ngày 1/3.

Về dịch tả lợn châu Phi, Thứ trưởng bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, trên thế giới tính đến ngày 26/2 có hơn 20 quốc gia nhiễm dịch. Trong đó Trung Quốc, Nga là bị nặng nhất với hàng triệu con lợn bị tiêu hủy, thiệt hại hàng tỷ USD. Hệ thống đường biên giới với Trung Quốc rất dài, khó khăn kiểm soát lợn nhập lậu, hoạt động thương mại dịp Tết tăng khiến việc kiểm soát dịch bệnh khó khăn hơn.

Đến ngày 27/2 đã xảy ra trên 6 tỉnh/thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam), tổng số lợn phải tiêu hủy là hơn 2.400 con. Gây ra hậu quả nghiêm trọng với chăn nuôi lợn ở nhiều địa phương.

Tin nhanh - Dịch tả lợn châu Phi: Nhiều địa phương hỗ trợ tiêu hủy thấp hơn quy định

Thứ trưởng bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến. Ảnh Công Luân

Bộ NN&PTNT đã tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng ban hành văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Bộ trực tiếp theo dõi, thành lập các đội phản ứng nhanh, thị sát tình hình kiểm soát dịch bệnh ở các tỉnh, địa phương.

Đi sâu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng dịch lan rộng ra nhiều địa phương, ông Tiến cho biết: “Hoạt động thương mại trong dịp Tết tăng nhiều, giết mổ vận chuyển tăng, giá lợn tăng cao. Ngoài ra, người dân không tự giác, nhiều khi lợn ốm, lợn chết vẫn vận chuyển và đem bán”.

Ngoài ra, ông Tiến cũng chỉ ra những bất cập hiện nay dẫn đến việc khó kiểm soát dịch: “Thứ nhất, hiện nay các huyện đem dồn hết Thú y và Bảo vệ thực vật vào thành một trung tâm dịch vụ. Như vậy lực lượng giám sát và tham gia phòng chống dịch bệnh rất khó khăn. Đây là cản trở rất lớn trong việc phòng chống dịch.

Thứ hai, mức đền bù hiện nay là 38.000 đồng/kg, tuy nhiên nhiều địa phương lại đền bù ở mức thấp hơn, sai với quy định. Đồng thời, thủ tục hành chính phức tạp, dẫn đến nhiều tháng sau khi tiêu hủy, người dân mới thu được tiền. Đây chính là nguyên nhân khiến cho các hộ gia đình bán chạy, bán chui”.

Về việc giá đền bù, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay, Chính phủ đang xem xét để tháo gỡ bất cập: “Về giá đền bù, hôm nay bộ NN&PTNT đã trình với Chính phủ theo hướng sửa Nghị định 02 với giá là 70% so với thị trường. Giá làm sao để cho người dân tự giác báo và tiêu hủy, nếu như rẻ quá thì không đáp ứng được cho dân. Hôm nay, Chính phủ đang bàn, và làm các quy trình thủ tục”.

Thứ trưởng bộ Nông nghiệp nói về dịch tả lợn Châu Phi

Phó Thủ tướng: Hành động quyết liệt để ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn châu Phi

Thứ 6, 01/03/2019 | 07:01
Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành Trung ương về diễn biến và các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi sáng 28/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp dập, khống chế, không để dịch tiếp tục lây lan.

Gần 300 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi ở Thái Bình được tiêu hủy, tạm dừng giết mổ lợn

Thứ 4, 27/02/2019 | 11:45
Các cơ quan, ban ngành tỉnh Thái Bình đang tập trung dập dịch tả lợn châu Phi. Gần 300 con lợn mắc dịch đã được đưa đi tiêu hủy an toàn.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.