Dịch vụ cỗ chay, đồ phóng sinh càng gần Vu Lan càng 'hốt bạc'

Dịch vụ cỗ chay, đồ phóng sinh càng gần Vu Lan càng 'hốt bạc'

Chủ nhật, 14/08/2016 | 09:51
0
Trong khi những quán ăn chay đã kín đơn đặt hàng thì các tiểu thương kinh doanh đồ phóng sinh cũng bắt đầu 'hốt bạc' từ dịch vụ này.

Rằm tháng Bảy là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo. Đây là ngày lễ mang ý nghĩa báo hiếu cha mẹ, thể hiện nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh trong đạo Phật. Vu Lan là một trong 'Tứ trọng ân' mà mỗi người con đều không thể quên.

Để thể hiện lòng thành kính, ngoài việc đi lễ Phật, ăn chay cũng là một nghĩa cử không thể thiếu trong dịp này. Hiểu được nhu cầu của người dân, các cửa hàng ăn chay đã nhanh chóng đưa ra những dịch vụ đặc biệt, kịp thời đáp ứng cho dịp lễ quan trọng này.

Được biết đến là quán cơm chay nức tiếng Hà Nội, cơm chay H.T từ đầu tháng 7 (Âm lịch) tới nay đã nhận không ít đơn đặt hàng. Theo chủ quán, lượng khách đặt hàng cơm chay tính đến thời điểm này đã tăng hơn so với năm ngoái khoảng 20%.

Những ngày cao điểm, quán chay này không dám nhận thêm đơn đặt hàng mà chỉ tập trung phục vụ những đơn đặt hàng đã có từ trước đó.

Xã hội - Dịch vụ cỗ chay, đồ phóng sinh càng gần Vu Lan càng 'hốt bạc'

Hầu như năm nào gia đình bà Thanh cũng bận rộn với việc làm cỗ chay. Theo chia sẻ, bà phải dậy từ sáng sớm để làm mâm cỗ kịp thời cho khách.

Một nhân viên quán ăn chay H.T chia sẻ: 'Giá mỗi mâm cỗ chay sẽ phụ thuộc vào các món ăn khách chọn. Theo đó, xôi vừng dừa nạo có giá 60.000 đồng/đĩa, củ sen tươi chiên xù có giá 80.000 đồng/đĩa, giò chay có giá 50.000 đồng/đĩa, nem rau củ và nấm tươi 100.000 đồng/10 cái, đậu non sốt nấm tươi có giá 70.000 đồng/đĩa, ngô bao tử và nấm kho tiêu giá 80.000 đồng/đĩa...'.

Giá mâm cỗ chay cũng tùy theo nhu cầu của khách hàng. Chẳng hạn, mâm cỗ chay phổ biến người dân thường đặt dao động từ 500.000 đồng - 900.000 đồng bao gồm 11 món ăn. Còn nếu muốn sang hơn, đẹp mắt hơn có thể chọn mâm cỗ từ 1.200.000 đồng- 1.500.000 đồng, cũng gồm khoảng 11 món nhưng sẽ có những món ngon hơn, đặc trưng hơn.

Bà Thanh, chủ quán ăn chay cho biết, khách hàng có thể lấy món rời hoặc tự chọn món để gh

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.